Đề xuất giải pháp thông tuyến cao tốc đến Cần Thơ vào năm 2021

Kỳ Quan |

Cao tốc TPHCM - Trung Lương đang hoạt động. Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ thông xe cuối năm 2020 và hoàn thành vào quý II.2021. Đã có ý kiến đề xuất giải pháp để tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ cũng thông xe vào năm 2021…

Xét về tính đồng bộ của dự án hạ tầng giao thông thì tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận hoàn thành vẫn chưa mang nhiều ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long khi tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ chưa được triển khai.

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương đang phát huy hiệu quả. Ảnh: K.Q
Cao tốc TPHCM - Trung Lương đang phát huy hiệu quả. Ảnh: K.Q
Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đang thi công nước rút. Ảnh: K.Q
Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đang thi công nước rút. Ảnh: K.Q

Từ thực tế trên và xuất phát từ kinh nghiệm thực hiện dự án Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận đã đề xuất đến Bộ Giao thông – Vận tải và Chính phủ giải pháp triển khai dự án Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đảm bảo thông toàn tuyến cao tốc từ TPHCM đến Cần Thơ năm 2021 và hoàn thành năm 2022.

Giải pháp đó là điều chỉnh, mở rộng phạm vi dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận theo hình thức BOT do UBND tỉnh Tiền Giang là cơ quan nhà nước có thẩm quyền và bổ sung đoạn cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ vào dự án. Trong đó, cơ cấu vốn của đoạn Mỹ Thuận – Cần Thơ gồm: 2.400 tỉ đồng vốn Ngân sách nhà nước (khoảng 50%), phần còn lại do Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận huy động từ vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn khác.

Theo tính toán của Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận, nhờ tận dụng thiết bị sẵn có, phát huy các nguồn lực máy móc, nhân công đã huy động trên công trường cùng với sự phối nhịp nhàng của địa phương và nhà đầu tư sẽ giúp rút ngắn thời gian triển khai dự án. Cụ thể, nếu bổ sung đoạn cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ vào dự án Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ rút ngắn gần một nửa thời gian thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo thông tuyến vào năm 2021, hoàn thành trong năm 2022.

Phương án này sẽ tiết giảm khoảng 2.400 tỉ đồng vốn Ngân sách Nhà nước bố trí cho dự án so với phương thức đầu tư công và có thể sử dụng được ngay phần vốn dự phòng còn dư của dự án Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Đồng thời, phương án này cũng rút ngắn thời gian thu phí hoàn vốn của toàn dự án trước đây từ 14 năm 8 tháng giảm xuống còn 12 năm 6 tháng (rút ngắn được 2 năm 2 tháng).

Theo Công ty CP BOT Trung Lương – Mỹ Thuận, đề xuất này đã nhận được sự đồng thuận của các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long và TP.Cần Thơ.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

ĐBQH Bùi Văn Cường: Xây dựng cao tốc để phát triển kinh tế Tây Nguyên

Đặng Chung-Cao Nguyên-Trần Vương |

Tại phiên thảo luận ngày 13.6 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019, Đại biểu Bùi Văn Cường - Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk - đưa ra nhiều giải pháp để phục hồi nền kinh tế đất nước sau đại dịch, cũng như để thúc đẩy kinh tế  vùng Tây Nguyên phát triển.

Ô tô lại chạy ngược chiều trên cao tốc

Thanh Chung |

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một xe taxi đi ngược chiều trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến nhiều người bức xúc. Cục cảnh sát giao thông đã vào cuộc điều tra, làm rõ.

Cận cảnh điểm cuối dự án Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận những ngày nước rút

Kỳ Quan |

Tại điểm cuối của dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận (xã An Thới Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), là nơi tuyến cao tốc giao với Quốc lộ 30 và kết nối với đường dẫn cầu Mỹ Thuận 2, không khí thi công luôn nhộn nhịp trong những ngày này.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

ĐBQH Bùi Văn Cường: Xây dựng cao tốc để phát triển kinh tế Tây Nguyên

Đặng Chung-Cao Nguyên-Trần Vương |

Tại phiên thảo luận ngày 13.6 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019, Đại biểu Bùi Văn Cường - Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk - đưa ra nhiều giải pháp để phục hồi nền kinh tế đất nước sau đại dịch, cũng như để thúc đẩy kinh tế  vùng Tây Nguyên phát triển.

Ô tô lại chạy ngược chiều trên cao tốc

Thanh Chung |

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một xe taxi đi ngược chiều trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến nhiều người bức xúc. Cục cảnh sát giao thông đã vào cuộc điều tra, làm rõ.

Cận cảnh điểm cuối dự án Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận những ngày nước rút

Kỳ Quan |

Tại điểm cuối của dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận (xã An Thới Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), là nơi tuyến cao tốc giao với Quốc lộ 30 và kết nối với đường dẫn cầu Mỹ Thuận 2, không khí thi công luôn nhộn nhịp trong những ngày này.