Đề xuất gói gần 27.600 tỉ đồng hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động

QUỲNH CHI |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa trình Chính phủ về việc ban hành Nghị quyết về các chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Theo Bộ LĐTBXH, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thị trường lao động của cả nước có sự biến động mạnh. Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong quý I-2021, dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến 9,1 triệu người từ 15 tuổi trở lên.

Trong đó, có 540 ngàn người bị mất việc; 2,8 triệu người phải tạm nghỉ/tạm ngừng sản xuất kinh doanh; 3,1 triệu người bị cắt giảm giờ làm hoặc nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên và 6,5 triệu lao động bị giảm thu nhập..

Theo tình hình hiện nay, trong thời gian tới, có thể dịch bệnh tiếp tục tác động đến NLĐ. Dự báo số lượng lao động bị ảnh hưởng (phải cách ly, bị ngừng việc do doanh nghiệp (DN) ngừng sản xuất, kinh doanh), có thể lên tới 2 - 2,5 triệu người.

Bộ LĐTBXH đánh giá, việc hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 là cần thiết và cấp bách. Bộ cũng mong muốn chia sẻ khó khăn, góp phần phục hồi sản xuất, giảm thiểu những tác động tiêu cực của dịch COVID-19; ổn định tình hình lao động, việc làm, duy trì mục tiêu vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Do đó, Bộ LĐTBXH đề xuất Chính phủ có 7 nhóm chính sách hỗ trợ cụ thể: Chính sách giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ;

Chính sách hỗ trợ lao động bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động; chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể; chính sách hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi COVID-19; đề xuất ngân sách Trung ương hỗ trợ đột xuất cho các tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

Đồng thời, Bộ LĐTBXH cũng đề xuất 2 nhóm chính sách thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: chính sách cho vay hỗ trợ trả lương ngừng việc cho NLĐ trong DN; chính sách hỗ trợ cho vay trả lương cho NLĐ trong DN bị tạm dừng hoạt động.

Tổng hợp chung kinh phí đề xuất 9 nhóm hỗ trợ nêu trên là gần 27.600 tỉ đồng.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Nhiều người lao động ở Đắk Lắk mong được sớm tiêm vaccine COVID-19

BẢO TRUNG |

Nhiều công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Đắk Lắk đang mong muốn được tiêm vaccine COVID-19 để an tâm làm việc, cống hiến cho doanh nghiệp từng bước ổn định, vượt qua khó khăn do đại dịch gây ra.

Hà Nội: Người lao động rơi nước mắt nhận gạo cứu trợ vì dịch COVID-19

Tùng Giang - Hà Phương |

Những ngày gần đây trên phố Tây Sơn (đoạn Ngã Tư Sở, Hà Nội), vào mỗi buổi chiều tối, nhiều người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đứng xếp hàng giãn cách và kiên nhẫn chờ đợi hàng giờ để nhận hỗ trợ gạo miễn phí.

Nghiên cứu cho người lao động ngành du lịch vay vốn

Hữu Long |

Dịch COVID-19 là gây ra cú sốc cho ngành du lịch TP.Đà Nẵng khi hàng vạn người lao động mất việc, doanh nghiệp và các khách sạn nhà hàng lâm vào cảnh phá sản. Trước thực trạng này, ngành du lịch TP.Đà Nẵng đã đề xuất nhiều giải pháp với chính quyền thành phố để hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng trong giai đoạn khó khăn này...

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Nhiều người lao động ở Đắk Lắk mong được sớm tiêm vaccine COVID-19

BẢO TRUNG |

Nhiều công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Đắk Lắk đang mong muốn được tiêm vaccine COVID-19 để an tâm làm việc, cống hiến cho doanh nghiệp từng bước ổn định, vượt qua khó khăn do đại dịch gây ra.

Hà Nội: Người lao động rơi nước mắt nhận gạo cứu trợ vì dịch COVID-19

Tùng Giang - Hà Phương |

Những ngày gần đây trên phố Tây Sơn (đoạn Ngã Tư Sở, Hà Nội), vào mỗi buổi chiều tối, nhiều người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đứng xếp hàng giãn cách và kiên nhẫn chờ đợi hàng giờ để nhận hỗ trợ gạo miễn phí.

Nghiên cứu cho người lao động ngành du lịch vay vốn

Hữu Long |

Dịch COVID-19 là gây ra cú sốc cho ngành du lịch TP.Đà Nẵng khi hàng vạn người lao động mất việc, doanh nghiệp và các khách sạn nhà hàng lâm vào cảnh phá sản. Trước thực trạng này, ngành du lịch TP.Đà Nẵng đã đề xuất nhiều giải pháp với chính quyền thành phố để hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng trong giai đoạn khó khăn này...