Đêm giao thừa, tại Quảng Trị sẽ bắn 180 giàn pháo hoa tại 3 địa điểm

HƯNG THƠ |

Từ 00giờ đến 00 giờ 15 phút đêm giao thừa, 3 điểm tại tỉnh Quảng Trị sẽ đồng loạt bắn pháo hoa.

Ngày 24.1, ông Hoàng Nam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã đi kiểm tra công tác bắn pháo hoa vào đêm 25.1.

Theo kế hoạch, tỉnh Quảng Trị sẽ bắn pháo hoa tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh (Thành phố Đông Hà), Khu di tích Quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải (huyện Vĩnh Linh và Gio Linh), Khu tưởng niệm bờ Bắc sông Thạch Hãn (thị xã Quảng Trị). Trong đó, ngoài Trung tâm Văn Hóa – Điện ảnh tỉnh, 2 địa điểm còn lại lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa vào đêm giao thừa.

Theo đó, mỗi điểm sẽ bắn 60 giàn pháo, tương ứng 1.500 quả, với thời gian bắn là 15 phút, hiện công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Đến thăm, động viên và chúc Tết lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại 3 điểm bắn pháo hoa trên địa bàn tỉnh, ông Hoàng Nam đề nghị các đơn vị triển khai nhiệm vụ đảm bảo công tác bắn pháo hoa đẹp, an toàn tuyệt đối, tạo niềm phấn khởi cho nhân dân; đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau khi kết thúc bắn pháo hoa.

Được biết, tổng kinh phí bắn pháo hoa ở 3 địa điểm được xã hội hóa với số tiền khoảng 900 triệu đồng.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Trận địa pháo hoa sẵn sàng "khai hỏa" đón năm mới Canh Tý 2020

MINH QUÂN |

Đến chiều ngày 24.1 (tức 30 tháng Chạp), các lực lượng chức năng tại TPHCM đã hoàn tất công tác lắp đặt trận địa pháo hoa, sẵn sàng "khai hoả" chào đón Tết Canh Tý 2020.

Bình Dương sẽ có 9 điểm bắn pháo hoa phục vụ người dân vui xuân đón Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Để phục vụ người dân và công nhân lao động ở lại vui xuân đón Tết, tỉnh Bình Dương tổ chức 9 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa.

Bên trong trận địa pháo hoa phục vụ nhân dân Thủ đô trước giờ khai hỏa

Thế Kỷ |

Ngắm pháo hoa Đêm Giao thừa được xem là một phần không thể thiếu khi đất trời cùng bước vào thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. Tết Canh Tý 2020, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm thuộc các quận, huyện với 6 điểm bắn tầm cao và 24 điểm tầm thấp.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

TPHCM: Trận địa pháo hoa sẵn sàng "khai hỏa" đón năm mới Canh Tý 2020

MINH QUÂN |

Đến chiều ngày 24.1 (tức 30 tháng Chạp), các lực lượng chức năng tại TPHCM đã hoàn tất công tác lắp đặt trận địa pháo hoa, sẵn sàng "khai hoả" chào đón Tết Canh Tý 2020.

Bình Dương sẽ có 9 điểm bắn pháo hoa phục vụ người dân vui xuân đón Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Để phục vụ người dân và công nhân lao động ở lại vui xuân đón Tết, tỉnh Bình Dương tổ chức 9 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa.

Bên trong trận địa pháo hoa phục vụ nhân dân Thủ đô trước giờ khai hỏa

Thế Kỷ |

Ngắm pháo hoa Đêm Giao thừa được xem là một phần không thể thiếu khi đất trời cùng bước vào thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. Tết Canh Tý 2020, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm thuộc các quận, huyện với 6 điểm bắn tầm cao và 24 điểm tầm thấp.