Đề xuất điều kiện nhập cảnh vào TPHCM khi mở lại đường bay quốc tế

MINH QUÂN |

TPHCM - Nhân viên ngoại giao, chuyên gia, công dân Việt Nam, người Việt định cư ở nước ngoài nhập cảnh vào TPHCM mang “hộ chiếu vaccine" thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú (nhà hoặc khách sạn) tối thiểu 7 ngày, theo đề xuất của Sở GTVT TPHCM.

Sở GTVT TPHCM vừa có văn bản khẩn gửi UBND TPHCM về góp ý và đề xuất triển khai các chuyến bay thương mại quốc tế tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Trên cơ sở ý kiến của Công an thành phố, Sở Du dịch, Sở Y tế và Sở Ngoại vụ, Sở GTVT đề xuất UBND TPHCM thống nhất và kiến nghị Thủ tướng sớm thông qua kế hoạch nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ theo đề xuất của Bộ GTVT và góp ý một số nội dung.

Cụ thể, cho phép TPHCM được triển khai thí điểm đón khách quốc tế đến thành phố kể từ tháng 12 này.

Ngoài ra, chấp thuận cho TPHCM triển khai thí điểm tổ chức các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ đi/đến sân bay Tân Sơn Nhất giai đoạn 1 từ tháng 12 thay vì quý I/2022 theo kế hoạch của Bộ GTVT.

Đồng thời, điều chỉnh điều kiện nhập cảnh vào TPHCM đối với các nước, vùng lãnh thổ đã công nhận “hộ chiếu vaccine".

Trong đó, đối với nhân viên ngoại giao, chuyên gia, công dân Việt Nam, người Việt định cư ở nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam mang “hộ chiếu vaccine" thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú (nhà hoặc khách sạn) tối thiểu 7 ngày theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đối với khách du lịch nhập cảnh vào Việt Nam thực hiện theo Văn bản số 4122/HD-BVHTTDL ngày 5.11 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bộ GTVT phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế theo dõi diễn biến tình hình dịch COVID-19 do chủng mới Omicron gây ra để xem xét cấp phép hoặc điều chỉnh kế hoạch nối lại các chuyến bay quốc tế thường lệ với các nước đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch.

Trước đó, UBND TPHCM đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đón khách du lịch quốc tế. Theo đó, TPHCM kiến nghị thí điểm tổ chức đón khách du lịch quốc tế từ tháng 12 và mở rộng phạm vi đón khách trong năm sau. Không yêu cầu cách ly sau nhập cảnh khi áp dụng cơ chế "hộ chiếu vaccine”.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Đường bay quốc tế vẫn vướng quy định cách ly

Minh Hạnh |

Dự kiến ngành hàng không sẽ mở lại các đường bay quốc tế thường lệ trong tháng 12.2021. Tuy nhiên, do có biến chủng virus mới, nhiều khả năng đường bay quốc tế sẽ phải điều chỉnh lại và sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp hàng không và du lịch...

Phòng biến chủng Omicron, TPHCM tăng cường quản lý người nhập cảnh

MINH QUÂN |

TPHCM - Công an thành phố được giao chủ trì, phối hợp Sở Y tế tăng cường quản lý người nhập cảnh vào TPHCM, trước bối cảnh thế giới đang xuất hiện biến chủng virus mới là Omicron.

Nếu nối lại đường bay quốc tế sớm, kiều bào có thể về nước dịp Tết Nhâm Dần

Vương Trần |

Dự kiến vào dịp Tết Nhâm Dần, nếu các đường bay thương mại quốc tế được nối lại trên cơ sở kiểm soát dịch bệnh, kiều bào Việt Nam có thể trở về nước vui Xuân, đón Tết.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đường bay quốc tế vẫn vướng quy định cách ly

Minh Hạnh |

Dự kiến ngành hàng không sẽ mở lại các đường bay quốc tế thường lệ trong tháng 12.2021. Tuy nhiên, do có biến chủng virus mới, nhiều khả năng đường bay quốc tế sẽ phải điều chỉnh lại và sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp hàng không và du lịch...

Phòng biến chủng Omicron, TPHCM tăng cường quản lý người nhập cảnh

MINH QUÂN |

TPHCM - Công an thành phố được giao chủ trì, phối hợp Sở Y tế tăng cường quản lý người nhập cảnh vào TPHCM, trước bối cảnh thế giới đang xuất hiện biến chủng virus mới là Omicron.

Nếu nối lại đường bay quốc tế sớm, kiều bào có thể về nước dịp Tết Nhâm Dần

Vương Trần |

Dự kiến vào dịp Tết Nhâm Dần, nếu các đường bay thương mại quốc tế được nối lại trên cơ sở kiểm soát dịch bệnh, kiều bào Việt Nam có thể trở về nước vui Xuân, đón Tết.