Đến trường trở lại, học sinh háo hức, phụ huynh lo lắng

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Sáng 21.2, học sinh tại các trường tiểu học trên địa bàn TP.Đà Nẵng đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ vì dịch COVID-19. Các em học sinh háo hức khi được đến trường, tuy nhiên nhiều phụ huynh rất lo lắng.

"Lo lắng nhưng phải chấp nhận"

Tại trường Tiểu học Phù Đổng (quận Hải Châu, Đà Nẵng), từ sớm, ban giám hiệu và giáo viên, cán bộ nhân tại trường đã có mặt ở trường để hoàn những công tác đón học sinh đến trường. Từ 6h30, học sinh các khối đã được phụ huynh đưa đến trường. Các em được giáo viên hướng dẫn khử khuẩn và đo nhiệt độ tự động và phân luồng riêng để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Đối với học sinh lớp 1, các em được giáo viên hướng dẫn về chỗ ngồi của lớp mình.

 
Các em học sinh lớp 1 được giáo viên hướng dẫn phân luồng vào lớp học.

Chị Nguyễn Thị Thu (quận Hải Châu) cho hay, với tình hình dịch như hiện nay, gia đình thật sự chưa yên tâm để con đi học trở lại. Tuy nhiên, với việc để con ở nhà học trực tiếp lâu như vậy không phải là giải pháp tốt nhất.

 
Nhiều học sinh háo hức đến trường sau thời gian dài học trực tuyến.

“Rất lo lắng nhưng phải chấp nhận thôi. Thời gian dài cháu học trực tuyến tại nhà, chúng tôi cũng rất vất vả. Bây giờ phải để cho các cháu theo kịp chương trình nhưng vẫn đảm bảo an toàn. Nghe được đi học, cháu ở nhà rất háo hức, sáng dậy thật sớm để đến trường” - chị Thu nói.

 
Dù rất lo lắng nhưng phụ huynh vẫn chấp nhận cho con đến trường.

Anh Nguyễn Văn Thanh (quận Thanh Khê) cho rằng, việc cho học sinh trở lại trường ở thời điểm hiện tại là hợp lý bởi đã nghỉ học quá lâu rồi. Bây giờ chúng ta phải thích nghi sống an toàn với dịch chứ không thể chờ được. Việc học sinh ở nhà quá dài, nhất là ở khối 1 sẽ khiến các cháu bị hỏng kiến thức cơ bản.

Đảm bảo phòng chống dịch ở nhà trường

Cô Nguyễn Phan Anh Chi - giáo viên trường Tiểu học Phù Đổng chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất phấn khởi vì được đi dạy và đón các em đến trường trở lại sau nhiều tháng nghỉ dịch. Bên cạnh đó, bản thân tôi cũng rất lo lắng, hy vọng lớp sẽ không có trường hợp nào là F0, để cho thời gian đi học của các em sẽ tiến triển theo bình thường. Vì là cấp tiểu học, hầu hết học sinh chưa tự giác nên giáo viên phải luôn theo dõi và nhắc nhở các em thực hiện tốt 5K, bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh”.

 
Giáo viên phải thường xuyên hướng dẫn, nhắc nhỡ học sinh thực hiện biện pháp phòng chống dịch.

Theo cô Chi, nhiều phụ huynh còn rất phân vân khi con trở lại trường. Tuy nhiên, trong thời gian học tại nhà, nhiều phụ huynh gặp khó khăn trong việc chỉ bài cho các em cũng như công việc. Bởi dù có dịch bệnh nhưng nhiều phụ huynh cũng phải đi làm để trang trải cuộc sống nên việc kèm cập các cháu không được thường xuyên.

 
Học sinh và giáo viên phải đeo khẩu trang khi ở trường.

Cô Trương Thị Nhã Trúc - Hiệu trưởng trường Tiểu học Phù Đổng cho biết, trường có 2 cơ sở có tổng cộng 1.968 học sinh với 58 lớp. Việc dạy học trực tiếp sẽ được tổ chức căn cứ trên tình hình thực tế và chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo. Đối với công tác phòng chống dịch, nhà trường thực phân luồng, tổ chức dọn vệ sinh và phân công giáo viên phụ trách hướng dẫn học sinh.

 
Nhà trường cũng đã lên kịch bản nếu phát sinh trường hợp học sinh, giáo viên là  F0, F1.

”Tuần đầu, chúng tôi sẽ tổ chức khảo sát, củng cố kiến thức lại cho các em, làm thế nào để học sinh thấy hứng thú trong những ngày đầu trở lại trường. Thầy cô sẽ căn cứ theo kết quả khảo sát để có kế hoạch dạy học cụ thể. Chúng tôi cũng đã sẵn sàng kịch bản nếu phát sinh trường hợp học sinh, giáo viên là F0, F1” - cô Nhã nói.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

TP.Hòa Bình cho học sinh nghỉ học trực tiếp vì giá rét

Khánh Linh |

Hòa Bình – TP.Hòa Bình vừa cho học sinh các cấp học nghỉ học trực tiếp do ảnh hưởng của giá rét.

Rét đậm, rét hại, nhiều tỉnh thành phía Bắc cho học sinh nghỉ học

Tường Vân |

Trước đợt không khí lạnh, rét đậm, rét hại, nhiều địa phương khu vực phía Bắc cho phép học sinh nghỉ học để đảm bảo sức khoẻ.

"Căng mình" dạy on-off, giáo viên, học sinh mong học online trở lại

Tường Vân |

Hà Nội - Sau vài tuần học sinh trở lại trường học trực tiếp, nhiều giáo viên cho rằng, việc học on-off như hiện nay không hề hiệu quả dù giáo viên đã nỗ lực gấp trăm, nghìn lần.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

TP.Hòa Bình cho học sinh nghỉ học trực tiếp vì giá rét

Khánh Linh |

Hòa Bình – TP.Hòa Bình vừa cho học sinh các cấp học nghỉ học trực tiếp do ảnh hưởng của giá rét.

Rét đậm, rét hại, nhiều tỉnh thành phía Bắc cho học sinh nghỉ học

Tường Vân |

Trước đợt không khí lạnh, rét đậm, rét hại, nhiều địa phương khu vực phía Bắc cho phép học sinh nghỉ học để đảm bảo sức khoẻ.

"Căng mình" dạy on-off, giáo viên, học sinh mong học online trở lại

Tường Vân |

Hà Nội - Sau vài tuần học sinh trở lại trường học trực tiếp, nhiều giáo viên cho rằng, việc học on-off như hiện nay không hề hiệu quả dù giáo viên đã nỗ lực gấp trăm, nghìn lần.