triển khai thực hiện nghị quyết đại hội XIII của đảng

Dẹp nạn ô nhiễm tiếng ồn vì sự bình yên của người dân

Huyền Trân |

Để nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam như một trong những nội dung được đề cập trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, ngay từ những tháng đầu năm 2021, chính quyền các cấp TPHCM đã vào cuộc hành động ngay bằng những việc tưởng chừng như nhỏ song rất thiết thực với cuộc sống người dân, đó là quyết tâm xử lý các loại tiếng ồn vốn là vấn nạn làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân lâu nay.

Xử lý vấn nạn ô nhiễm tiếng ồn karaoke vào cuối năm nay

Suốt nhiều năm qua, tình trạng ô nhiễm tiếng ồn xuất phát từ những nơi như vũ trường, quán bar, beer club hay từ những thùng loa di động có công suất lớn ở các quán ăn vỉa hè… trở thành nỗi ám ảnh của người dân trên địa bàn TPHCM. Tiếng nhạc xập xình, tiếng hát karaoke từ những thùng loa công suất lớn bất kể ngày đêm khiến nhiều hộ dân ở các khu dân cư không thể có được những giờ giấc nghỉ ngơi bình yên sau một ngày đi làm mệt mỏi, từ đó làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống người dân.

Nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân ngày một tốt hơn như Nghị quyết Đại hội Đảng đề ra, ngay từ những tháng đầu năm 2021, chính quyền các cấp TPHCM đã có những hành động quyết liệt tuyên chiến với vấn nạn ô nhiễm tiếng ồn trên địa bàn.

Trong các cuộc họp xử lý vấn đề này vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan khẳng định: “Quan điểm của TPHCM là quyết tâm xử lý triệt để, nghiêm túc tất cả hành vi gây ra tiếng ồn trong khu dân cư. Đây là việc phải làm vì sự bình yên của người dân”. Bởi theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan, việc gây ô nhiễm tiếng ồn là không phù hợp trong đô thị, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt làm giảm chất lượng sống của người dân thành phố. Theo đó, chính quyền TPHCM đặt ra mục tiêu đến cuối năm nay sẽ xử lý chấm dứt vấn nạn ô nhiễm tiếng ồn trên địa bàn.

UBND TPHCM cũng ban hành hẳn kế hoạch mở một đợt cao điểm tập trung xử lý nạn ô nhiễm tiếng ồn được tiến hành theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, từ nay đến cuối tháng 5, sẽ tập trung tuyên truyền, vận động, nhắc nhở, đồng thời hoàn thiện các quy định pháp luật. Giai đoạn 2, từ tháng 6 trở đi đến cuối năm sẽ áp dụng triệt để hướng xử phạt vi phạm, bao gồm các biện pháp đã có trong các Nghị định xử phạt.

Ông Võ Văn Hoan cho rằng, quy định đã có hết nhưng điều quan trọng là sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan, trong đó không được lấy lý do thiếu thiết bị hay thiếu người để né tránh trách nhiệm.

Bước đầu ô nhiễm tiếng ồn đã giảm

Ngay sau chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, từ tháng 3 đến nay, các địa phương trên địa bàn TPHCM đang ráo riết tuyên truyền người dân, cơ sở kinh doanh cam kết không gây tiếng ồn. Thông tin với báo chí, bà Nguyễn Thị Hương Hiệp - Bí thư Đảng ủy phường Phú Hữu (TP.Thủ Đức) - cho biết, công an phường đã triển khai quyết liệt việc chấn chỉnh tình trạng loa kéo gây tiếng ồn. Ngoài xử lý các trường hợp do người dân phản ánh, công an phường cũng tập trung tuyên truyền, nhắc nhở người dân, các hộ kinh doanh trên địa bàn không gây tiếng ồn, nhất là không sử dụng loa ngoài trời để phát nhạc hoặc phục vụ việc hát hò.

Tương tự, các địa phương thuộc quận 3, Bình Thạnh, Gò Vấp… cũng triển khai bước 1 tuyên truyền, vận động nhắc nhở người dân, hộ kinh doanh không vi phạm về tiếng ồn.

Đến nay, bước đầu ghi nhận tình trạng ô nhiễm tiếng ồn từ các quán bar, beer club, quán ăn vỉa, hát karaoke với loa công suất lớn tại các khu dân cư trên địa bàn TPHCM giảm hẳn.

Bà Nguyễn Thị Trinh (khu phố 3, phường Bình Trưng Đông, thành phố Thủ Đức) cho biết, trước đây gần nhà bà ở có quán hát càphê hát với nhau, buổi tối thường hát đến 0h giờ đêm khiến gia đình bà không thể ngủ được. Dù ở chung cư lầu 12 và đã đóng kín các cửa nhà nhưng tiếng hát hò, tiếng nhạc xập xình vẫn dội vào, làm cả nhà rất mệt mỏi. Tuy nhiên khoảng hơn nửa tháng nay, thì tình trạng này không còn nữa.

“Không riêng gì gia đình tôi, mà nhiều hộ dân ở đây đều cảm thấy buổi tối bây giờ bình yên hơn, không còn tiếng nhạc ồn ào hát hò như trước đây”. Tuy vậy, bà Trinh cũng phản ánh, dù tiếng ồn ào hát hò đã chấm dứt, song thỉnh thoảng cuối tuần lại xuất hiện những thanh niên chạy xe thành từng đoàn, nẹt pô, gầm rú ở các tuyến đường quanh khu dân cư khiến người dân bức xúc.

Tiến tới xóa sạch cả tiếng ồn từ nạn đua xe trái phép, nẹt pô gầm rú

Không chỉ tuyên chiến với vấn nạn tiếng ồn từ các quán bar, quán karaoke, thùng loa di động, chính quyền thành phố cũng chỉ đạo lực lượng chức năng quyết liệt tập trung xử lý tình trạng ô nhiễm tiếng ồn gây náo loạn các khu dân cư vào ban đêm từ những hành vi tụ tập nẹt pô xe, chạy xe gầm rú, đua xe trái phép.

Theo Phòng CSGT Công an TPHCM (PC08), trong thời gian tới, lực lượng PC08 tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ trong việc xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng, tiến tới xóa sạch vấn nạn này để đem lại bình yên cho nhân dân thành phố. Để "xóa sạch" nạn đua xe trái phép, Phòng PC08 sẽ phối hợp chính quyền địa phương rà soát các điểm sửa chữa xe môtô, xe gắn máy có dấu hiệu “độ xe”; phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự trong việc tổ chức hóa trang mật phục, kịp thời phát hiện kiểm tra và xử lý các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập, lưu thông thành đoàn, gây rối trật tự công cộng... H.T

Huyền Trân
TIN LIÊN QUAN

Dẹp “hung thần tiếng ồn” từ karaoke, vũ trường: Không còn lúng túng trách nhiệm

Bằng Linh |

Kinh doanh dịch vụ karaoke bằng loa kéo sau 0 giờ, vũ trường hoạt động sau 2h sáng sẽ bị xử lý hành chính với mức phạt nặng, cao nhất lên đến 30 triệu đồng. Đó là một trong những quy định mới có hiệu lực từ 1.6.2021.

Hàng xóm hát karaoke: "Cứ cuối tuần là tôi không dám ngủ ở nhà"

Chân Phúc - Thanh Chân |

Trước thông chính quyền TPHCM sẽ mở cao điểm xử phạt hành vi vi phạm về tiếng ồn ở khu dân cư, nhiều người dân không khỏi vui mừng, mong sẽ sớm chấm dứt được tình trạng thường xuyên bị “khủng bố” bởi tiếng hát karaoke, tiếng loa kéo hay âm thanh từ các địa điểm kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố.

Game lậu thu gần 5.000 tỉ mỗi năm: Quản thanh toán, chặn game không phép

HỮU CHÁNH |

Doanh thu của game không phép ước tính khoảng gần 5.000 tỉ đồng/năm, chiếm đến 30% tỷ trọng doanh thu toàn thị trường phát hành game Việt.

Đưa hàng chục người sang Campuchia bán thận, nhóm bị cáo lĩnh án

Anh Tú |

TPHCM  - Chiều ngày 23.3, sau một ngày xét xử, HĐXX TAND TP.Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với các bị cáo  trong đường dây mua bán bộ phận cơ thể người do Tôn Nữ Thị Huyền (sinh năm 1975, đã chết) cầm đầu. Trong vụ án này, các bị cáo bị truy tố về cùng tội Mua bán bộ phận cơ thể người theo khoản 3, Điều 154 Bộ luật Hình sự.

Giá lúa gạo, rau củ tăng gấp đôi nhờ AI

Anh Tuấn |

Thực tế cho thấy giá cả, năng suất của gạo, rau củ quả đều tăng khi ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp.

Hải Phòng: Nhiều dự án giao thông gần nghìn tỉ đồng chậm tiến độ

Băng Tâm |

Ngày 23.3, Đoàn giám sát Chuyên đề của HĐND TP.Hải Phòng do ông Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn đã giám sát tiến độ Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối tỉnh lộ 354 qua Khu công nghiệp Kiến Thụy đến đường bộ ven biển tại xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy.

Hàng loạt thuốc huyết áp, tuần hoàn não bị Bộ Y tế tạm dừng sử dụng

Thu Trang |

Bộ Y tế vừa yêu cầu tạm ngừng nhập khẩu, phân phối, lưu hành và sử dụng 15 loại thuốc do cơ sở Arena Group S.A. (Romania) sản xuất. Trong số này có nhiều loại thuốc huyết áp, tuần hoàn não.

Xe tải mất lái lao vào quán nước, 7 người bị thương

Phương Linh |

Xe tải mất lái lao vào quán nước ven Quốc lộ 1 đoạn qua xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) khiến nhiều người bị thương.

Dẹp “hung thần tiếng ồn” từ karaoke, vũ trường: Không còn lúng túng trách nhiệm

Bằng Linh |

Kinh doanh dịch vụ karaoke bằng loa kéo sau 0 giờ, vũ trường hoạt động sau 2h sáng sẽ bị xử lý hành chính với mức phạt nặng, cao nhất lên đến 30 triệu đồng. Đó là một trong những quy định mới có hiệu lực từ 1.6.2021.

Hàng xóm hát karaoke: "Cứ cuối tuần là tôi không dám ngủ ở nhà"

Chân Phúc - Thanh Chân |

Trước thông chính quyền TPHCM sẽ mở cao điểm xử phạt hành vi vi phạm về tiếng ồn ở khu dân cư, nhiều người dân không khỏi vui mừng, mong sẽ sớm chấm dứt được tình trạng thường xuyên bị “khủng bố” bởi tiếng hát karaoke, tiếng loa kéo hay âm thanh từ các địa điểm kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố.