ĐH Đồng Tháp: Lần đầu tiên tổ chức hội thảo quốc tế Toán học bằng tiếng Anh

Lục Tùng |

Lần đầu tiên một trường đại học tọa lạc tại tỉnh của Đồng bằng Sông Cửu Long đã chủ xướng hội thảo toán học sử dụng tiếng Anh, thu hút gần 30 trường đại học trong và ngoài nước tham gia.

Tiến sĩ Lương Thanh Tân - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Đồng Tháp - cho biết, ngày 25.7, Hội thảo khoa học quốc tế toán học từ sáng kiến của Khoa Sư phạm Toán (Đại học Đồng Tháp) sẽ chính thức khai mạc với sự tham dự của gần 40 đơn vị, trường đại học trong và ngoài nước tham gia.

Hội ý thành viên rà soát công việc. Ảnh: LT
Hội ý thành viên rà soát công việc. Ảnh: LT

Với chủ đề “Toán học và Giáo dục Toán học” (The international conference on Mathematics and Mathematics Education) hội thảo thu hút hơn 100 nhà khoa học, nhà nghiên cứu toán học và giáo dục toán học thuộc 4 quốc gia trong châu lục tham gia, gồm: Thái Lan, Ấn Độ, Philippines và nước chủ nhà Việt Nam.

Điều chỉnh âm thanh các thiết bị trong phòng hội thảo online. Ảnh: LT
Điều chỉnh âm thanh các thiết bị trong phòng hội thảo online. Ảnh: LT

Bên cạnh 5 trường đại học nước ngoài, gồm: Samar State University và Department of Education (Philippines); Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage, Pathumthani 13180 và Thammasat University Rangsit Center, Pathumthani 12121 (Thailand); Institute of Engineering and Technology, Patiala 147004 (India), còn có 28 trường đại học và 4 Trường Trung học phổ thông trong nước.

Ngôn ngữ sử dụng trong hội thảo là tiếng Anh. Ảnh: LT
Ngôn ngữ sử dụng trong hội thảo là tiếng Anh. Ảnh: LT

Tiến sĩ Nguyễn Văn Dũng – Trưởng khoa Sư phạm Toán (Trường Đại học Đồng Tháp) -  cho biết, hiện công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Hội thảo chỉ sử dụng duy nhất ngôn ngữ tiếng Anh nên đây không chỉ là sân bổ ích để các bên học tập, trao đổi kết quả nghiên cứu khoa học lẫn nhau cũng như tăng cường kết nối về khoa học và đào tạo. Đặc biệt là đào tạo sinh viên Toán học bằng tiếng Anh giữa các nước trong khu vực.

Kiểm tra phần mềm phục vụ hội thảo. Ảnh: LT
Kiểm tra phần mềm phục vụ hội thảo. Ảnh: LT

Theo tiến sĩ Dũng, để được tham gia hội thảo, các đơn vị phải thể hiện cụ thể tiềm lực về nghiên cứu khoa học Toán học và Giáo dục toán học cũng như mối quan hệ hợp tác giữa các cá nhân và nhóm nghiên cứu của đơn vị với các viện, trường đại học trong khu vực. Do diễn ra trong thời điểm dịch COVID-19 còn ảnh hưởng tại nhiều quốc gia nên đối với các chuyên gia nước ngoài, trao đổi qua hệ thống trực tuyến.

Kiểm tra phần mềm kết nối máy chiếu phục vụ hội thảo. Ảnh: LT
Kiểm tra phần mềm kết nối máy chiếu phục vụ hội thảo. Ảnh: LT

Và để sáng kiến của mình được nhiều trường đại học trong  nước và quốc tế đồng tình, hưởng ứng tham gia, Khoa Sư phạm Toán (Trường Đại học Đồng Tháp) đã đạt được nhiều thành tựu đáng ấn tượng. Tuy chỉ có 15 giảng viên, nhưng trong 5 năm (2015-2020), tập thể khoa đã thực hiện trên 100 đề tài nghiên cứu khoa học (Trong đó có nhiều đề tài được Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Ấn Độ - ASEAN (Ấn Độ)  và  Chương trình học giả  Bualuang ASEAN (Thái lan) tài trợ) và công bố 175 bài báo khoa học, trong đó có 55 công trình công bố quốc tế (Danh mục ISI) và 37 giải thưởng uy tín trong hoạt động khoa học...

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

11 cầu thủ Đồng Tháp chơi cá độ bị FIFA cấm thi đấu trên toàn thế giới

HOÀI MINH |

Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) vừa ra án kỷ luật cấm thi đấu trên toàn thế giới đối với 11 cầu thủ trong đội hình U21 Đồng Tháp tham gia cá cược ở Vòng loại U21 quốc gia 2019.

Trường Đại học Đồng Tháp chế tạo nước rửa tay khô tặng miễn phí trường THPT

LAN NGÔ |

Để góp phần cùng cả nước phòng chống dịch Covid-19 trong nhà trường, đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên khi đi học trở lại, Trung tâm phân tích hóa học Trường Đại học Đồng Tháp tiến hành nghiên cứu và chế tạo nước rửa tay khô để sử dụng trong nhà trường, bên cạnh còn tặng miễn phí cho các trường THPT trong tỉnh.

100 năm chữ Quốc ngữ - hội thảo quốc tế tổ chức qua… mạng xã hội

Hoàng Văn Minh |

Hội thảo "100 năm chữ Quốc ngữ ở Việt Nam" diễn ra trong hai ngày 28 và 29.12 tại Đà Nẵng. Đây là lần đầu tiên, một hội thảo quốc tế được tổ chức chủ yếu qua mạng xã hội Facebook và thư điện tử.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Đề xuất 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10.2023. Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

11 cầu thủ Đồng Tháp chơi cá độ bị FIFA cấm thi đấu trên toàn thế giới

HOÀI MINH |

Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) vừa ra án kỷ luật cấm thi đấu trên toàn thế giới đối với 11 cầu thủ trong đội hình U21 Đồng Tháp tham gia cá cược ở Vòng loại U21 quốc gia 2019.

Trường Đại học Đồng Tháp chế tạo nước rửa tay khô tặng miễn phí trường THPT

LAN NGÔ |

Để góp phần cùng cả nước phòng chống dịch Covid-19 trong nhà trường, đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên khi đi học trở lại, Trung tâm phân tích hóa học Trường Đại học Đồng Tháp tiến hành nghiên cứu và chế tạo nước rửa tay khô để sử dụng trong nhà trường, bên cạnh còn tặng miễn phí cho các trường THPT trong tỉnh.

100 năm chữ Quốc ngữ - hội thảo quốc tế tổ chức qua… mạng xã hội

Hoàng Văn Minh |

Hội thảo "100 năm chữ Quốc ngữ ở Việt Nam" diễn ra trong hai ngày 28 và 29.12 tại Đà Nẵng. Đây là lần đầu tiên, một hội thảo quốc tế được tổ chức chủ yếu qua mạng xã hội Facebook và thư điện tử.