Đêm đầu thực hiện "Không ra đường sau 22h" ở TP.Hạ Long: 42 người bị đưa về phường

Nguyễn Hùng |

22h đêm qua, 29.3, TP.Hạ Long (Quảng Ninh) chính thức triển khai chủ trương “những người ra đường sau 22h giờ không có lý do chính đáng sẽ bị đưa về các khu tập trung để kiểm tra y tế và theo dõi hành trình”. Đã có 42 người được mời về nhà văn hóa các phường và được cách ly tại đây để chờ sáng nay giải quyết.

Đúng 22h, đích thân Bí thư thành ủy Hạ Long Vũ Văn Diện đã đi kiểm tra các tuyến phố tại TP.Hạ Long.

Công an phường Hà Trung lấy thông tin từ những người ra đường sau 22h. Ảnh: Nguyễn Hùng
Công an phường Hà Trung lấy thông tin từ những người ra đường sau 22h. Ảnh: Nguyễn Hùng

Không lâu sau đó, các lực lượng chức năng phường Hà Trung đã mời về nhà văn hóa phường 3 thanh niên, trong đó có người không đem theo giấy tờ tùy thân, người không chứng minh được đi ra đường vì công việc bắt buộc. Đại diện UBND phường Hà Trung cho biết đã gọi điện về các gia đình, cơ quan xác minh thông tin và thông báo tạm lưu những người này tại nhà văn hóa để sáng mai giải quyết. Các nhân viên y tế đo thân nhiệt, sau bố trí chỗ nghỉ cho những người này.

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt cho những người bị mời về nhà văn hóa phường do sau 22h vẫn ra đường. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt cho những người bị mời về nhà văn hóa phường do sau 22h vẫn ra đường. Ảnh: Nguyễn Hùng

Tại khu vực phường Hồng Hà, phát hiện 3 thanh niên không đội mũ bảo hiểm ngồi trên xe máy, Bí thư thành ủy Vũ Văn Diện xuống nhắc nhở, rồi điện cho lãnh đạo phường Hồng Hà ra đưa 3 thanh niên này về phường.

24h, tại nhà văn hóa phường Hồng Hải, số lượng những người sau 22h vẫn ở ngoài được mời về đây khá đông. Không chứng minh được việc ra đường là vì công vụ hay công việc cần thiết, những người này vẫn phải ngủ lại ở nhà văn hóa phường.

Tại nút giao thông Kênh Liêm, một thanh niên sau khi được kiểm tra rồi cho đi bởi chứng minh được lý do chính đáng: đứng đợi nhận hàng do xe khách từ Móng Cái chuyển về.

Gần 1h sáng 30.3, 4-5 người ra đường sau 22 giờ không có lý do chính đáng đã được về nhà văn hóa khu 5B, phường Bãi Cháy. Trong đó có một người Trung Quốc. Đại diện UBND phường Bãi Cháy cho biết đã điện cho đơn vị nơi người này làm việc, nếu chứng minh được là đi công vụ thì sẽ được về ngay trong đêm.

Nơi “cách ly” tạm thời ở nhà văn hóa khu 5, phường Bãi Cháy. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nơi “cách ly” tạm thời ở nhà văn hóa khu 5, phường Bãi Cháy. Ảnh: Nguyễn Hùng

Ngay trong đêm đầu kiểm tra, đã có 43 người được đưa về nhà văn hóa các phường. Trong đó có 1 người nước ngoài - đã được cho về gia đình; 24 người có hộ khẩu tại TP.Hạ Long, 18 người có hộ khẩu thường trú tại nơi khác. 42 người thân nhiệt bình thường, không ho, không sốt, 1 người sốt.

Theo ông Vũ Văn Diện, những người được “mời” ở lại qua đêm, sáng hôm sau, đơn vị chủ quản hoặc gia đình phải đến làm việc, vừa là thể hiện vai trò, trách nhiệm trong việc quản lý người lao động và con em, vừa giúp chính quyền trong việc phòng, chống dịch.

Bí thư thành ủy Hạ Long Vũ Văn Diện nhắc nhở nhóm thanh niên sau 22h vẫn ra đường, đi xe máy không đội mũ bảo và gọi điện yêu cầu lãnh đạo phường ra đưa về xử lý. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bí thư thành ủy Hạ Long Vũ Văn Diện nhắc nhở nhóm thanh niên sau 22h vẫn ra đường, đi xe máy không đội mũ bảo và gọi điện yêu cầu lãnh đạo phường ra đưa về xử lý. Ảnh: Nguyễn Hùng

“Nếu rõ được công việc, đi lại của họ trong vòng 14 ngày qua thì mình cũng yên tâm. Người từ nơi khác đến sẽ có những phương án: hoặc cách ly 14 ngày, hoặc cho xét nghiệm COVID-19 nhưng khó làm được ngay; hoặc phối hợp với chính quyền địa phương nơi họ cư trú để kiểm tra” – ông Diện cho hay.

Một khu cách ly dành cho những người 22h vẫn ra đường mà không có lý do chính đáng tại phường Hà Trung. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một khu cách ly dành cho những người 22h vẫn ra đường mà không có lý do chính đáng tại phường Hà Trung. Ảnh: Nguyễn Hùng

Cũng theo ông Diện, việc kiểm tra chặt người ra đường sau 22h không chỉ nhằm góp phần vào việc phòng, chống dịch COVID-19 mà còn đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong bối cảnh nhiều người mất việc, thất nghiệp do dịch COVID-19.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân số 50 tại Quảng Ninh có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2

Nguyễn Hùng |

Sau 2 lần xét nghiệm, bệnh nhân số 50 – chị N.T.T.T đang được điều trị tại Bệnh viện số 2, phường Hà Khánh, TP.Hạ Long – đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân này đã được điều trị tại Bệnh viện số 2 từ 13.3.2020, sau khi từ Anh về Việt Nam trên chuyến bay VN54 qua sân bay Nội Bài vào 9.3.2020.

Quảng Ninh chuẩn bị tốt, sẵn sàng đón hàng trăm người Việt về từ Châu Âu

Nguyễn Hùng |

Sáng 23.3.2020, sân bay Vân Đồn đã đón 2 chuyến bay, đưa hơn 500 người Việt Nam từ 2 nước có vùng dịch COVID-19 là Đức và Anh.

Quảng Ninh được tự công bố kết quả xét nghiệm COVID-19

Nguyễn Hùng |

Bộ Y tế vừa chính thức cho phép một số tỉnh, thành, đơn vị, trong đó có Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Ninh được tự công bố kết quả xét nghiệm dịch COVID-19, mà không phải chuyển lên tuyến trên xét nghiệm lại và công bố như trước đây.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Bệnh nhân số 50 tại Quảng Ninh có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2

Nguyễn Hùng |

Sau 2 lần xét nghiệm, bệnh nhân số 50 – chị N.T.T.T đang được điều trị tại Bệnh viện số 2, phường Hà Khánh, TP.Hạ Long – đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân này đã được điều trị tại Bệnh viện số 2 từ 13.3.2020, sau khi từ Anh về Việt Nam trên chuyến bay VN54 qua sân bay Nội Bài vào 9.3.2020.

Quảng Ninh chuẩn bị tốt, sẵn sàng đón hàng trăm người Việt về từ Châu Âu

Nguyễn Hùng |

Sáng 23.3.2020, sân bay Vân Đồn đã đón 2 chuyến bay, đưa hơn 500 người Việt Nam từ 2 nước có vùng dịch COVID-19 là Đức và Anh.

Quảng Ninh được tự công bố kết quả xét nghiệm COVID-19

Nguyễn Hùng |

Bộ Y tế vừa chính thức cho phép một số tỉnh, thành, đơn vị, trong đó có Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Ninh được tự công bố kết quả xét nghiệm dịch COVID-19, mà không phải chuyển lên tuyến trên xét nghiệm lại và công bố như trước đây.