Đi cách ly, thầy giáo để lại những bức họa khổng lồ trên tường

TRẦN TUẤN |

Là F1 phải vào khu cách ly tập trung, thế nhưng một thầy giáo ở Hà Tĩnh đã gây bất ngờ khi vẽ nhiều bức họa lớn trên tường khiến ai nấy trầm trồ, ngưỡng mộ.

Tác giả của những bức họa là thầy giáo Lê Duy Lợi (37 tuổi, giáo viên Trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Chiều ngày 17.6, anh Lợi chia sẻ, bản thân vốn là giáo viên bộ môn mỹ thuật đã 14 năm nay nên rất đam mê vẽ. Ngoài công tác chuyên môn ở trường, thi thoảng anh có đi vẽ tranh thuê cho các trường học hoặc đi vẽ tranh tuyên truyền nông thôn mới cho một số địa phương.

Bức họa rất sinh động. Ảnh: TT.
Bức họa sinh động đa màu sắc. Ảnh: TT.

Vào ngày 12.6, trở thành F1 sau khi đến một quán tạp hóa mua đồ, anh được đưa đi cách ly tập trung tại Trường mầm non Sơn Trung, huyện Hương Sơn để phòng dịch COVID-19.

“Tôi nghĩ rằng thời gian cách ly dài, ngồi một chỗ cũng không biết làm gì cho khuây khỏa, trong khi thấy các bức tường ở trường mầm non nơi đây đã có dấu hiệu bong tróc, xuống cấp nên tôi nãy ra ý tưởng vẽ các bức tranh lên tường để tặng các cháu nhỏ khi đến trường”. - Anh Lợi chia sẻ về ý tưởng của mình.

Từ ý tưởng đó, anh Lợi xin ý kiến của Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Trung và rất vui khi được lãnh đạo nhà trường đồng ý.

Anh Lợi tập trung thổi hồn vào tác phẩm nghệ thuật của mình. Ảnh: TT.
Anh Lợi tập trung thổi hồn vào tác phẩm nghệ thuật của mình. Ảnh: TT.

Sau đó, anh Lợi nhờ một cán bộ tại điểm cách ly về nhà mình đưa sơn, bút vẽ và các dụng cụ cần thiết khác đến giúp anh. Có đồ nghề trong tay, ngày 15.6, anh Lợi bắt đầu vẽ bức tranh đầu tiên, đến nay anh đã vẽ được 4 bức tranh "khổng lồ" trên các bức tường tặng nhà trường, tất cả các bức tranh được anh thể hiện đều là đề tài thiếu nhi.

Ông Nguyễn Tiến Thích - Chủ tịch UBND xã Sơn Trung cho biết, những bức tranh anh Lợi vẽ ở khu cách ly là Trường Mầm non Sơn Trung rất có hồn, sinh động gây ấn tượng cho người xem, nhất là phù hợp cho con trẻ. Trong khu cách ly, anh Lợi cũng chấp hành rất nghiêm túc quy định phòng dịch, việc vẽ tranh không làm ảnh hưởng đến công tác quản lý phòng dịch tại đây.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hồi ức đẹp từ 100 bức tranh vẽ trong những năm khói lửa

Hải Nguyễn |

Với đam mê sưu tập các bức tranh của những họa sĩ vẽ hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ của dân tộc, anh Nguyễn Ngọc Quang (Hà Nội) bỏ ra nhiều công sức, thời gian tìm kiếm, đàm phán, mua lại tranh của nhiều họa sĩ gạo cội. Sau nhiều năm tìm kiếm, anh hiện "giữ lửa" hàng trăm bức tranh vẽ về các cuộc chiến.

Thế giới sâu sau những bức tranh của Trần Việt Phú

HẢI AN |

Sau triển lãm cá nhân lần thứ 5 (tại Hà Nội, tháng 1.2015), hạn chế hiện diện trong triển lãm nhóm hoặc sự kiện, như thường lệ, Trần Việt Phú trở về với không gian của mình. Trái ngược với các triển lãm cá nhân liên tiếp thời gian đầu (1999, 2000, 2001), Phú có khoảng nghỉ chậm và sâu hơn ở triển lãm sau đó (2007 và 2015). Phú vẽ không chiều lòng bất cứ ai ngoài bản thân mình, nhưng tranh của anh gây ấn tượng mạnh mẽ về một thế giới nội tâm nhiều trăn trở.

Bức tranh quý của danh họa Monet sắp bán đấu giá hơn 900 tỉ đồng

Thanh Hà |

Bức tranh của Claude Monet từ loạt tranh Water Lilies (hoa súng) nổi tiếng sắp được bán đấu giá ở New York, Mỹ, với giá khoảng 40 triệu USD (khoảng 923 tỉ đồng).

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hồi ức đẹp từ 100 bức tranh vẽ trong những năm khói lửa

Hải Nguyễn |

Với đam mê sưu tập các bức tranh của những họa sĩ vẽ hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ của dân tộc, anh Nguyễn Ngọc Quang (Hà Nội) bỏ ra nhiều công sức, thời gian tìm kiếm, đàm phán, mua lại tranh của nhiều họa sĩ gạo cội. Sau nhiều năm tìm kiếm, anh hiện "giữ lửa" hàng trăm bức tranh vẽ về các cuộc chiến.

Thế giới sâu sau những bức tranh của Trần Việt Phú

HẢI AN |

Sau triển lãm cá nhân lần thứ 5 (tại Hà Nội, tháng 1.2015), hạn chế hiện diện trong triển lãm nhóm hoặc sự kiện, như thường lệ, Trần Việt Phú trở về với không gian của mình. Trái ngược với các triển lãm cá nhân liên tiếp thời gian đầu (1999, 2000, 2001), Phú có khoảng nghỉ chậm và sâu hơn ở triển lãm sau đó (2007 và 2015). Phú vẽ không chiều lòng bất cứ ai ngoài bản thân mình, nhưng tranh của anh gây ấn tượng mạnh mẽ về một thế giới nội tâm nhiều trăn trở.

Bức tranh quý của danh họa Monet sắp bán đấu giá hơn 900 tỉ đồng

Thanh Hà |

Bức tranh của Claude Monet từ loạt tranh Water Lilies (hoa súng) nổi tiếng sắp được bán đấu giá ở New York, Mỹ, với giá khoảng 40 triệu USD (khoảng 923 tỉ đồng).