Đêm 30 Tết, người dân kéo về Hồ Gươm chờ đợi khoảnh khắc giao thừa

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Đêm 21.1 (tức 30 Tết), rất đông người dân Thủ đô đã đổ về khu vực Hồ Gươm để chờ đến thời khắc bắn pháo hoa mừng năm mới.

Khu vực hồ Hoàn Kiếm với các giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan, kiến trúc, vốn là nơi thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách trong các dịp lễ, Tết, đến vui chơi, giải trí.

Do vậy, mặc cho tiết trời buốt giá, từ sớm những dòng người đã bắt đầu kéo về khu vực quanh Hồ Gươm để cùng nhau chờ đón thời khắc giao thừa thiêng liêng và cầu mong cho năm mới Quý Mão an khang thịnh vượng.

Người dân Hà Nội hân hoan đón giao thừa. Ảnh: Hữu Chánh
Người dân Hà Nội hân hoan đón giao thừa. Ảnh: Hữu Chánh

Đêm 30 Tết, Hà Nội sẽ có 30 điểm bắn pháo hoa với 31 trận địa. Trong đó 4 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và hỏa thuật; 3 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và 24 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp.

Riêng tại quận Hoàn Kiếm có 2 trận địa bắn pháo hoa; 29 quận, huyện, thị xã còn lại mỗi địa phương có trận địa bắn pháo hoa. Trước thời điểm bắn pháo hoa, nhiều nơi tổ chức các chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn đón Xuân.

 
Em nhỏ được bố mẹ cho chơi lái xe chờ đón giao thừa. Ảnh: Phạm Đông
Em nhỏ được bố mẹ cho chơi lái xe chờ đón giao thừa. Ảnh: Phạm Đông
Tạo hình Tôn Ngộ Không trên phố quanh Hồ Gươm. Ảnh: Phạm Đông
Tạo hình Tôn Ngộ Không trên phố quanh Hồ Gươm. Ảnh: Phạm Đông

Từ tối, tại các tuyến phố xung quanh Hồ Gươm, đã xảy ra tình trạng ùn tắc do lượng người và phương tiện đổ về quá đông.

Những năm trước, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đêm 30 Tết tại Hà Nội không khí chào đón năm mới trở nên trầm lắng hơn. Tuy nhiên, Tết Quý Mão năm nay, có khá đông người dân đến vui chơi, chụp ảnh, du xuân, đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Bên cạnh đó, trong dịp Tết Nguyên đán, khu vực hồ Hoàn Kiếm cũng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ nhân dân Thủ đô và du khách. Để tạo cảnh quan đẹp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước thềm Xuân mới, thành phố Hà Nội đã trang trí hoa, cây cảnh, các biểu tượng chào năm mới, trang trí cổ động trực quan sinh động.

Lượng người đổ về khu vực Hồ Hoàn Kiếm rất đông. Ảnh: Phạm Đông
Lượng người đổ về khu vực Hồ Hoàn Kiếm rất đông. Ảnh: Phạm Đông
Lượng người đổ về khu vực Hồ Hoàn Kiếm rất đông. Ảnh: Phạm Đông

Càng gần giao thừa, nhiều người dân háo hức đổ về Hồ Gươm để vui chơi, chụp ảnh để lưu giữ những bức hình kỷ niệm trong thời khắc cận kề năm mới.

Hứng khởi và sôi động nhất là các bạn trẻ. Nhiều nhóm tụ tập lại để hát hò hay tíu tít trò chuyện. Trên khuôn mặt các nam thanh nữ tú đều ánh lên vẻ rạng ngời và sự căng tràn sức trẻ của tuổi thanh xuân.

Check-in tại Hồ Gươm tối 21.1. Ảnh: Hữu Chánh
Check-in tại Hồ Gươm tối 21.1. Ảnh: Hữu Chánh

“Vui nhất là đêm giao thừa được đi xem pháo hoa cùng bạn bè, cả năm bận rộn chuyện học hành rồi đến Tết mình mới được thoải mái nhất để xả hơi, thư giãn”, chị Phan Minh Nhân (21 tuổi, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm) chia sẻ.

Tại góc khác, các cụ già thảnh thơi dạo quanh Hồ Gươm cùng con cháu ngắm pháo hoa đón giao thừa.

Hình ảnh tại phố Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: Hữu Chánh
Hình ảnh tại phố Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: Hữu Chánh
Lực lượng chức năng túc trực tại điểm bắn pháo hoa tại phố đi bộ Hồ Gươm. Ảnh: Hữu Chánh
Lực lượng chức năng túc trực tại điểm bắn pháo hoa tại phố đi bộ Hồ Gươm. Ảnh: Hữu Chánh

Trước đó, ngày 17.1, UBND quận Hoàn Kiếm đã thông báo tạm dừng hoạt động không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, cùng các tuyến phố đi bộ khu vực Phố cổ Hà Nội dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Thời gian tạm dừng hoạt động các không gian đi bộ từ ngày 20.1 (tức ngày 29 tháng Chạp) và mở lại từ 19h ngày 3.2 (tức ngày 13 tháng Giêng). Việc tạm dừng hoạt động nhằm tạo điều kiện cho người dân, du khách thuận lợi di chuyển khi vui chơi dịp nghỉ Tết Nguyên đán.

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

10 lời chúc Tết cho vợ, chồng lãng mạn và ý nghĩa nhất năm 2023

AN AN |

Báo Lao Động gợi ý những lời chúc Tết ngọt ngào, ý nghĩa dành cho vợ, chồng để cầu chúc cho tình nghĩa thêm bền chặt, gắn kết trong năm mới.

Tâm sự của người cao tuổi đón Tết ở viện dưỡng lão

Tùng Giang - Thơm Bùi |

Có con cái, họ hàng nội ngoại đầy đủ, cuộc sống ổn định, thế nhưng nhiều người cao tuổi lại quyết định đến viện dưỡng lão ở nốt phần đời còn lại. Có người thậm chí bán nhà, bán đất chứ nhất quyết không làm phiền đến con cháu. Tại Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng ở KĐT Thanh Hà Cienco5 - Bà Nguyễn Lệ Hà (năm nay 80 tuổi) là một trường hợp như vậy.

Mong ước dịp Tết của phụ huynh các bệnh nhi: Con khoẻ là mẹ vui

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - Khi nhà nhà cùng nhau đón Tết Nguyên đán, hòa chung với không khí xuân, vẫn có một số gia đình chưa thể đón Tết trọn vẹn. Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, nhiều bệnh nhi còn đang nằm điều trị. Việc các em sớm hết bệnh không chỉ là mong ước chung của bậc phụ huynh mà còn là niềm vui dịp Tết dành cho các y bác sĩ.

Cháy lớn tại Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đang điều động xe cứu hỏa đến hiện trường để chữa đám cháy lớn ở Công ty Cổ phần One One miền Trung.

Dự báo thời tiết 21.3: Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt nhanh, trời nắng oi

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.3, miền Bắc tăng nhiệt, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C. Khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, nhiệt độ lên đến 35 - 37 độ C.

Du khách Trung Quốc sẽ tăng dần theo tốc độ phục hồi hàng không

Ý Yên |

Ngay từ 15.3 - ngày Trung Quốc chính thức cho phép tổ chức tour đến Việt Nam theo chương trình thí điểm mở cửa du lịch đợt 2, các địa phương từ Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh... đã đón hàng trăm khách du lịch theo đoàn. 

Hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng

Khánh Minh |

Ngày 19.3, một số ngân hàng Trung ương lớn nhất thế giới đã hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng sau khi ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS mua lại Credit Suisse - ngân hàng lớn thứ hai nước này - trong một thoả thuận lịch sử.

Thu nhập thấp, áp lực công việc lớn, nhiều giáo viên xin thôi việc

Chu Trang |

Gánh nặng "cơm áo gạo tiền" cộng với áp lực công việc ngày càng cao nên đã có nhiều giáo viên xin thôi việc trong năm qua.

10 lời chúc Tết cho vợ, chồng lãng mạn và ý nghĩa nhất năm 2023

AN AN |

Báo Lao Động gợi ý những lời chúc Tết ngọt ngào, ý nghĩa dành cho vợ, chồng để cầu chúc cho tình nghĩa thêm bền chặt, gắn kết trong năm mới.

Tâm sự của người cao tuổi đón Tết ở viện dưỡng lão

Tùng Giang - Thơm Bùi |

Có con cái, họ hàng nội ngoại đầy đủ, cuộc sống ổn định, thế nhưng nhiều người cao tuổi lại quyết định đến viện dưỡng lão ở nốt phần đời còn lại. Có người thậm chí bán nhà, bán đất chứ nhất quyết không làm phiền đến con cháu. Tại Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng ở KĐT Thanh Hà Cienco5 - Bà Nguyễn Lệ Hà (năm nay 80 tuổi) là một trường hợp như vậy.

Mong ước dịp Tết của phụ huynh các bệnh nhi: Con khoẻ là mẹ vui

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - Khi nhà nhà cùng nhau đón Tết Nguyên đán, hòa chung với không khí xuân, vẫn có một số gia đình chưa thể đón Tết trọn vẹn. Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, nhiều bệnh nhi còn đang nằm điều trị. Việc các em sớm hết bệnh không chỉ là mong ước chung của bậc phụ huynh mà còn là niềm vui dịp Tết dành cho các y bác sĩ.