Đề xuất hỗ trợ hơn 130.175 tấn gạo cứu đói cho các tỉnh giãn cách xã hội

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ tổng số 130.175,67 tấn gạo cứu đói cho người dân nguy cơ bị thiếu đói do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ gạo cứu đói người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 năm 2021 cho các địa phương thực hiện giãn cách xã hội.

Theo đó, đại dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, việc làm của người dân và người lao động, đặc biệt đối với những người bị giãn, hoãn, ngừng việc, bị mất việc, mất thu nhập, không đảm bảo được đời sống, có nguy cơ bị thiếu đói.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc hỗ trợ gạo cho các địa phương thực hiện giãn cách xã hội, 24 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội đã rà soát, tổng hợp và đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ tổng số 216.618,900 tấn gạo cứu đói cho 8.678.378 khẩu có nguy cơ bị thiếu đói do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 năm 2021.

Thực hiện yêu cầu “không để ai bị thiếu ăn” của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Công văn số 5644/VPCP-KTTH nêu trên; căn cứ vào Điều 12, Chương III, Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15.3.2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ tổng số 130.175,67 tấn gạo để cứu đói cho 8.678.378 khẩu, trong thời gian 1 tháng (mức hỗ trợ 15kg gạo/khẩu) thuộc 24 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 năm 2021.

Giao Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ gạo nhanh, kịp thời, đúng đối tượng, đúng định mức theo quy định và phù hợp với công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

Sau khi thực hiện hỗ trợ 1 tháng mà vẫn còn khó khăn, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét tiếp tục hỗ trợ.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

TPHCM kiến nghị Chính phủ hỗ trợ 28.000 tỉ đồng và hơn 142.000 tấn gạo

MINH QUÂN |

UBND TPHCM kiến nghị Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp khoảng 28.000 tỉ đồng và hơn 142.000 tấn gạo để hỗ trợ tiền ăn, tiền thuê phòng trọ, lương thực cho người lao động nghèo trong thời gian giãn cách xã hội.

Nghệ An có 4 huyện, thị xã xin hỗ trợ gạo cứu đói cho người dân

QUANG ĐẠI |

4 huyện, thị xã tại tỉnh Nghệ An đề nghị Chính phủ hỗ trợ gạo cứu đói cho người dân.

Gạo cứu đói tiếp tục đến với người lao động nghèo Cần Thơ

Trân Trân |

Sau khi Lao Động đưa tin về những hoàn cảnh người lao động nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, chiều ngày 1.8, Báo Lao Động đã đến trao tặng những phần quà hỗ trợ các do mạnh thường quân gửi đến người lao động nghèo gặp khó khăn trên địa bàn TP Cần Thơ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

TPHCM kiến nghị Chính phủ hỗ trợ 28.000 tỉ đồng và hơn 142.000 tấn gạo

MINH QUÂN |

UBND TPHCM kiến nghị Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp khoảng 28.000 tỉ đồng và hơn 142.000 tấn gạo để hỗ trợ tiền ăn, tiền thuê phòng trọ, lương thực cho người lao động nghèo trong thời gian giãn cách xã hội.

Nghệ An có 4 huyện, thị xã xin hỗ trợ gạo cứu đói cho người dân

QUANG ĐẠI |

4 huyện, thị xã tại tỉnh Nghệ An đề nghị Chính phủ hỗ trợ gạo cứu đói cho người dân.

Gạo cứu đói tiếp tục đến với người lao động nghèo Cần Thơ

Trân Trân |

Sau khi Lao Động đưa tin về những hoàn cảnh người lao động nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, chiều ngày 1.8, Báo Lao Động đã đến trao tặng những phần quà hỗ trợ các do mạnh thường quân gửi đến người lao động nghèo gặp khó khăn trên địa bàn TP Cần Thơ.