Dẹp việc chiếm dụng nhà ga đường sắt đô thị thành nơi kinh doanh, buôn bán

HỮU CHÁNH - HOA LỆ |

Hà Nội - Lực lượng chức nhiều địa phương sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp chiếm dụng khu vực nhà ga trên tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội làm nơi kinh doanh, buôn bán.

"Hô biến" nhà ga thành nơi bán nước, hàng ăn 

Khu vực nhà ga Phú Diễn, ga Cầu Diễn (quận Bắc Từ Liêm) thuộc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội bị chiếm dụng thành nơi treo các biển hiệu, kinh doanh buôn bán.

Tình trạng lấn chiếm diễn ra nhiều nhất tại khu vực lối đi lên xuống và xung quanh 2 nhà ga Phú Diễn và Cầu Diễn. Biển quảng cáo đặt tràn lan, hàng hóa được bày bán kín vỉa hè.

Ga Phú Diễn không còn tình trạng bày hàng hóa ngổn ngang, treo biển quảng cáo,...như trước. Ảnh: Hoa Lệ
Ga Cầu Diễn không còn tình trạng bày hàng hóa ngổn ngang, treo biển quảng cáo,... như trước. Ảnh: Hoa Lệ

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Quang Tiến - Chủ tịch UBND phường Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm) cho biết, ngày 16.3, lực lượng chức năng đã ra quân xử lý khu vực bị lấn chiếm tại nhà ga đường sắt trên địa bàn phường.

"Thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường lực lượng, xử lý nghiêm những trường hợp chiếm dụng khu vực nhà ga để kinh doanh buôn bán", ông Tiến nói.

Theo ghi nhận trong ngày 17.3, không gian tại những khu vực nhà ga nói trên hiện đã trở nên thông thoáng, không còn cảnh nhếch nhác, bị chiếm dụng kinh doanh.

Tại ga Cầu Giấy, người dân vẫn ngang nhiên chiếm dụng để kinh doanh. Ảnh: Hoa Lệ
Tại ga Cầu Giấy, người dân vẫn ngang nhiên chiếm dụng để kinh doanh. Ảnh: Hoa Lệ

Tuy nhiên, tại 1 số nhà ga khác, người dân vẫn tận dụng việc tuyến đường sắt chưa đi vào hoạt động, ngang nhiên bày bàn ghế để kinh doanh.

Khu vực ga Cầu Giấy - cổng Trường Đại học Giao thông Vận tải (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) là một điển hình.

Theo ghi nhận, tại khu vực cầu thang, không gian xung quanh lối lên xuống nhà ga này thành nơi bán hàng ăn. Hàng loạt quán trà đá mọc lên như nấm tại khu vực gầm lối lên nhà ga Cầu Giấy.

Hoạt động buôn bán vẫn diễn ra bình thường bất chấp biển cấm bán hàng. Ảnh: Hữu Chánh
Hoạt động buôn bán vẫn diễn ra bình thường bất chấp biển cấm bán hàng. Ảnh: Hoa Lệ

Thậm chí, nhiều hộ kinh doanh còn chiếm dụng khu vực thang máy dành cho người khuyết tật làm nơi chứa đồ đạc, hàng hóa, rác thải... Khu vực này trở nên nhếch nhác, bẩn thỉu, bốc mùi hôi thối do lâu ngày không được vệ sinh.

Anh Nguyên Hùng. Ảnh: Hoa Lệ
Anh Đặng Nguyên Hùng chia sẻ với Lao Động. Ảnh: Hoa Lệ

Anh Đặng Nguyên Hùng (sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải) cho hay: Việc người dân chiếm dụng, biến những nhà ga hiện đại trở thành chỗ kinh doanh gây ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị và môi trường xung quanh, đặc biệt là gây mất an toàn cho người đi bộ.

"Tôi thấy tình trạng này đã diễn ra trong một thời gian dài. Việc người dân bày bán ngay dưới chân nhà ga rồi còn xả cả rác thải ra rất ô nhiễm môi trường", anh Hùng chia sẻ.

Tăng cường lực lượng kiểm tra, xử lý nghiêm

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với Lao Động, Trung tá Dương Quang Tú - Trưởng Công an phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình) cho biết, cổng Trường Đại học Giao thông Vận tải là khu vực giáp ranh giữa 2 phường Ngọc Khánh và Láng Thượng (quận Đống Đa).

Do đó, công tác kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm trật tự đô thị tại đây còn gặp nhiều bất cập do chưa xác định rõ địa phương nào quản lý.

“Chiều 17.3, Ban Chỉ đạo 197 của 2 phường Láng Thượng và Ngọc Khánh đã họp và xác định khu vực trước cổng Trường Đại học Giao thông Vận tải là do phường Ngọc Khánh quản lý”, Trung tá Tú nói.

Hoạt động buôn bán vẫn diễn ra bình thường bất chấp biển cấm bán hàng. Ảnh: Hoa Lệ
Hoạt động buôn bán trước cổng Trường Đại học Giao thông Vận tải. Ảnh: Hoa Lệ

Theo Trưởng Công an phường Ngọc Khánh, nắm bắt được tình trạng trên, lực lượng chức năng sẽ tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm chiếm dụng vỉa hè, khu vực nhà ga để kinh doanh, buôn bán.

Bên cạnh đó sẽ tăng cường công tác nhắc nhở, tuyên truyền người dân nâng cao ý thức, không lợi dụng sự vắng bóng của lực lượng chức năng để tái diễn vi phạm.

Nhiều người phải đi xuống lòng đường vì vỉa hè không còn chỗ. Ảnh: Hoa Lệ
Nhiều người phải đi xuống lòng đường vì vỉa hè không còn chỗ. Ảnh: Hoa Lệ
Bàn ghế được bày kín trên vỉa hè, đẩy người đi bộ xuống lòng đường. Ảnh: Hoa Lệ
Bàn ghế được bày kín trên vỉa hè. Ảnh: Hoa Lệ

Còn Phó trưởng Công an phường Láng Thượng Nguyễn Hoàng Anh cho biết, đơn vị cũng sẽ phối hợp với lực lượng chức năng xử lý nghiêm những trường hợp chiếm dụng vỉa hè ở khu vực giáp ranh giữa 2 phường Láng Thượng và Ngọc Khánh, lập lại trật tự đô thị, trả lại không gian cho người đi bộ.

HỮU CHÁNH - HOA LỆ
TIN LIÊN QUAN

Những tuyến đường ở Hà Nội đang tiếp tục được đào xới, lát đá vỉa hè

Phạm Đông - Thu Hiền |

Vỉa hè đường Cầu Giấy, Xuân Thủy, Hồ Tùng Mậu... trở thành công trường ngổn ngang đất đá. Những tuyến đường này đồng loạt tổ chức lát lại đá vỉa hè để chỉnh trang đô thị.

Hà Nội: Xác minh đơn vị thi công dùng máy xúc đào xới vỉa hè sai phép

HỮU CHÁNH |

Công an phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) đang xác minh đơn vị thi công dùng máy xúc đào xới hè đường sai phép trên đường Cầu Giấy.

Hà Nội sẽ công khai các chủ tịch quận, huyện để xảy ra lấn chiếm vỉa hè

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao Văn phòng UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố - người phát ngôn của UBND thành phố Hà Nội công khai thông tin các Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn để xảy ra nhiều vi phạm về trật tự hè phố, lòng đường trên địa bàn.

Vựa lúa gạo Châu Á bị đe dọa vì cạn kiệt nước ngầm

Thanh Hà |

Vựa lúa gạo của thế giới có thể có thể gặp nguy hiểm nếu các biện pháp canh tác bền vững hơn không được áp dụng do khai thác nước ngầm quá mức và biến đổi khí hậu khiến các phương pháp canh tác lâu đời trên khắp châu Á bị đe dọa.

Cán bộ không được tổ chức tiệc cưới, tân gia xa hoa lãng phí hoặc vụ lợi

VƯƠNG TRẦN |

Dự thảo Nghị định ban hành Bộ Quy tắc Đạo đức công vụ nêu rõ, cán bộ, công chức, viên chức không tổ chức tiệc cưới, ăn hỏi, đám ma, mừng thọ, sinh nhật, tân gia và các công việc khác xa hoa, lãng phí hoặc để vụ lợi.

Cháy lớn tại Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đang điều động xe cứu hỏa đến hiện trường để chữa đám cháy lớn ở Công ty Cổ phần One One miền Trung.

Dự báo thời tiết 21.3: Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt nhanh, trời nắng oi

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.3, miền Bắc tăng nhiệt, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C. Khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, nhiệt độ lên đến 35 - 37 độ C.

Du khách Trung Quốc sẽ tăng dần theo tốc độ phục hồi hàng không

Ý Yên |

Ngay từ 15.3 - ngày Trung Quốc chính thức cho phép tổ chức tour đến Việt Nam theo chương trình thí điểm mở cửa du lịch đợt 2, các địa phương từ Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh... đã đón hàng trăm khách du lịch theo đoàn. 

Những tuyến đường ở Hà Nội đang tiếp tục được đào xới, lát đá vỉa hè

Phạm Đông - Thu Hiền |

Vỉa hè đường Cầu Giấy, Xuân Thủy, Hồ Tùng Mậu... trở thành công trường ngổn ngang đất đá. Những tuyến đường này đồng loạt tổ chức lát lại đá vỉa hè để chỉnh trang đô thị.

Hà Nội: Xác minh đơn vị thi công dùng máy xúc đào xới vỉa hè sai phép

HỮU CHÁNH |

Công an phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) đang xác minh đơn vị thi công dùng máy xúc đào xới hè đường sai phép trên đường Cầu Giấy.

Hà Nội sẽ công khai các chủ tịch quận, huyện để xảy ra lấn chiếm vỉa hè

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao Văn phòng UBND Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố - người phát ngôn của UBND thành phố Hà Nội công khai thông tin các Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn để xảy ra nhiều vi phạm về trật tự hè phố, lòng đường trên địa bàn.