Đề xuất người tiêm đủ liều vaccine được lưu thông giữa TPHCM và 4 tỉnh

MINH QUÂN |

TPHCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tây Ninh chưa thống nhất phương án đi lại chung dẫn đến việc lưu thông của chuyên gia, người lao động tới nhà máy sản xuất, làm việc chưa thể thông suốt.

Không thống nhất được phương án đi lại chung

Từ ngày 1.10, TPHCM lấy ý kiến Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tây Ninh về phương án chung tổ chức cho người lao động đi lại giữa 5 địa phương để phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Trong đó có phương án phương án cho người lái ô tô, xe máy cá nhân được đi lại giữa 5 địa phương khi đáp ứng điều kiện: khỏi COVID-19 dưới 6 tháng hoặc đã tiêm vaccine (ít nhất một mũi với loại vaccine 2 mũi và sau 14 ngày tiêm), giấy xác nhận xét nghiệm âm tính còn hiệu lực trong 7 ngày.

Tuy nhiên, ngoài việc cơ bản đồng ý để người lao động đi lại bằng xe ô tô đưa rước thì việc đi lại bằng xe cá nhân chưa thể thống nhất vì mỗi tỉnh có điều kiện về việc tiêm vaccine, xét nghiệm khác nhau.

Trước đó, với lý do dịch còn phức tạp và tỉ lệ tiêm vaccine còn thấp, Đồng Nai và Tây Ninh chưa cho người lao động từ TPHCM đi xe cá nhân vào tỉnh và ngược lại.

Kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính của người dân từ Bình Dương vào TPHCM tại chốt kiểm soát cầu Vĩnh Bình (TPHCM).  Ảnh: Minh Quân
Kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính của người dân từ Bình Dương vào TPHCM tại chốt kiểm soát cầu Vĩnh Bình (TPHCM). Ảnh: Minh Quân

Tỉnh Bỉnh Dương hiện đã thống nhất cho xe ô tô cá nhân qua lại với TPHCM. Riêng đối với xe máy cá nhân trước mắt chỉ cho người lao động đi lại giữa 2 địa phương giáp ranh Thành phố Thuận An và Dĩ An (Bình Dương) với Thành phố Thủ Đức (TPHCM). Người ngồi trên xe máy phải tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine hoặc F0 đã khỏi bệnh, giấy xét nghiệm âm tính tối thiểu 1 lần/tuần và giấy xác nhận phục vụ lưu thông.

Trong khi đó, tỉnh Long An yêu cầu người chạy xe cá nhân từ tỉnh này qua TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai và ngược lại phải đảm bảo đã tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh. Tỉnh Long An không yêu cầu kết quả test nhanh âm tính.

Việc TPHCM và các tỉnh lân cận không thống nhất được phương án chung cho cá nhân đã ảnh hưởng lớn đến việc đi lại liên tỉnh của người lao động. Thống kê trước đó có khoảng 6.000 công nhân tại các Khu công nghiệp, Khu chế xuất ở TPHCM sinh sống tại tỉnh Đồng Nai.

Anh Nguyễn Văn Thanh (Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) trước đây thường xuyên chạy xe máy đi làm ở Khu công nghệ cao (Thành phố Thủ Đức, TPHCM). Từ khi dịch phức tạp, công ty anh Thanh không thể đáp ứng “3 tại chỗ” nên tạm đóng cửa.

Từ ngày 3.10, công ty hoạt lại nhưng anh Thanh không thể qua TPHCM làm việc do Đồng Nai chưa cho xe cá nhân đi lại liên tỉnh. “Dù đã tiêm đủ 2 vaccine, có giấy xét nghiệm âm tính nhưng tôi không thể qua TPHCM làm việc, trong khi công ty đang rất cần người” – anh Thanh nói. 

Cần cấp tốc tạo "luồng xanh" liên tỉnh

Ông Bùi Hòa An – Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM cho biết thành phố rất muốn thống nhất một phương án đi lại chung với 4 tỉnh lân cận nhưng mỗi tỉnh lại yêu cầu khác nhau nên không thể thống nhất.

Do đó, Sở GTVT TPHCM đang hoàn thiện theo hướng xây dựng phương án đi lại riêng giữa TPHCM với từng tỉnh. “Thành phố sẽ sớm ban hành để người lao động đi lại thuận tiện” – ông An nói.

TS Trần Quang Thắng – Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý TPHCM cho rằng, TPHCM nhận thức rất đúng là không thể mở cửa một mình, do chuỗi cung ứng không phải gói gọn trong riêng TPHCM.

Chuỗi sản xuất không thể vận hành theo kiểu "3 tại chỗ", không giới hạn trong TPHCM mà ngang dọc, chằng chịt với Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh. Dù TPHCM mở cửa nhưng giao thông không liên thông được với các tỉnh thì không hiệu quả về kinh tế.

Theo ông Thắng, hiện TPHCM và 4 tỉnh lân cận đã bước sang giai đoạn bình thường mới, tỉ lệ tiêm vaccine cho người dân ngày càng cao. Do đó, nếu không không tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động đi làm trở lại giữa TPHCM và các tỉnh nhân lực thì sẽ thiếu lực lượng sản xuất, khó có thể phục hồi kinh tế sau nhiều tháng phong tỏa do dịch COVID-19.

Vì vậy, theo ông Trần Quang Thắng, cần ưu tiên tạo điều kiện cho người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh được đi xe cá nhân đi làm giữa TPHCM và 4 tỉnh lân cận. Nếu TPHCM và các tỉnh không thống nhất được cần kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo dứt điểm việc này để tạo "luồng xanh" an toàn di chuyển liên tỉnh.

Theo ông Lê Trung Tính – Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hành khách liên tỉnh và du lịch TPHCM, các Khu công nghiệp và Khu chế xuất đa số nằm giáp ranh các tỉnh và TPHCM.

Trong đó, rất nhiều công nhân ở trọ Bình Dương, Long An hàng ngày chạy xe máy đi làm ở TPHCM. Do đó, nếu đi làm bằng xe công ty thì khó mà rước hết được.

“TPHCM và các tỉnh lân cận có thể cho công ty đăng ký lộ trình di chuyển của từng công nhân từ nơi cư trú đến nơi làm việc, công nhân phải chịu trách nhiệm lộ trình của mình” – ông Tính đề xuất.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Lưu thông giữa Bình Dương với TP.HCM cần mang theo loại giấy tờ nào?

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đồng ý cho phép người lao động sử dụng xe cá nhân lưu thông với TP.HCM. Tuy nhiên phải mang theo nhiều loại giấy tờ chứng minh đáp ứng an toàn dịch bệnh khi lưu thông qua chốt kiểm soát.

Lưu thông liên vùng TPHCM: Đồng Nai chỉ cho công nhân di chuyển bằng ôtô

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Dương Mạnh Hưng – Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cho biết: Về vấn đề lưu thông liên vùng TPHCM, Sở này đã thống nhất tham mưu cho UBND tỉnh Đồng Nai chọn phương án vận chuyển bằng phương tiện ôtô đối với người lao động và các chuyên gia.  Phương án di chuyển bằng xe cá nhân chưa triển khai.

Đề xuất cho công nhân tự chạy xe đi làm giữa TPHCM và 4 tỉnh lân cận

MINH QUÂN |

Sở GTVT TPHCM đề xuất cho người lao động được tự chạy xe đi làm giữa TPHCM và Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Lưu thông giữa Bình Dương với TP.HCM cần mang theo loại giấy tờ nào?

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đồng ý cho phép người lao động sử dụng xe cá nhân lưu thông với TP.HCM. Tuy nhiên phải mang theo nhiều loại giấy tờ chứng minh đáp ứng an toàn dịch bệnh khi lưu thông qua chốt kiểm soát.

Lưu thông liên vùng TPHCM: Đồng Nai chỉ cho công nhân di chuyển bằng ôtô

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Dương Mạnh Hưng – Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cho biết: Về vấn đề lưu thông liên vùng TPHCM, Sở này đã thống nhất tham mưu cho UBND tỉnh Đồng Nai chọn phương án vận chuyển bằng phương tiện ôtô đối với người lao động và các chuyên gia.  Phương án di chuyển bằng xe cá nhân chưa triển khai.

Đề xuất cho công nhân tự chạy xe đi làm giữa TPHCM và 4 tỉnh lân cận

MINH QUÂN |

Sở GTVT TPHCM đề xuất cho người lao động được tự chạy xe đi làm giữa TPHCM và Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh.