Đến ngày 4.10, Phú Quốc “phủ sóng” vaccine mũi 1 toàn bộ người dân trên đảo

Lục Tùng |

TP.Phú Quốc (Kiên Giang) tổ chức tiêm vaccine COVID-19 đợt 5 để hướng tới mục tiêu “phủ sóng” mũi 1 toàn dân.

Ngày 1.10, TP. Phú Quốc (Kiên Giang) bắt đầu tổ chức chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 đợt 5 cho người dân trên đảo.

Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc cho biết, trong đợt này Phú Quốc được phân bổ gần 248.000 liều vaccine. Trên cơ sở tính toán của ngành y tế, Phú Quốc hướng tới 2 mục tiêu: Tiêm mũi 2 cho 100% người đã hoàn thành mũi 1 và “phủ sóng” vaccine COVID-19 cho 100% người dân trong độ tuổi theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

TP. Phú Quốc đang nỗ lực phủ sóng vaccine COVID-19 để chuẩn bị đón du khách theo diện hộ chiếu vaccine. Ảnh: LT
TP. Phú Quốc đang nỗ lực phủ sóng vaccine COVID-19 để chuẩn bị đón du khách theo diện hộ chiếu vaccine. Ảnh: LT

Theo đó  tổ chức tiêm 134.000  mũi 2 và 112.814 mũi 1. Theo kế hoạch, phấn đấu hoàn thành khối lượng công việc trong 3 ngày, từ ngày 1 đến ngày 3.10. Tỉnh Kiên Giang đã huy động gần 900 nhân lực tham gia các khâu tại 3 công đoạn trước, trong và sau tiêm vaccine. Trong đó có gần 200 y bác sĩ được Sở Y tế tỉnh Kiên Giang điều động từ nhiều địa phương, đơn vị tham gia hỗ trợ.

“Sau khi lực lượng hỗ trợ kết thúc thời gian làm việc theo kế hoạch, Phú Quốc sẽ tiếp tục duy trì lực lượng tại chỗ thêm 1 ngày để tổ chức tiêm cho số người vì nhiều lý do khách quan chưa tiêm đúng theo lịch, nhằm đảm bảo 100% người trong độ tuổi ở Phú Quốc đều được tiêm vaccine mũi 1”, ông Nguyễn Đức Kỉnh - Chủ tịch HĐND TP. Phú Quốc cho biết thêm.

Để hoàn thành mục tiêu phủ sóng vaccine COVID-19 trong thời gian ngắn, Phú Quốc tiếp nhận và huy động gần 900 người tham gia các công đoạn trước- trong và sau tiêm. Ảnh: LT
Để hoàn thành mục tiêu phủ sóng vaccine COVID-19 trong thời gian ngắn, Phú Quốc tiếp nhận và huy động gần 900 người tham gia các công đoạn trước- trong và sau tiêm. Ảnh: LT

Đây được xem như nỗ lực vượt bậc trong cuộc chạy nước rút với việc phủ sóng căn cước vaccine cho người dân vào cuối tháng 10.2021, nhằm chuẩn bị đón du khách theo diện "Hộ chiếu vaccine" theo kết luận của Bộ Chính trị.

Được biết, trong chiến dịch tiêm chủng đợt này, Phú Quốc tiếp nhận 3 loại vaccine: Pfizer, Astra Zeneca và Sinopharm. Trong đó, Phú Quốc ưu tiên vaccine Pfizer cho các đối tượng trên 65 tuổi và người có bệnh nền. Riêng Astra Zeneca để tiêm cho người đã tiêm mũi 1 với Astra Zeneca trước đó. Số còn lại tiêm Sinopharm.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Lao động đã tiêm đủ vaccine COVID-19 không cần phải xét nghiệm

Thùy Linh |

Văn bản mới nhất của Bộ Y tế nhấn mạnh người lao động đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19 đã qua 14 ngày, hoặc đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng không cần xét nghiệm, nếu có, chỉ khuyến khích, không bắt buộc.

Kiên Giang: Ưu tiên vaccine COVID-19 cho TP. Phú Quốc

Lục Tùng |

Tỉnh Kiên Giang đã chính thức bàn hành chủ trương ưu tiên vaccine COVID-19 cho TP. Phú Quốc.

Người đến TP. Phú Quốc phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

Lục Tùng |

Tỉnh Kiên Giang yêu cầu mọi người đến TP. Phú Quốc phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có 2 Phó Giám đốc Sở mới

KHÁNH AN |

Ngày 14.12, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định về công tác cán bộ đối với 2 Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội.

Đàn cá voi 3 con xuất hiện tại Cô Tô

Đoàn Hưng |

Theo thông tin từ Trung tâm truyền thông văn hóa huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, đơn vị vừa tiếp nhận nhiều clip về đàn cá voi 3 con xuất hiện tại vùng biển Cô Tô vào khoảng 9h ngày 14.12

Bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ

Việt Dũng |

Ông Lê Đức Thọ bị bắt tạm giam với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Khu vực Tân Sơn Nhất kẹt xe triền miên, dự án giải cứu triển khai ì ạch

MINH QUÂN |

TPHCM - Các tuyến đường Trường Chinh, Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàn… quanh sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình) là nỗi ám ảnh của người đi đường vì tình trạng kẹt xe. Tuy nhiên, nhiều dự án trọng điểm giảm kẹt xe cho khu vực này lại triển khai rất ì ạch.

2 năm và ít nhất 4 lần điều chỉnh, tổ chức lại giao thông tại Ngã Tư Sở

Thế Kỷ |

Trong 2 năm trở lại đây, khu vực nút giao Ngã Tư Sở (Hà Nội) có ít nhất 4 lần điều chỉnh, tổ chức lại giao thông nhằm hạn chế ùn tắc, giúp người dân di chuyển thuận lợi hơn.

Lao động đã tiêm đủ vaccine COVID-19 không cần phải xét nghiệm

Thùy Linh |

Văn bản mới nhất của Bộ Y tế nhấn mạnh người lao động đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19 đã qua 14 ngày, hoặc đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng không cần xét nghiệm, nếu có, chỉ khuyến khích, không bắt buộc.

Kiên Giang: Ưu tiên vaccine COVID-19 cho TP. Phú Quốc

Lục Tùng |

Tỉnh Kiên Giang đã chính thức bàn hành chủ trương ưu tiên vaccine COVID-19 cho TP. Phú Quốc.

Người đến TP. Phú Quốc phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

Lục Tùng |

Tỉnh Kiên Giang yêu cầu mọi người đến TP. Phú Quốc phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.