Đến năm 2045, thu nhập của nông dân ĐBSCL tăng 5 lần so với năm 2018

Kỳ Quan |

Theo Chương trình tổng thể phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn trong vùng tăng ít nhất 5 lần so với năm 2018.

Trong khuôn khổ Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm  nhập mặn mùa khô năm 2029 – 2020 và định hướng giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long (do Bộ NNPTNT và UBND tỉnh Long An tổ chức ngày 20.6 tại TP.Tân An), Bộ NNPTNT đã triển khai Quyết định số 324/QĐ-TTg ngày 2.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, phát triển nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long cần tôn trọng quy luật tự nhiên, tránh can thiệp quá mức vào tự nhiên; sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; chủ động, tích cực thích ứng và tận dụng cơ hội từ biến đổi khí hậu, coi nước mặn là nguồn tài nguyên; thay đổi tư duy an ninh lương thực, xoay trục chiến lược sang thủy sản – trái cây – lúa; phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu;…

Về mục tiêu cụ thể, tốc độ tăng trưởng GDP nông nghiệp trong vùng đạt trên 3%/năm đến năm 2030 và 2045. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn vào năm 2030 tăng ít nhất 2 lần so với năm 2018. Vào năm 2045, thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn tăng ít nhất 2,5 lần so với năm 2030, tức tăng ít nhất 5 lần so với năm 2018.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Ấn Độ nói về tình hình biên giới với Trung Quốc hiện nay

Lê Thanh Hà |

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 19.6 đã lên tiếng về tình hình khu vực biên giới hiện nay sau vụ đụng độ với quân đội Trung Quốc trước đó.

Thủ tướng Canada nói gì khi Trung Quốc khởi tố 2 công dân tội gián điệp

Thanh Hà |

Hai công dân Canada Michael Kovrig và Michael Spavor đã bị giam giữ ở Trung Quốc trong 18 tháng.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm nhân sự chủ chốt tỉnh Quảng Trị

Ái Vân |

Thủ tướng vừa có phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đối với ông Võ Văn Hưng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ tướng Ấn Độ nói về tình hình biên giới với Trung Quốc hiện nay

Lê Thanh Hà |

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 19.6 đã lên tiếng về tình hình khu vực biên giới hiện nay sau vụ đụng độ với quân đội Trung Quốc trước đó.

Thủ tướng Canada nói gì khi Trung Quốc khởi tố 2 công dân tội gián điệp

Thanh Hà |

Hai công dân Canada Michael Kovrig và Michael Spavor đã bị giam giữ ở Trung Quốc trong 18 tháng.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm nhân sự chủ chốt tỉnh Quảng Trị

Ái Vân |

Thủ tướng vừa có phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đối với ông Võ Văn Hưng.