Theo thống kê của Ban quản lý đền Bảo Hà, trong 4 ngày nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (từ ngày 29 tháng Chạp, năm Tân Sửu đến mùng 3 tháng Giêng, năm Nhâm Dần), đền Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã đón 11.580 lượt khách đến tham quan, chiêm bái.
Đây là một ngôi đền linh thiêng ở Lào Cai đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hoá quốc gia, đền Bảo Hà hay còn gọi đền ông Hoàng Bẩy vì gắn liền với lịch sử vùng đất này.
Theo truyền thuyết, cuối đời Lê niên hiệu Cảnh Hưng (1740 - 1786) khắp vùng Quy Hóa (vùng đất cổ xưa của tỉnh Lào Cai hiện nay) bị giặc từ trên phía Bắc tràn sang cướp bóc, giết hại dân lành. Trước tình cảnh đó, tướng quân Nguyễn Hoàng Bẩy được vua giao cho cầm quân tiễu trừ giặc giã, giữ yên vùng đất biên cương xa xôi. Trong một trận đánh không cân sức với giặc, tướng quân Nguyễn Hoàng Bẩy đã anh dũng hy sinh và ngã xuống dòng sông Hồng.

Sau đó, thi thể ông trôi dạt vào khu vực ven sông ở Bảo Hà nên người dân đã đưa lên bờ mai táng, lập đền thờ ở khu vực núi Cấm để ghi nhớ công lao.
Lễ chính đền Bảo Hà tổ chức vào ngày 17 tháng 7 âm lịch hằng năm và đây cũng là ngày giỗ tướng quân Hoàng Bẩy nên thu hút rất đông du khách cùng người dân địa phương tới tham dự. Những ngày đầu xuân mới và tháng cuối năm, đền Bảo Hà có rất đông người tới chiêm bái, nhất là những người kinh doanh ở thành phố.
Cùng với đền Bảo Hà, du khách thập phương cũng đến Đền Đông Cuông (Yên Bái) tham quan, chiêm bái đông đúc.
Ngôi đền này còn có tên gọi đền thờ thần Vệ quốc vì nơi đây thờ Mẫu Thượng Ngàn, cùng một số vị tướng lĩnh người dân tộc địa phương có công với nước chống giặc Nguyên - Mông (thế kỷ XIII ).

Theo tài liệu lịch sử địa phương, Chư thần Đông Cuông thời phong kiến đã có vinh dự 4 đời vua phong sắc về công lao bảo vệ đất nước, che chở nhân dân nên người dân xã Đông Cuông được đặc cách chuẩn y cho phụng thờ các chư vị thần tại đền.
Đền Đông Cuông xây dựng cạnh dòng sông Hồng nơi có phong cảnh sơn thủy hữu tình, núi sông hòa hợp nên vừa là di tích lịch sử văn hóa, vừa là thắng cảnh đẹp của tỉnh Yên Bái.
Đây là một trong những ngôi đền được coi là thiêng nhất của tỉnh Yên Bái và đã được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa quốc gia ngày 3.2.2009. Đền Đông Cuông có hai lễ chính trong năm đó là ngày mão tháng giêng mổ trâu trắng và ngày mão tháng 9 mổ trâu đen.
Ngoài ra, trong hành trình du lịch tâm linh những ngày đầu xuân năm mới, du khách có thể đến tham quan, chiêm bái tại một số đền, chùa khác trên địa bàn 2 tỉnh Yên Bái - Lào Cai như đến Thượng (Lào Cai) đền Tuần Quán (Yên Bái).