Đề xuất TP.Pleiku thí điểm cách ly F1 tại nhà

THANH TUẤN |

Gia Lai – Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên đề xuất chính quyền TP.Pleiku cần xem xét thí nghiệm cách ly F1 tại nhà thay vì cách ly tập trung, để đáp ứng nhu cầu cấp bách của việc phòng chống dịch bệnh COVID-19, trước việc số ca nhiễm ngoài cộng đồng đang tăng cao.

Ngày 27.11, đoàn công tác của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên do bác sĩ Phạm Ngọc Thanh - Phó Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP. Pleiku để thảo luận về phương án phòng chống dịch COVID-19.

Tính đến ngày 26.11, trên địa bàn thành phố Pleiku ghi nhận 649 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, có 12 trường hợp tái dương tính. Trong số 649 trường hợp dương tính có 554 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng.

Tình hình dịch tại TP.Pleiku diễn biến phức tạp, số ca bệnh tăng nhanh từ ngày 1.10 trở lại đây, ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây và lây lan trong các làng đồng bào dân tộc thiểu số. Một số địa bàn đang là điểm nóng tại TP.Pleiku là xã Biển Hồ, Tân Sơn và khu vực chợ Trà Bá, phường Trà Bá.

Tại buổi làm việc, bác sĩ Phạm Ngọc Thanh cho hay, TP.Pleiku cần củng cố, kiện toàn lại hệ thống truy vết tại các xã, phường đảm bảo công việc truy vết thần tốc tránh bỏ sót F0 tại cộng đồng. Thành phố cần thí điểm việc cách ly F1 tại nhà, đảm bảo hiệu quả.

Chính quyền TP.Pleiku cũng đề nghị Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên tiếp tục hỗ trợ cho thành phố trong công tác chuyên môn, đặc biệt là tổ chức tập huấn về truy vết, lấy mẫu xét nghiệm… cho lực lượng cơ sở để nâng cao công tác chống dịch bệnh.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hậu Lisa mắc COVID-19, Blackpink bất ngờ nhận 2 giải thưởng âm nhạc

DI PY |

Blackpink vừa mang đến tin vui cho người hâm mộ bằng 2 giải thưởng mới.

Long An từ đứng đầu thành thấp nhất Miền Tây về COVID-19

Kỳ Quan |

LONG AN - Từng là tỉnh bị dịch COVID-19 (đợt thứ 4) bùng phát nặng nề nhất khu vực ĐBSCL, thường xuyên nằm trong nhóm 4 địa phương có số ca nhiễm cao nhất nước. Bằng nhiều nỗ lực, Long An đã dần kiểm soát được dịch bệnh, hiện là tỉnh có số ca nhiễm hàng ngày thấp nhất khu vực.

Lo chủng biến thể COVID-19 mới, giá USD, giá vàng sụt giảm, đồng Yên tăng

Trà My |

Tỉ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD giảm nhẹ do lo ngại biến thể COVID-19. Giá vàng SJC trong nước tiếp tục chênh lệch với giá vàng thế giới gần 12 triệu đồng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hậu Lisa mắc COVID-19, Blackpink bất ngờ nhận 2 giải thưởng âm nhạc

DI PY |

Blackpink vừa mang đến tin vui cho người hâm mộ bằng 2 giải thưởng mới.

Long An từ đứng đầu thành thấp nhất Miền Tây về COVID-19

Kỳ Quan |

LONG AN - Từng là tỉnh bị dịch COVID-19 (đợt thứ 4) bùng phát nặng nề nhất khu vực ĐBSCL, thường xuyên nằm trong nhóm 4 địa phương có số ca nhiễm cao nhất nước. Bằng nhiều nỗ lực, Long An đã dần kiểm soát được dịch bệnh, hiện là tỉnh có số ca nhiễm hàng ngày thấp nhất khu vực.

Lo chủng biến thể COVID-19 mới, giá USD, giá vàng sụt giảm, đồng Yên tăng

Trà My |

Tỉ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD giảm nhẹ do lo ngại biến thể COVID-19. Giá vàng SJC trong nước tiếp tục chênh lệch với giá vàng thế giới gần 12 triệu đồng.