Dẹp chợ dân sinh bám đường quốc lộ: Trách nhiệm của chính quyền địa phương

Đặng Tiến (ghi) |

Việc các chợ dân sinh bám dọc các tuyến quốc lộ gây mất ATGT, nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp để xoá bỏ các chợ này. Nguyên nhân chính do bất cập, chồng chéo giữa quy hoạch giao thông và quy hoạch đô thị. Các chuyên gia giao thông cho rằng, trách nhiệm chính vẫn là Chính quyền các địa phương.

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Chuyên trách Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia: Hạ tầng giao thông chưa được địa phương quan tâm

Hiện Luật Giao thông đường bộ đã quy định quá chặt chẽ liên quan đến hành lang an toàn giao thông, quy định trách nhiệm của ngành giao thông và trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc quản lý các hoạt động của hành lang an toàn giao thông.

Có nhiều lý do khác nhau nên trong thời gian vừa qua, tình trạng chính quyền địa phương nhiều nơi đã chưa thực sự quan tâm đến việc quy hoạch quản lý hoạt động phát triển dân cư, thương mại, công nghiệp dọc theo các tuyến quốc lộ để đảm bảo an toàn giao thông theo đúng quy định.

Ở nhiều nơi, chính quyền đã mở rộng xây dựng các khu dân cư bám dọc quốc lộ để phát triển KTXH địa phương. Việc này đã không được xây dựng, phát triển đồng bộ với các đường gom kết nối và các công trình nút giao qua đường đảm bảo ATGT không được quan tâm. Song song với đó là việc quốc lộ do Trung ương quản lý nhưng hạ tầng lại do địa phương quản lý. Trong khi đó, địa phương luôn mong muốn phát triển KTXT, nâng cao đời sống của người dân.

Để kiểm soát và giảm mất ATGT trên các tuyến quốc lộ, trước mắt Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình đã giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tiếp tục rà soát đánh giá tình hình trật tự ATGT có liên quan đến kết cấu hạ tầng dọc các tuyến giao thông trọng điểm để có có những giải pháp thực hiện cấp bách.

Theo TS Nguyễn Xuân Thủy (nguyên Giám đốc Nhà xuất bản GTVT): Nhiều địa phương buông lỏng

Chúng ta đã nói quá nhiều về vấn đề này và cần phải dẹp các chợ dân sinh bám các quốc lộ, cần phải có quy hoạch rõ ràng đâu là chợ, đâu là thương mại dịch vụ và đâu là nhà ở dân sinh. Hiện chính quyền địa phương đang buông lỏng vấn đề này, trong khi đó đã có chủ trương và chỉ đạo không làm hết trách nhiệm của mình đây là nguồn gốc mất ATGT.

Các nước tiên tiến họ quy hoạch rõ ràng khu dân cư là phải có chợ và tất cả hàng hóa phải được bán trong chợ hoặc siêu thị. Chợ ngay mặt đường, các xe tải trọng lớn đi lại thường xuyên thì luôn tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Do đó, cần phải có chế tài mạnh mẽ hơn để lập lại trật tự, chứ không thả nổi như hiện nay.

Việc hiểu đúng về quy hoạch tại các địa phương vẫn còn nhiều bất cập. Do đó, giải pháp trước mắt khi đã có chợ thì phải cắm biển khu đông dân cư và phải hạn chế tốc độ hơn nữa so với các khu đô thị. Chính quyền phải đưa ra các giải phải cấp bách là bố trí lực lượng chức năng điều tiết giao thông khi họp chợ, có chỗ đỗ xe cho người dân đến chợ... Đồng thời tăng cường tuyên truyền và xử phạt thật nặng những trường hợp cố tình vi phạm để đảm bảo ATGT.  

Đặng Tiến (ghi)
TIN LIÊN QUAN

Nguy cơ tai nạn giao thông từ những chợ ven Quốc lộ 14

Quang Tuấn- Bảo Trung |

Sau vụ tai nạn kinh hoàng do xe khách đâm vào chợ ở huyện Chư Sê hồi tháng 8 năm ngoái, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã thiết lập nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông. Tuy nhiên, rất khó để hạn chế triệt để việc người dân bán buôn dọc lề đường.

Khởi tố điều tra vụ ôtô tông chết 5 người tại chợ Đắk Nông

Hữu Long |

Sau khi xảy ra tai nạn ở chợ 312, trên Quốc lộ 14, cơ quan công an  đã khởi tố để điều tra vụ tai nạn giao thông khiến 5 người chết.

Tai nạn làm 5 người chết ở Đắk Nông: Buổi sáng kinh hoàng trước cổng chợ tạm

Hữu Long |

Một ngày sau vụ tai nạn thảm khốc làm 5 người chết và 5 người bị thương, ngay cả những người trong cuộc đến nay vẫn còn chưa tin vào sự thật…

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Nguy cơ tai nạn giao thông từ những chợ ven Quốc lộ 14

Quang Tuấn- Bảo Trung |

Sau vụ tai nạn kinh hoàng do xe khách đâm vào chợ ở huyện Chư Sê hồi tháng 8 năm ngoái, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã thiết lập nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông. Tuy nhiên, rất khó để hạn chế triệt để việc người dân bán buôn dọc lề đường.

Khởi tố điều tra vụ ôtô tông chết 5 người tại chợ Đắk Nông

Hữu Long |

Sau khi xảy ra tai nạn ở chợ 312, trên Quốc lộ 14, cơ quan công an  đã khởi tố để điều tra vụ tai nạn giao thông khiến 5 người chết.

Tai nạn làm 5 người chết ở Đắk Nông: Buổi sáng kinh hoàng trước cổng chợ tạm

Hữu Long |

Một ngày sau vụ tai nạn thảm khốc làm 5 người chết và 5 người bị thương, ngay cả những người trong cuộc đến nay vẫn còn chưa tin vào sự thật…