Đến Vincom - Đón "siêu trăng" kỷ lục

PV |

Chào đón trung thu 2017, hệ thống trung tâm thương mại (TTTM) Vincom sẽ diễn ra chuỗi lễ hội đặc sắc “Đến Vincom – Đón quà đoàn viên” trên toàn quốc. Đặc biệt, nối tiếp các “kỷ lục mùa trăng” từ các năm trước, ngày 21.9.2017, Vincom tiếp tục gây bất ngờ với kỷ lục mới - “siêu trăng” khổng lồ lớn nhất Việt Nam.

Tọa lạc tại quảng trường Vincom Mega Mall Royal City - “Đèn mặt trăng lớn nhất Việt Nam” có đường kính lên đến 8m, in 3D mô phỏng bề mặt thật của mặt trăng do các kỹ sư thi công liên tục trong hơn ba tuần.

 
 

Công trình được chiếu sáng bởi đèn pha công suất lớn, tỏa ánh sáng nhiệm màu dát bạc lên quảng trường Hoàng Gia. Vây quanh “siêu trăng” là hơn 500 chiếc đèn thỏ xinh xắn, được đổi màu hòa nhịp theo giai điệu, mang đến vẻ đẹp huyền ảo mà vô cùng sinh động, trở thành điểm nhấn đặc biệt của mùa trăng Vincom 2017.

 
 

“Đèn mặt trăng lớn nhất Việt Nam” sẽ chính thức ra mắt và được trao chứng nhận Kỷ lục Guinness Việt Nam vào đêm 21/9 – đêm mở màn cho chuỗi lễ hội chào đón Trung Thu trên toàn hệ thống Vincom.

 
 

Tại lễ hội “Vạn thỏ ngắm siêu trăng – Đoàn viên đón may mắn”, ‘đại sứ’ Thỏ Vincom và các vũ công nhí sẽ có một màn đồng diễn vô cùng vui nhộn và ấn tượng.

 
 

Từ Royal City, 41 chú Thỏ Ngọc - tượng trưng cho 41 TTTM Vincom sẽ tỏa đi khắp các TTTM trên toàn quốc để thực hiện sứ mệnh tặng quà may mắn cho các bé thiếu nhi. Các em nhỏ tới Vincom vào các ngày cuối tuần sẽ có cơ hội nhận ‘bóng mặt trăng’ miễn phí từ thỏ Vincom.

 
 

Tiếp nối ý tưởng về sự sum họp, trong mùa trung thu 2017, hệ thống Vincom Center được trang trí theo chủ đề “Phố đèn lồng đoàn viên” lung linh và độc đáo.

 
 

Vào các cuối tuần trước trung thu, các TTTM Vincom Plaza trên toàn quốc, Vincom Mega Mall Times City (Hà Nội), Vincom Mega Mall Thảo Điền (TPHCM) triển khai “Sân chơi cung trăng” dành cho các bé vui chơi và thưởng thức các màn hoạt náo thú vị.

 
 

Đúng ngày 4/10 (tức Rằm tháng 8 Âm lịch) - “Đêm hội trăng rằm” sẽ được đồng loạt tổ chức tại 41 TTTM Vincom với tâm điểm là lễ rước đèn, múa lân, trống hội và nhiều hoạt động hoạt náo sôi động, hấp dẫn.

 
 

Riêng hệ thống siêu thị VinMart khuyến mại đồ chơi trẻ em với mức giá đồng loạt 39.999đ và 99.000đ; ưu đãi lên đến 40% cho nhiều mặt hàng bánh kẹo và trái cây tươi; áp dụng giá tốt cho các bánh nướng, bánh dẻo của Hải Hà, Kinh Đô, Hữu Nghị, BIBICA… giúp các gia đình chuẩn bị mâm cỗ sum vầy đón trăng.

 
 

Với các thương hiệu thời trang, đồ chơi trẻ em cũng có chính sách nhiều chương trình ưu đãi và hoạt động hấp dẫn. Có thể kể tới như chương trình đồng giá 69.000đ, giám giá nhiều sản phẩm từ Tân Phú Kids; giảm giá lên đến 40% cùng sự kiện “Vui hội trăng rằm” từ My Kingdom; hoạt động “Vui cùng Thỏ, Múa cùng Trăng” của Funny Land...

 
 

Các thông tin chi tiết liên tục được cập nhật tại Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/vincom.com.vn hoặc Website: www.vincom.com.vn

PV
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.