ĐH Thủ Dầu Một công bố điểm trúng tuyển đại học 2019, cao nhất là 20 điểm

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 8.8, Trường Đại học Thủ Dầu Một tại Bình Dương công bố điểm trúng tuyển và lịch nhập học hệ đại học chính quy 2019.

Đáng chú ý, hai ngành sư phạm có điểm trúng tuyển cao nhất, trong đó ngành Giáo dục Tiểu học 20 điểm, ngành Giáo dục Mầm non 19 điểm.

Các ngành Kế toán, Quản trị Kinh Doanh, Luật điểm trúng tuyển là 16,5 điểm. Ngành Tài chính Ngân hàng, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc điểm trúng tuyển là 16.

30 ngành khác có điểm trúng tuyển từ 14-15 điểm.

 
Điểm trúng tuyển vào trường Đại học Thủ Dầu Một tại Bình Dương.
Điểm trúng tuyển vào trường Đại học Thủ Dầu Một tại Bình Dương.

Được biết, thí sinh đã trúng tuyển đến trường Đại học Thủ Dầu Một làm thủ tục nhập học từ ngày 11.8 đến 15.8. Nhà trường sẽ phát giấy thông báo trúng tuyển khi thí sinh đến trường làm thủ tục nhập học.

Được biết, năm 2019, trường Đại học Thủ Dầu Một tuyển sinh 4.100 chỉ tiêu trình độ đại học ở 38 chương trình đào tạo.

Khuôn viên Đại học Thủ Dầu Một - Ảnh: Đình Trọng
Khuôn viên Đại học Thủ Dầu Một - Ảnh: Đình Trọng

Trường Đại học Thủ Dầu Một cũng công khai mức học phí, cụ thể với nhóm ngàng khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ là 5,3 triệu đồng/1 học kỳ. Nhóm ngành khoa học xã hội, kinh tế, luật là 4,5 triệu đồng/1 học kỳ. Trường không thu học phí đối với ngành Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

ĐH Văn Hiến công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019

Anh Nhàn |

Tối 8.8, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Văn Hiến thông báo điểm trúng tuyển đợt 1 theo kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019

Đại học Sư phạm Huế công bố điểm chuẩn thấp nhất 15 điểm

An An |

Chiều 8.8, Đại học Sư phạm Huế đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019.

Đại học Quốc tế Hồng Bàng lấy điểm chuẩn ngành Răng Hàm Mặt 21 điểm

HN |

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng vừa thông báo điểm trúng tuyển trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 theo phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

ĐH Văn Hiến công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019

Anh Nhàn |

Tối 8.8, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Văn Hiến thông báo điểm trúng tuyển đợt 1 theo kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019

Đại học Sư phạm Huế công bố điểm chuẩn thấp nhất 15 điểm

An An |

Chiều 8.8, Đại học Sư phạm Huế đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019.

Đại học Quốc tế Hồng Bàng lấy điểm chuẩn ngành Răng Hàm Mặt 21 điểm

HN |

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng vừa thông báo điểm trúng tuyển trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 theo phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019.