Đề xuất hỗ trợ 7,5 triệu người ở TPHCM, mỗi người 1 triệu đồng

MINH QUÂN |

Khoảng 7,5 triệu người khó khăn ở TPHCM (không phân biệt thường trú, tạm trú hay lưu trú) được đề xuất hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi người với tổng kinh phí hơn 7.500 tỉ đồng.

Ngày 15.9, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TPHCM vừa có tờ trình UBND TPHCM về phương án hỗ trợ người có hoàn thành khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố sau ngày 15.9.

Gói hỗ trợ này được cho là cấp bách trước bối cảnh TPHCM tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến cuối tháng 9. Có 4 nhóm đối tượng được đề xuất hỗ trợ đợt này, gồm:

- Thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sinh sống (có mặt) trên địa bàn xã, phương, thị trấn.

- Người có hoàn cảnh thật sự khó khăn do mất việc làm, không có thu nhập, bị giãn cách kéo dài để phòng, chống dịch COVID-19 (không phân biệt thường trú, tạm trú, lưu trú).

- Những người phụ thuộc trong hộ có hoàn cảnh thật sự khó khăn (như cha mẹ, con và trẻ em) đang sinh sống và có mặt tại xã, phường, thị trấn.

- Người lưu trú có hoàn cảnh thật sự khó khăn đang có mặt tại xã, phường, thị trấn do giãn cách xã hội.

Số lượng người hỗ trợ dự kiến là hơn 7,5 triệu người, không phân biệt thường trú, tạm trú hay lưu trú.

Mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người/lần với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 7.500 tỉ đồng từ ngân sách TPHCM. Thành phố sẽ chi trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản khi có yêu cầu.

Nếu đề xuất nói trên được thông qua, đây là lần thứ 3 trong năm nay, TPHCM triển khai gói hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng COVID-19.

Hồi cuối tháng 6, HĐND TPHCM thông qua gói 886 tỉ đồng hỗ trợ người lao động tự do, lao động phải dừng việc, điểm kinh doanh ở các chợ truyền thống, hộ kinh doanh dừng hoạt động,...

Gói hỗ trợ thứ nhất tính đến ngày 13.9 đã hỗ trợ cho 470.660 đối tượng với tổng số tiền gần 754 tỉ đồng.

Tiếp đó, đầu tháng 8 TPHCM tiếp tục chi hơn 900 tỉ đồng và sau đó bổ sung thêm 2.577 tỉ đồng hỗ trợ hơn 1,2 triệu hộ nghèo, hộ lao động khó khăn và hơn 1 triệu lao động tự do.

Với gói hỗ trợ này, tính đến ngày 13.9, TPHCM đã hỗ trợ cho gần 2 triệu đối tượng với tổng kinh phí hơn 3.200 tỉ đồng.

Ngoài ra, TPHCM cũng triển khai hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Tính đến hết ngày 13.9, TPHCM hỗ trợ cho hơn 116.898 đối tướng với số tiền hơn 1.400 tỉ đồng.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM khẩn trương triển khai gói hỗ trợ đợt 3 gần 10.000 tỉ đồng sau 15.9

MINH QUÂN |

TPHCM sẽ triển khai gói hỗ trợ đợt 3 gần 10.000 tỉ đồng để hỗ trợ người dân khó khăn do dịch COVID-19 sau ngày 15.9, trước bối cảnh thành phố tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến hết tháng.

TPHCM sẽ hỗ trợ tiền mặt hằng tháng cho người dân khó khăn vì dịch COVID

Huyên Nguyễn - Minh Quân |

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết thời gian qua, TPHCM đã giải ngân hơn 6.000 tỉ đồng hỗ trợ người khó khăn do dịch COVID-19 và trao tặng 1,6 triệu túi an sinh. Tuy vậy, cũng có một số nơi phát sai đối tượng, có trường hợp do thống kê tại cơ sở còn sót. Thành phố đang xây dựng mức hỗ trợ sau 15.9 theo người và thống nhất trường hợp nào người dân gặp khó khăn thì phường, xã phải lập danh sách để sớm hỗ trợ.

TPHCM đề xuất gói hỗ trợ lần 3 hơn 9.000 tỉ đồng cho 5 nhóm đối tượng

MINH QUÂN |

TPHCM dự kiến có gói hỗ trợ lần 3 hơn 9.247 tỉ đồng, hỗ trợ lao động tự do, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, người được bảo trợ xã hội, những hộ lao động và người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

TPHCM khẩn trương triển khai gói hỗ trợ đợt 3 gần 10.000 tỉ đồng sau 15.9

MINH QUÂN |

TPHCM sẽ triển khai gói hỗ trợ đợt 3 gần 10.000 tỉ đồng để hỗ trợ người dân khó khăn do dịch COVID-19 sau ngày 15.9, trước bối cảnh thành phố tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến hết tháng.

TPHCM sẽ hỗ trợ tiền mặt hằng tháng cho người dân khó khăn vì dịch COVID

Huyên Nguyễn - Minh Quân |

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết thời gian qua, TPHCM đã giải ngân hơn 6.000 tỉ đồng hỗ trợ người khó khăn do dịch COVID-19 và trao tặng 1,6 triệu túi an sinh. Tuy vậy, cũng có một số nơi phát sai đối tượng, có trường hợp do thống kê tại cơ sở còn sót. Thành phố đang xây dựng mức hỗ trợ sau 15.9 theo người và thống nhất trường hợp nào người dân gặp khó khăn thì phường, xã phải lập danh sách để sớm hỗ trợ.

TPHCM đề xuất gói hỗ trợ lần 3 hơn 9.000 tỉ đồng cho 5 nhóm đối tượng

MINH QUÂN |

TPHCM dự kiến có gói hỗ trợ lần 3 hơn 9.247 tỉ đồng, hỗ trợ lao động tự do, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, người được bảo trợ xã hội, những hộ lao động và người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.