ĐH Đồng Tháp đón nhận Cờ thi đua Chính phủ

Lục Tùng |

Sáng 15.3, Trường ĐH Đồng Tháp (ĐHĐT) đã long trọng tổ chức lễ đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể và nhiều phần thưởng thi đua cao quý cho cá nhân nhà trường.

Được thành lập vào năm 2003 theo Quyết định số 08/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Trường CĐSP, thiết bị và đặc biệt là nguồn nhân lực thiếu và yếu. Toàn trường chỉ có 21 ThS, chưa có tiến sĩ, nhưng với phương châm thiết thực: Lấy chất lượng làm đầu và Khuyến khích sáng tạo, sau 16 năm phát triển ĐHĐT đã có 4 PGS, 75 TS, 330 ThS và trên 100 nghiên cứu sinh.

Văn nghệ chào mừng. Ảnh: Lục Tùng
Văn nghệ chào mừng. Ảnh: Lục Tùng

Công tác chuyên môn, nhất là công tác nghiên cứu khoa học tiến bộ vượt bậc. Năm học 2016-2017, được Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia (Nafosted) tài trợ thực hiện 4 đề tài, Bộ GDĐT phê duyệt chủ trì và triển khai thực hiện 13 đề tài. Ngoài ra, trường còn phê duyệt cho cán bộ, giảng viên và sinh viên thực hiện 60 đề tài. Qua đó công bố 381 bài báo trên các tạp chí khoa học, trong đó có 30 bài thuộc nhóm ISI và 23 bài thuộc nhóm ISSN và 6 giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Bộ.

TS. Trịnh Xuân Hiếu, Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng (Bộ GDĐT) trao Cờ thi đua Chính phủ cho BGH ĐHĐT. Ảnh: Lục Tùng
TS. Trịnh Xuân Hiếu, Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng (Bộ GDĐT) trao Cờ thi đua Chính phủ cho BGH ĐHĐT. Ảnh: Lục Tùng

Đặc biệt, năm 2017 trở thành trường ĐH  đầu tiên ĐBSCL đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ GDĐT. Với những thành tích đó, ĐHĐT đã vinh dự đón nhận Cờ Thi đua Chính phủ.

Với vai trò Hiệu trưởng, kiêm Bí thư Đảng ủy ĐHĐT, PGS.TS Nguyễn Văn Đệ đã góp phần quan trọng vào thành công của ĐHĐT. PGS.TS Nguyễn Văn Đệ được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Thay mặt Bộ GDĐT, TS. Trịnh Xuân Hiếu, Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng (trái) trao Huân chương Lao động hạng Nhì và hoa chúc mừng PGS.TS Nguyễn Văn Đệ. Ảnh: Lục Tùng
Thay mặt Bộ GDĐT, TS. Trịnh Xuân Hiếu, Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng (trái) trao Huân chương Lao động hạng Nhì và hoa chúc mừng PGS.TS Nguyễn Văn Đệ. Ảnh: Lục Tùng

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân ĐHĐT cũng vinh dự đón nhận danh hiệu thi đua của Bộ và UBND tỉnh Đồng Tháp.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Phát động đợt thi đua chào mừng 90 năm ngày thành lập CĐ Việt Nam

Thục Quyên |

Chiều 14.3, tại hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ ba (khóa XII), đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương đã phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929-28.7.2019).  

Cụm thi đua số 5 LĐLĐ TP. Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2019

Xuân Trường |

LĐLĐ TP. Hà Nội ngày 11.3 cho biết, Cụm thi đua số 5 của LĐLĐ TP. Hà Nội (gồm LĐLĐ các huyện Mỹ Đức - Cụm trưởng, Phú Xuyên, Thường Tín, Ứng Hòa, Thanh Oai và Chương Mỹ) đã tổ chức hội nghị giao ban và ký giao ước thi đua năm 2019.

LĐLĐ Kiên Giang làm Trưởng Khối thi đua Đoàn thể tỉnh

Lục Tùng |

Ngày 5.3, Khối thi đua Đoàn thể tỉnh Kiên Giang (khối 7) do LĐLĐ Kiên Giang làm trưởng khối đã tổ chức Hội nghị ký kết Giao ước thi đua năm 2019.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Hà Nội chốt ba môn thi vào lớp 10 năm học 2023-2024

Vân Trang |

Năm nay, Hà Nội sẽ thi tuyển 3 môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập.

Phú Thọ: Dân khốn khổ vì dự án đường cao hơn nền nhà cả mét

Tô Công - Minh Nguyễn |

Người dân sống tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao bức xúc vì dự án đường nâng nền lên quá cao, gây phiền toái thậm chí là thiệt hại cho nhiều hộ gia đình.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Phát động đợt thi đua chào mừng 90 năm ngày thành lập CĐ Việt Nam

Thục Quyên |

Chiều 14.3, tại hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ ba (khóa XII), đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương đã phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929-28.7.2019).  

Cụm thi đua số 5 LĐLĐ TP. Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2019

Xuân Trường |

LĐLĐ TP. Hà Nội ngày 11.3 cho biết, Cụm thi đua số 5 của LĐLĐ TP. Hà Nội (gồm LĐLĐ các huyện Mỹ Đức - Cụm trưởng, Phú Xuyên, Thường Tín, Ứng Hòa, Thanh Oai và Chương Mỹ) đã tổ chức hội nghị giao ban và ký giao ước thi đua năm 2019.

LĐLĐ Kiên Giang làm Trưởng Khối thi đua Đoàn thể tỉnh

Lục Tùng |

Ngày 5.3, Khối thi đua Đoàn thể tỉnh Kiên Giang (khối 7) do LĐLĐ Kiên Giang làm trưởng khối đã tổ chức Hội nghị ký kết Giao ước thi đua năm 2019.