Đi bầu cử trên xã đảo tiền tiêu phía Tây Nam của Tổ quốc

NGUYÊN ANH |

Sáng nay 21.5, 5 khu vực bỏ phiếu trên xã đảo Thổ Châu, TP Phú Quốc, Kiên Giang (trong đó có 1 khu vực bỏ phiếu của lực lượng vũ trang) đều đồng loạt đi bầu cử với sự nghiêm túc và đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Hôm nay, gần 2 ngàn cử tri trên xã đảo Thổ Châu, TP Phú Quốc (Kiên Giang) đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình khi tự tay đến các điểm bỏ phiếu chọn ra những đại biểu ưu tú.

Với những người dân làm nghề đi biển dài ngày hoặc đi câu quanh đảo, ai nấy đều sắp xếp thời gian để đi thực hiện quyền công dân của mình. Đến nơi bầu cử từ rất sớm, ông Nguyễn Bảo Thu, cử tri làm nghề biển ở xã đảo chia sẻ: “Công việc đi biển dù bận cỡ nào nhưng ngày bầu cử mình không thể quên, phải đi để làm đúng nghĩa vụ, tự mình chọn ra người cán bộ tài đức cho dân mình để còn xây dựng cho xã đảo phát triển hơn. Bầu cử xong thì ngày mai mình lại tiếp tục công việc đi biển”.

Những người dân làm nghề đi biển dù rất bận rộn nhưng vẫn đến từ rất sớm để tự tay mình bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: PV
Những người dân làm nghề đi biển dù rất bận rộn nhưng vẫn đến từ rất sớm để tự tay mình bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: PV

Không dành hẳn 1 ngày để tham gia bầu cử nhưng Anh Trần Xuân Hiếu làm nghề đánh bắt hải sản cũng cho hay: “Thường khoảng 7h sáng tôi bắt đầu đi câu rối đến 1h sáng mới về đến. Nhưng hôm nay đặc biệt đi bỏ phiếu nên tôi dành thời gian cho đi bầu trước rồi về mình lại tiếp tục ra khơi. Năm nay dịch bệnh nên bà con mình đi bầu không có náo nhiệt như mọi lúc hay tập trung lại bàn luận nhưng mà ai cũng rất nghiêm túc thực hiện”.

Ngoài người dân trên xã đảo còn có các lực lượng vũ trang đóng quân tại đây tham gia bỏ phiếu, trong đó có cán bộ chiến sỹ của các tàu thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên biển cũng tranh thủ bầu cử sớm ở Thổ Châu để tiếp tục làm nhiệm vụ trên biển.

Càn bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang tranh thủ bầu cử sớm để tiếp tục làm nhiệm vụ trên biển. Ảnh: PV
Càn bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang tranh thủ bầu cử sớm để tiếp tục làm nhiệm vụ trên biển. Ảnh: PV

Để đảm bảo an toàn cho người dân, Ủy ban bầu cử xã đảo đã chuẩn bị chu đáo các phương tiện để khử khuẩn như khẩu trang, nước sát khuẩn và bố trí ghế ngồi cho bà con ngồi đợi theo hàng, giãn cách tối thiểu 1m, bỏ phiếu theo hướng 1 chiều tức là vào bỏ phiếu xong thì đi ra theo hướng khác để về nhà, không đi theo hướng ngược lại và không tụ tập sau khi bỏ phiếu xong để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Bầu cử tại khu vực bỏ phiếu của lực lượng vũ trang trên xã đảo Thổ Châu. Ảnh: PV
Bầu cử tại khu vực bỏ phiếu của lực lượng vũ trang trên xã đảo Thổ Châu. Ảnh: PV

Năm nay do tình hình dịch bệnh nên ủy ban bầu cử xã không đặt nặng vấn đề bầu nhanh mà tiêu chí an toàn được đặt lên trên hết với tinh thần bầu đúng, bầu đủ và an toàn cho bà con.

Cầm lá phiếu bầu trên tay là trách nhiệm cũng là niềm vinh dự cho cử tri đi bầu. Ảnh: PV
Cầm lá phiếu bầu trên tay là trách nhiệm cũng là niềm vinh dự cho cử tri đi bầu. Ảnh: PV

Sau khi bầu cử kết thúc, sẽ niêm phong thùng phiếu và mang về Ủy ban bầu cử thành phố Phú Quốc theo quy định.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Cử tri xã đảo xa nhất Kiên Giang: Chúng tôi sẵn sàng cho ngày bầu cử

NGUYÊN ANH |

Dù ai nấy đều bận rộn với những chuyến đánh bắt dài ngày trên biển nhưng trước khi cuộc bầu cử sớm diễn ra vào 21.5, người dân xã đảo Thổ Châu, TP Phú Quốc (Kiên Giang) đã dành thời gian tham gia tiếp xúc cử tri, đóng góp ý kiến xây dựng cho xã đảo.

Những lá phiếu bầu cử đặc biệt từ trên biển

NGUYÊN ANH |

Đúng 9 giờ sáng 19.5, những lá phiếu bầu cử được chuyển từ đất liền ra đã đến với các cử tri trên Tàu 792 khi đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển phía Nam của Tổ quốc.

An toàn là trên hết cho bầu cử ở TP biển đảo đầu tiên của Việt Nam

NGUYÊN ANH |

Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc (Kiên Giang) khẳng định công tác bầu cử phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Cử tri xã đảo xa nhất Kiên Giang: Chúng tôi sẵn sàng cho ngày bầu cử

NGUYÊN ANH |

Dù ai nấy đều bận rộn với những chuyến đánh bắt dài ngày trên biển nhưng trước khi cuộc bầu cử sớm diễn ra vào 21.5, người dân xã đảo Thổ Châu, TP Phú Quốc (Kiên Giang) đã dành thời gian tham gia tiếp xúc cử tri, đóng góp ý kiến xây dựng cho xã đảo.

Những lá phiếu bầu cử đặc biệt từ trên biển

NGUYÊN ANH |

Đúng 9 giờ sáng 19.5, những lá phiếu bầu cử được chuyển từ đất liền ra đã đến với các cử tri trên Tàu 792 khi đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển phía Nam của Tổ quốc.

An toàn là trên hết cho bầu cử ở TP biển đảo đầu tiên của Việt Nam

NGUYÊN ANH |

Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc (Kiên Giang) khẳng định công tác bầu cử phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19.