Đề xuất xây dựng nhà máy xử lý nước mặn thành nước ngọt tại Cà Mau

NHẬT HỒ |

Cà Mau 3 mặt giáp biển là tỉnh duy nhất tại Đồng bằng sông Cửu Long không hưởng lợi nước ngọt từ sông Mekong. Hàng năm, tỉnh Cà Mau có đến trên 20.000 hộ dân thiếu nước ngọt sinh hoạt cục bộ nên rất cần có nhà máy xử lý nước mặn thành nước ngọt để phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho người dân.

Ngày 16.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử tiếp bà Pilar Méndez Jiménez - Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam. Cùng đi với đoàn có đại diện Công ty Acciona, thuộc Tập đoàn Acciona tại Việt Nam, chuyên về dây chuyền xử lý nước mặn thành nước ngọt.

Buổi làm việc xoay quanh việc Công ty Acciona tại Việt Nam mong muốn hợp tác cùng với địa phương xây dựng nhà máy xử lý nước mặn thành nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất tại địa phương.

Ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - nêu rõ, Cà Mau rất muốn có nhà máy xử lý nước mặn thành nước ngọt để phục vụ sinh hoạt và sản xuất, nhưng cần phải có sự đồng thuận về mặt chủ trương từ Trung ương.

Ông Lê Văn Sử cho biết, Cà Mau là địa phương duy nhất ở ĐBSCL không thụ hưởng được nguồn nước ngọt từ sông Mê Kông. Cùng với đó, với điều kiện tự nhiên có 3 mặt giáp biển, việc hình thành nhà máy xử lý nước mặn thành nước ngọt không những giải quyết nhu cầu thực tế mang tính bức xúc, mà còn giúp khắc phục tình trạng khai thác tầng nước ngầm quá mức, dẫn đến sụt lún đất mà địa phương đang phải đối mặt.

Tuy nhiên, để việc trao đổi hợp tác thành hiện thực, cần có sự đồng thuận về mặt chủ trương từ Trung ương, mà trước nhất phải có kết quả nghiên cứu khả thi trong thực hiện dự án.

Tỉnh Cà Mau thống nhất hình thành đầu mối thông qua Văn phòng UBND tỉnh gắn kết với Công ty Acciona trong thực hiện các bước tiếp theo.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Doanh nghiệp đề nghị hạ giá nước sạch, Sở Tài chính nói gì?

QUANG ĐẠI |

Công ty CP cấp nước Nghệ An đề xuất mức giá nước thô còn 630 đồng/m3, giảm so với trước đây là 1.320 đồng/m3, từ đó giảm giá nước sạch, tuy nhiên vẫn chưa có ý kiến phản hồi từ UBND tỉnh Nghệ An.

Tập trung kinh tế xanh để thu hút đầu tư nước ngoài

Phong Nguyễn |

Theo Tổ chức y tế Thế giới, trong bối cảnh COVID-19, Việt Nam đã làm rất tốt 2 nhiệm vụ: Vừa khống chế hiệu quả dịch bệnh vừa phát triển kinh tế đạt mức tăng trưởng dương. Tuy nhiên, Việt Nam cần bước nhanh hơn nữa trong vấn đề vaccine và kinh tế xanh để thu hút đầu tư nước ngoài, tận dụng làn sóng chuyển dịch đầu tư mạnh mẽ hiện nay.

Xã nông thôn mới "khát" nước sạch

NGUYỄN TRƯỜNG |

Được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2018, tuy nhiên từ nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân trên địa bàn xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn (Ninh Bình) thường xuyên sống trong tình cảnh "khát" nước sạch sinh hoạt.

Tập đoàn T&T Group hợp tác chiến lược với 2 tỉnh Lào Cai và Cà Mau

Đỗ Mỵ |

Tập đoàn T&T Group vừa liên tiếp ký kết hợp tác chiến lược với 2 tỉnh địa đầu Tổ quốc là Lào Cai và Cà Mau, trong đó xác định sẽ đầu tư phát triển nhiều dự án lớn để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở 2 địa phương này.

Cà Mau: Trao 50 căn nhà cho người dân tộc thiểu số khó khăn về nhà ở

NHẬT HỒ |

50 căn nhà được trao cho hộ dân vùng dân tộc thiểu số của tỉnh Cà Mau đang có nhu cầu bức xúc về nhà ở. Tổng giá trị lên đến trên 2,5 tỉ đồng.

Hơn 1,3 triệu dân Texas tiếp tục vật lộn với tình trạng thiếu nước

Bảo Châu |

Tính đến 24.2, hơn 1,3 triệu người dân tiểu bang Texas, Mỹ, vẫn đang phải vật lộn với tình trạng thiếu nước sinh hoạt.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Nghệ An: Doanh nghiệp đề nghị hạ giá nước sạch, Sở Tài chính nói gì?

QUANG ĐẠI |

Công ty CP cấp nước Nghệ An đề xuất mức giá nước thô còn 630 đồng/m3, giảm so với trước đây là 1.320 đồng/m3, từ đó giảm giá nước sạch, tuy nhiên vẫn chưa có ý kiến phản hồi từ UBND tỉnh Nghệ An.

Tập trung kinh tế xanh để thu hút đầu tư nước ngoài

Phong Nguyễn |

Theo Tổ chức y tế Thế giới, trong bối cảnh COVID-19, Việt Nam đã làm rất tốt 2 nhiệm vụ: Vừa khống chế hiệu quả dịch bệnh vừa phát triển kinh tế đạt mức tăng trưởng dương. Tuy nhiên, Việt Nam cần bước nhanh hơn nữa trong vấn đề vaccine và kinh tế xanh để thu hút đầu tư nước ngoài, tận dụng làn sóng chuyển dịch đầu tư mạnh mẽ hiện nay.

Xã nông thôn mới "khát" nước sạch

NGUYỄN TRƯỜNG |

Được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2018, tuy nhiên từ nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân trên địa bàn xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn (Ninh Bình) thường xuyên sống trong tình cảnh "khát" nước sạch sinh hoạt.

Tập đoàn T&T Group hợp tác chiến lược với 2 tỉnh Lào Cai và Cà Mau

Đỗ Mỵ |

Tập đoàn T&T Group vừa liên tiếp ký kết hợp tác chiến lược với 2 tỉnh địa đầu Tổ quốc là Lào Cai và Cà Mau, trong đó xác định sẽ đầu tư phát triển nhiều dự án lớn để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở 2 địa phương này.

Cà Mau: Trao 50 căn nhà cho người dân tộc thiểu số khó khăn về nhà ở

NHẬT HỒ |

50 căn nhà được trao cho hộ dân vùng dân tộc thiểu số của tỉnh Cà Mau đang có nhu cầu bức xúc về nhà ở. Tổng giá trị lên đến trên 2,5 tỉ đồng.

Hơn 1,3 triệu dân Texas tiếp tục vật lộn với tình trạng thiếu nước

Bảo Châu |

Tính đến 24.2, hơn 1,3 triệu người dân tiểu bang Texas, Mỹ, vẫn đang phải vật lộn với tình trạng thiếu nước sinh hoạt.