Đêm Hồ Gươm vắng vẻ, khác lạ trước thềm năm mới 2022

Phạm Đông |

Hà Nội - Không tổ chức bắn pháo hoa cũng như các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật và đếm ngược (countdown) chào năm mới 2022, các tuyến phố xung quanh Hồ Gươm vắng vẻ khác với mọi năm.

Năm 2022, thành phố Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa cũng như các điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật và đếm ngược (Countdown) chào năm mới. Quyết định trên được đưa ra để đảm bảo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Theo ghi nhận của Lao Động lúc 22h ngày 31.12, khác với mọi năm, năm nay tại các tuyến phố quanh Hồ Gươm hay tại các trung tâm văn hóa của Hà Nội không tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ chào đón năm mới ngoài trời.

Hình ảnh chào đón năm mới 2022.
Hình ảnh chào đón năm mới 2022.
Hình ảnh tháp rùa về đêm.
Hình ảnh tháp rùa về đêm.
Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa, đếm ngược chào năm mới 2022.
Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa, đếm ngược chào năm mới 2022.

Thay vào đó, Hà Nội sẽ tổ chức một số hoạt động trực tuyến để chào đón năm mới; quay trước chương trình biểu diễn nghệ thuật "rực rỡ sắc xuân" phát trên đài truyền hình địa phương vào tối 31.12.

Các tuyến phố xung quanh Hồ Gươm bao gồm Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền, Hàng Khay, Hàng Bài thưa thớt người qua lại.

Các tuyến phố xung quanh hồ Gươm thưa thớt người, khác với hình ảnh mọi năm.
Các tuyến phố xung quanh hồ Gươm thưa thớt người, khác với hình ảnh mọi năm.
Các tuyến phố xung quanh hồ thưa thớt người, khác với hình ảnh mọi năm.

Do không tổ chức phố đi bộ, không bắn pháo hoa và đếm ngược nên các lực lượng chức năng không cấm các phương tiện di chuyển vào các tuyến phố xung quanh Hồ Gươm. Tuy nhiên, lực lượng chức năng tổ chức nhiều xe tuần tra xung quanh, yêu cầu người dân không dừng đỗ để đảm bảo an toàn giao thông.

Cũng theo ghi nhận, xung quanh hồ Gươm, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận Hoàn Kiếm đã dựng nhiều pano, áp phích tuyên truyền về phòng chống dịch, đề nghị người dân tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Những hình ảnh tuyên truyền về phòng chống dịch xung quanh hồ Gươm.
Những hình ảnh tuyên truyền về phòng chống dịch xung quanh hồ Gươm.
Những hình ảnh tuyên truyền về phòng chống dịch xung quanh hồ.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, các hoạt động và sự kiện tập trung đông người trên địa bàn quận Hoàn Kiếm cũng sẽ bị hạn chế. Nhà hàng, dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán mang về, đóng cửa trước 21h hàng ngày. Đề nghị người dân hạn chế ra đường để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Cũng theo vị lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong dịp Tết Dương lịch, quận sẽ lập các chốt xử lý vi phạm trên địa bàn; dừng cấp phép các điểm trông giữ xe và phương tiện trong dịp này.

"Trong trường hợp lượng người phương tiện dồn về quận quá đông thì lực lượng chức năng sẽ tiến hành cấm đường vào khu vực trung tâm; lập các chốt xung quanh Hồ Gươm và các khu vực công cộng để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng chống dịch" - vị lãnh đạo này thông tin thêm.

Nhiều người dân tranh thủ chụp ảnh trước thềm năm mới 2022.
Nhiều người dân tranh thủ chụp ảnh trước thềm năm mới 2022.
Nhiều người dân tranh thủ chụp ảnh trước thềm năm mới 2022.
Lực lượng chức năng sử dụng xe tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định phòng chống dịch.
Lực lượng chức năng sử dụng xe tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định phòng chống dịch.

Trước đó, kết luận tại phiên họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, trong tuần qua, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn diễn biến rất phức tạp khi "luôn dẫn đầu cả nước về số ca nhiễm F0".

Tiếp đó, ông Phong dự báo trong dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tình hình dịch COVID-19 sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp khi Việt Nam đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến chủng Omicron.

Đặc biệt, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, đặc biệt là có khoảng 140 nghìn người Việt Nam ở nước ngoài đăng ký về nước ăn Tết; lượng người dân từ các tỉnh, thành trở về Hà Nội ăn Tết tăng cao…

Khu vực Hồ Gươm vắng vẻ.
Khu vực Hồ Gươm vắng vẻ.

"Thành phố vẫn kiểm soát được dịch bệnh, nhưng nếu không kìm chế được sự gia tăng; người dân và cơ quan quản lý lơ là thì chắc chắn dịch bệnh sẽ tiếp tục tăng, tỷ lệ tử vong cũng sẽ tăng" - ông Phong nói và yêu cầu công tác tuyên truyền phải thực chất, hiệu quả hơn để mỗi người dân có ý thức bảo vệ mình và xã hội.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Người dân có việc cần thiết mới ra ngoài đường

Phạm Đông |

Hà Nội - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố. Kiên trì tuyên truyền, vận động người dân có việc cần thiết mới ra ngoài.

Hà Nội công bố mức thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch năm 2022

ANH THƯ |

Hà Nội vừa công bố kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch 2022, trong đó, mức thưởng cao nhất là 400.000.000 đồng/người thuộc về doanh nghiệp dân doanh.

Tết Dương lịch đi chơi ở đâu cho an toàn phòng dịch tại Hà Nội?

Tường Vân |

Tết Dương lịch năm 2022, thay vì đi xa, đến các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai... nhiều gia đình, bạn trẻ Hà Nội lựa chọn địa điểm vui chơi ngay tại thành phố Hà Nội.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hà Nội: Người dân có việc cần thiết mới ra ngoài đường

Phạm Đông |

Hà Nội - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố. Kiên trì tuyên truyền, vận động người dân có việc cần thiết mới ra ngoài.

Hà Nội công bố mức thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch năm 2022

ANH THƯ |

Hà Nội vừa công bố kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch 2022, trong đó, mức thưởng cao nhất là 400.000.000 đồng/người thuộc về doanh nghiệp dân doanh.

Tết Dương lịch đi chơi ở đâu cho an toàn phòng dịch tại Hà Nội?

Tường Vân |

Tết Dương lịch năm 2022, thay vì đi xa, đến các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai... nhiều gia đình, bạn trẻ Hà Nội lựa chọn địa điểm vui chơi ngay tại thành phố Hà Nội.