Đến năm 2025, 100% người dân Đà Nẵng trong độ tuổi lao động dùng smartphone

THUỲ TRANG |

Thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố, Đà Nẵng đặt mục tiêu năm 2025, 100% người dân trong độ tuổi lao động sử dụng điện thoại thông minh (smartphone).

UBND TP.Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố.

Đối với phát triển kinh tế số, thành phố phấn đấu đạt mục tiêu cơ bản đến năm 2025, tỷ trọng kinh tế số chiếm tối thiểu 20% GRDP của thành phố (đến năm 2030 đạt 30%); tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10% (đến năm 2030 đạt tối thiểu 20%, riêng ngành du lịch và tài chính - ngân hàng, thương mại điện tử đạt tối thiểu 30%); tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt trên 80% (đến năm 2030 đạt 100%);...

Đối với phát triển xã hội số, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2025, mỗi hộ gia đình đều có địa chỉ số, tiếp cận được dịch vụ Internet băng rộng; 100% người dân trong độ tuổi lao động sử dụng điện thoại thông minh; 100% người dân trong độ tuổi lao động có tài khoản số và hồ sơ công dân số; tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt 100%... tỷ lệ người dân kết nối mạng được bảo vệ ở mức cơ bản đạt trên 70%...

Đến năm 2030, tỷ lệ dân số trưởng thành tại Đà Nẵng có điện thoại thông minh đạt 100%; tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản số và hồ sơ công dân số đạt 100%; tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt trên 70%; tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản đạt trên 80%; tỷ lệ người dân kết nối mạng được bảo vệ ở mức cơ bản đạt trên 80%...

Để thực hiện các mục tiêu trên, UBND TP.Đà Nẵng đề ra các giải pháp để thực hiện gồm tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức; tổ chứ hoạt động hiệu quả Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố, Văn phòng Chuyển đổi số thành phố và các Ban chỉ đạo/ Tổ Công tác Chuyển đổi số các ngành, địa phương.

Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương cần thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, ứng dựng các công nghệ số mới, thu hút chuyên gia công nghệ số hàng đầu; hằng năm, thực hiện điều tra, khảo sát, thu nhập, công bố kết quả thống kê, đo lường các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế số và xã hội số cấp thành phố và cấp quận/huyện; bảo đảm kinh phí; giảm thiểu các tác động tiêu cực của phát triển kinh tế số, xã hội số.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút vốn FDI nhờ lợi thế về nguồn lao động

P.V |

Đến nay, Việt Nam thu hút được 252 tỉ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, chiếm gần 60% tổng vốn FDI.

Hà Nội đã giải quyết việc làm cho hơn 137.000 lao động

Hạ Nguyên |

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, trong tháng 7, Thành phố tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ, phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho hơn 18,4 nghìn lao động, tăng 35,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Hơn 8.000 lao động Đà Nẵng đã nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà

Tường Minh |

Đà Nẵng - Có 8.448 người lao động của 516 doanh nghiệp ở Đà Nẵng đã nhận được hơn 10 tỉ đồng tiền hỗ trợ thuê nhà.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút vốn FDI nhờ lợi thế về nguồn lao động

P.V |

Đến nay, Việt Nam thu hút được 252 tỉ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, chiếm gần 60% tổng vốn FDI.

Hà Nội đã giải quyết việc làm cho hơn 137.000 lao động

Hạ Nguyên |

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, trong tháng 7, Thành phố tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ, phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho hơn 18,4 nghìn lao động, tăng 35,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Hơn 8.000 lao động Đà Nẵng đã nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà

Tường Minh |

Đà Nẵng - Có 8.448 người lao động của 516 doanh nghiệp ở Đà Nẵng đã nhận được hơn 10 tỉ đồng tiền hỗ trợ thuê nhà.