Đêm biên giới, vào vai "cửu vạn": Tướng Biên phòng chỉ đạo làm rõ

Nhóm Phóng viên |

Ngày 31.10, Cục Chính trị - Bộ Tư lệnh Biên phòng đã có phải hồi bước đầu về bài viết Phía sau khóa đào tạo "buôn lậu online": Đêm biên giới, vào vai “cửu vạn” đăng tải trước đó trên Báo Lao Động. 

Theo đó, công văn số 2245/CCT-TH do Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm Cục Chính trị - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, ký tên và đóng dấu ngày 31.10.2019 nêu rõ:

Ngày 30.10.2019, Báo Lao Động đăng bài viết: Đêm biên giới, vào vai “cửu vạn”, nội dung phản ánh tình trạng buôn lậu tại khu vực biên giới Gốc Bưởi, tỉnh Lạng Sơn (cách cửa khẩu Cốc Nam chừng 1km về hướng Đông Nam).

Cục Chính trị - Bộ đội Biên phòng cảm ơn Báo Lao Động đã có thông tin phản ánh kịp thời vụ việc trên. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới, cửa khẩu; đồng thời, chỉ đạo cơ quan chức năng và Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tiến hành kiểm tra, xác mình, làm rõ vụ việc...

Vị trí của cửa khẩu Cốc Nam trên bản đồ. Ảnh: Google Maps.
Vị trí của cửa khẩu Cốc Nam trên bản đồ. Ảnh: Google Maps. 

Đêm biên giới, vào vai “cửu vạn” là bài viết thứ 2 trong loạt phóng sự về khóa học "buôn lậu online" được Báo Lao Động khởi đăng ngày 29.10.2018.

Trong bài viết này, nhóm phóng viên đã phản ánh lại tình trạng buôn lậu công khai diễn ra hàng đêm tại Gốc Bưởi - một đường mòn vắt ngang quả đồi nối Việt Nam và Trung Quốc.

Ban ngày, cả khu vực im lìm. Gốc Bưởi vắng hoe, khuất phía sau dãy nhà ngang lụp xụp mọc sát quốc lộ 4A. Vậy nhưng cứ mỗi khi đêm đến, cảnh đìu hiu biến mất, cả triền đồi sáng rực ánh đèn của dân cửu đi hàng, nối nhau kéo dài vô tận.

Nhóm Phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Phía sau khóa đào tạo "buôn lậu online": Đêm biên giới, vào vai “cửu vạn”

Nhóm phóng viên |

Sau khi tận thấy những bí mật ẩn giấu bên trong khóa đào tạo “buôn lậu online”, nhóm PV Báo Lao Động quyết định vào vai “cửu vạn” vùng biên.

Đột nhập khóa đào tạo “buôn lậu online”

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Chỉ cần đóng một khoản tiền từ 2 - 5 triệu đồng thì sẽ được tham dự khoá học, cầm tay chỉ việc dạy nhập hàng Trung Quốc tận gốc. Nhiều bạn trẻ đã tham gia với khao khát làm chủ, đổi đời. Đáng lo hơn, nhiều người trong số đó ảo tưởng, nghĩ rằng việc mua hàng hoá giá rẻ không hoá đơn, giấy tờ từ Trung Quốc đem về Việt Nam bán dễ dàng kiếm lời.

"Chỗ hiểm" phình to bất thường vạch mặt thủ đoạn giấu hàng của tên buôn lậu

Thanh Hà |

Nhân viên cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Singapore (ICA) phát hiện "chỗ phình to bất thường" ở vùng háng của người đàn ông Malaysia. 

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022. 

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Phía sau khóa đào tạo "buôn lậu online": Đêm biên giới, vào vai “cửu vạn”

Nhóm phóng viên |

Sau khi tận thấy những bí mật ẩn giấu bên trong khóa đào tạo “buôn lậu online”, nhóm PV Báo Lao Động quyết định vào vai “cửu vạn” vùng biên.

Đột nhập khóa đào tạo “buôn lậu online”

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Chỉ cần đóng một khoản tiền từ 2 - 5 triệu đồng thì sẽ được tham dự khoá học, cầm tay chỉ việc dạy nhập hàng Trung Quốc tận gốc. Nhiều bạn trẻ đã tham gia với khao khát làm chủ, đổi đời. Đáng lo hơn, nhiều người trong số đó ảo tưởng, nghĩ rằng việc mua hàng hoá giá rẻ không hoá đơn, giấy tờ từ Trung Quốc đem về Việt Nam bán dễ dàng kiếm lời.

"Chỗ hiểm" phình to bất thường vạch mặt thủ đoạn giấu hàng của tên buôn lậu

Thanh Hà |

Nhân viên cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Singapore (ICA) phát hiện "chỗ phình to bất thường" ở vùng háng của người đàn ông Malaysia.