Đề xuất phát phiếu để mỗi gia đình 3 ngày đi chợ 1 lần ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Trước diễn biến số ca mắc COVID-19 tăng cao, để phòng tránh dịch bệnh lây nhiễm tại các chợ truyền thống, Sở Công Thương Bình Dương đề xuất phát phiếu kiểm soát mỗi gia đình 3 ngày đi chợ một lần.

Ngày 1.7, Sở Công Thương tỉnh Bình Dương đã có văn bản đề xuất kiến nghị tỉnh Bình Dương quyết định thực hiện một số giải pháp phòng dịch lây nhiễm trong cộng đồng.

Trong đó, Sở Công Thương Bình Dương đã đề xuất UBND tỉnh Bình Dương phương án phân chia tần suất đi chợ tại các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh, dự kiến áp dụng từ ngày 2.7.

Theo đó, Sở Công Thương sẽ hướng dẫn, hỗ trợ UBND các huyện, thị, thành phố, Ban quản lý các chợ, các doanh nghiệp kinh doanh khai thác và quản lý chợ truyền thống triển khai phương án phân chia tần suất đi chợ tại các chợ truyền thống.

Cụ thể, tần suất đi chợ 3 ngày 1 lần, mỗi hộ sẽ được phát 5 thẻ vào chợ/15 ngày. Thẻ có giá trị sử dụng 1 lần ở chợ bất kỳ trên địa bàn tỉnh.

UBND các các xã, phường sẽ in thẻ gửi đến từng khu phố, cấp phát cho các hộ gia đình, học sinh, sinh viên, người lao động thuê nhà. Các chợ bố trí người thu lại thẻ, lưu giữ theo ngày để phục vụ quá trình điều tra dịch tễ khi cần thiết.

Trước đề xuất của Sở Công Thương, lãnh đạo UBND tỉnh cho biết sẽ họp lấy ý kiến trên tinh thần không làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân mà vẫn đảm bảo phòng chống lây lan dịch.

Bình Dương xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho người lao động. Ảnh: Đình Trọng
Bình Dương xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho người lao động. Ảnh: Đình Trọng

Về diễn biến dịch bệnh, trong ngày 1.7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương ghi nhận 90 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tính tổng từ đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương ghi nhận 497 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Tỉnh Bình Dương đang triển khai nhiều giải pháp như nâng cao năng lực xét nghiệm, số giường khu cách ly tập trung F1 và số khu điều trị F0. Tỉnh Bình Dương cũng đang thí điểm cách ly F1 tại nhà nếu đủ điều kiện để giảm tải cho lực lượng phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, tỉnh Bình Dương đã yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các chợ tự phát để giảm thiểu lây nhiễm trong cộng đồng.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Xuyên đêm xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho 4.000 lao động ở ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tối 30.6, tại Bình Dương, hơn 4.000 người lao động ở khu chung cư có nguy cơ cao về dịch bệnh đã được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19.

Bình Dương thí điểm cách ly F1 tại nhà, đề xuất mở thêm khu điều trị

ĐÌNH TRỌNG |

Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh, số ca nhiễm tăng, tỉnh Bình Dương đã thực hiện thí điểm cách ly F1 tại nhà. Ngành y tế cũng đề xuất mở thêm các khu điều trị bệnh nhân COVID-19 ở tuyến huyện.

Thủ tướng kiểm tra khu điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng nay 27.6, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xuyên đêm xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho 4.000 lao động ở ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tối 30.6, tại Bình Dương, hơn 4.000 người lao động ở khu chung cư có nguy cơ cao về dịch bệnh đã được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19.

Bình Dương thí điểm cách ly F1 tại nhà, đề xuất mở thêm khu điều trị

ĐÌNH TRỌNG |

Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh, số ca nhiễm tăng, tỉnh Bình Dương đã thực hiện thí điểm cách ly F1 tại nhà. Ngành y tế cũng đề xuất mở thêm các khu điều trị bệnh nhân COVID-19 ở tuyến huyện.

Thủ tướng kiểm tra khu điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng nay 27.6, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.