Đến lượt Cà Mau cấm uống rượu bia trong giờ làm việc

NHẬT HỒ |

Cán bộ, viên chức, công chức, NLĐ không được uống rượu, bia, thức uống có cồn trước, trong giờ làm việc. Quy định này được cũng được bổ sung vào quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị - đó là một trong những nội dung của Chỉ thị 04/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành 16.10.

Theo đó, cán bộ, viên chức, công chức, NLĐ “Không được sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn ngay trước và trong giờ làm việc”; các cơ quan, đơn vị đưa quy định này vào quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị mình.

Theo nhận định của Chỉ thị trên, thời gian qua, hầu hết cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã chấp hành khá tốt quy định về không uống rượu bia trong giờ làm việc và không uống rượu, bia khi lái xe.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, NLĐ thực hiện chưa nghiêm, vẫn uống rượu, bia ngay trước hoặc trong giờ làm việc; điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã uống rượu, bia, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của người cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu cũng ban hành Chỉ thị 12 chấn chỉnh công tác, tác phong cán bộ, trong đó nghiêm cấm cán bộ, viên chức, công chức, NLĐ uống rượu, bia trong giờ hành chính, giờ nghỉ trưa. Sau khi ban hành Chỉ thị 12, Bạc Liêu đã xử lý kiểm điểm nhiều cán bộ uống rượu, bia trong giờ hành chính.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam tăng bậc về rượu bia: Không tự hào mà còn cảm thấy xấu hổ…

Thế Lâm |

Năm 2010, Việt Nam đứng thứ 94 trong danh sách các quốc gia dùng nhiều rượu bia trên thế giới. Nhưng đến năm 2016, thứ bậc này đã nhảy lên xếp hạng thứ 60. Một sự “thăng hạng” đáng buồn hơn đáng vui.

Hạn chế rượu bia bằng cách nào?

THÙY LINH |

Tại hội thảo cung cấp thông tin về dự án Luật Phòng chống tác hại của rượu bia do Bộ Y tế tổ chức ngày 8.6 cho thấy, lượng tiêu thụ rượu bia ở Việt Nam đứng thứ 3 Châu Á, 64 thế giới, với mức trung bình 8,3 lít năm 2016 (năm 2003 chỉ là 3,8 lít). Dự báo đến năm 2025, mức độ tiêu thụ rượu bình quân sẽ là 7 lít/người/năm. Nhiều chuyên gia cho rằng, việc tăng thuế, tăng giá để giảm tiêu thụ rượu bia là hết sức cần thiết.

Tranh luận gay gắt xung quanh quy định cấm bán rượu bia theo giờ

Thùy Linh |

Dự thảo Luật phòng chống tác hại của rượu bia đã được họp lấy ý kiến rất nhiều lần và dự kiến sẽ trình Quốc hội vào kỳ họp thứ năm diễn ra vào tháng 10.2018; tuy nhiên, đến nay vẫn còn quá nhiều tranh cãi. 

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Việt Nam tăng bậc về rượu bia: Không tự hào mà còn cảm thấy xấu hổ…

Thế Lâm |

Năm 2010, Việt Nam đứng thứ 94 trong danh sách các quốc gia dùng nhiều rượu bia trên thế giới. Nhưng đến năm 2016, thứ bậc này đã nhảy lên xếp hạng thứ 60. Một sự “thăng hạng” đáng buồn hơn đáng vui.

Hạn chế rượu bia bằng cách nào?

THÙY LINH |

Tại hội thảo cung cấp thông tin về dự án Luật Phòng chống tác hại của rượu bia do Bộ Y tế tổ chức ngày 8.6 cho thấy, lượng tiêu thụ rượu bia ở Việt Nam đứng thứ 3 Châu Á, 64 thế giới, với mức trung bình 8,3 lít năm 2016 (năm 2003 chỉ là 3,8 lít). Dự báo đến năm 2025, mức độ tiêu thụ rượu bình quân sẽ là 7 lít/người/năm. Nhiều chuyên gia cho rằng, việc tăng thuế, tăng giá để giảm tiêu thụ rượu bia là hết sức cần thiết.

Tranh luận gay gắt xung quanh quy định cấm bán rượu bia theo giờ

Thùy Linh |

Dự thảo Luật phòng chống tác hại của rượu bia đã được họp lấy ý kiến rất nhiều lần và dự kiến sẽ trình Quốc hội vào kỳ họp thứ năm diễn ra vào tháng 10.2018; tuy nhiên, đến nay vẫn còn quá nhiều tranh cãi.