Đề xuất di dời trụ sở Báo Lao Động tại 51 Hàng Bồ: Phải xem xét thấu tình đạt lý

PGS-TS-KTS NGUYỄN QUANG MINH |

Trong bài viết của mình, PGS-TS-KTS Nguyễn Quang Minh (Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Đại học Xây dựng Hà Nội) khẳng định UBND TP Hà Nội phải xem xét lại một cách kỹ lưỡng, thấu tình đạt lý đề xuất di dời trụ sở Báo Lao Động tại 51 Hàng Bồ. Báo Lao Động xin đăng tải bài viết này để bạn đọc có thêm góc nhìn về sự việc.

Trong tờ trình số 168/TTr-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ngày 20.6 về danh mục nhà đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội, Trụ sở Báo Lao Động ở số 51 phố Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm là một trong số 10 điểm cần phải di chuyển. Trong số 10 địa điểm này, có 4 công ty in ấn, 3 nhà máy, 1 tổng kho, 1 viện nghiên cứu và chỉ có 1 tòa soạn báo.

Theo tinh thần chung của chủ trương di dời, những trường hợp phải chuyển đi khỏi nội thành Hà Nội là: 1) cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, 2) cơ quan nhà nước có diện tích đất rộng hàng ngàn, hàng vạn mét vuông sử dụng không hiệu quả trong nhiều năm gây lãng phí tài nguyên đất đai, 3) bệnh viện và trường đại học lớn để tránh tập trung quá đông người vào một khu vực vốn dĩ có mật độ dân số rất cao như nội đô Hà Nội, gây ách tắc giao thông và quá tải hạ tầng đô thị. Đó là những lý do phù hợp, dễ được chấp nhận.

PGS.TS.KTS Nguyễn Quang Minh trong một buổi talkshow với Báo Lao Động ở trụ sở 51 Hàng Bồ. Ảnh: Đ.T
PGS.TS.KTS Nguyễn Quang Minh trong một buổi talkshow với Báo Lao Động ở trụ sở 51 Hàng Bồ. Ảnh: Đ.T

Vậy thì lý do gì để trụ sở tòa soạn của một trong số những tờ báo có uy tín như Báo Lao Động phải di dời, khi tòa soạn báo chỉ chiếm một diện tích khiêm tốn 359 m2, là một trong hai địa điểm có diện tích nhỏ nhất thuộc danh mục mười cơ sở được liệt kê? Nếu chiếu theo ba trường hợp phải di dời được nêu trên thì đều không phải.

Tình trạng "đóng cửa để không" trong hiện trạng theo Tờ trình - không rõ là kết quả khảo sát trong thời gian nào? Nếu là trong thời gian toàn thành phố thực hiện nghiêm lệnh giãn cách xã hội năm 2021 để phòng chống đại dịch, khi cán bộ công nhân viên nhiều cơ quan nhà nước phải làm việc ở nhà thay vì đến cơ quan - trụ sở - văn phòng, thì đó là sự tuân thủ quy định của UBND Thành phố và Bộ Y tế, có sự chỉ đạo của Chính phủ.

Tờ trình của UBND TP Hà Nội về hiện trạng trụ sở Báo Lao Động tại 51 Hàng Bồ không đúng với thực tế. Ảnh: Tùng Giang.
Tờ trình của UBND TP Hà Nội về hiện trạng trụ sở Báo Lao Động tại 51 Hàng Bồ không đúng với thực tế. Ảnh: Tùng Giang.

Ngoài thời gian này ra, Trụ sở Tòa soạn vẫn là nơi làm việc bình thường của đội ngũ phóng viên và nhân viên hành chính, là nơi thực hiện các cuộc phỏng vấn, ghi hình,... Bản thân tôi cũng đã tham dự một chương trình được ghi hình trên trường quay ở 51 Hàng Bồ vào tháng 4 năm 2021.

Như vậy, tại đây, báo vẫn ra hàng ngày, tin bài vẫn đến với độc giả đều đặn trên nhiều kênh, không thể kết luận là không có hoạt động.

Ngoài ra, cột Rà soát quy hoạch ghi "Theo Quy hoạch phân khu đô thị Khu phố Cổ (H1-1A) tỷ lệ 1/2000 được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 19/03/2020, khu đất thuộc khu vực quy hoạch là đất cơ quan".

Nội dung này thực sự gây khó hiểu. Rà soát cho thấy đúng với thực tế sử dụng và đúng quy định thì rà soát để làm gì ngoài một sự khẳng định "thừa"? Từ năm 1945 đến nay, tòa nhà số 51 phố Hàng Bồ được giao cho Báo Lao Động sử dụng làm trụ sở Tòa soạn, là quyết định có tính pháp lý.

Tòa soạn báo đang làm đúng chức năng và nhiệm vụ được giao khi sử dụng đất và công trình trên đất, và cũng chưa hề ghi nhận bất cứ ảnh hưởng hay sự cố nào đến các công trình lân cận và cuộc sống của cộng đồng dân cư xung quanh.

Tôi nhận thấy việc duy trì hiện trạng hoạt động của Tòa soạn Báo Lao Động tại địa điểm số 51 phố Hàng Bồ là cần thiết và do vậy đề xuất di dời cần phải được xem xét lại một cách kỹ lưỡng, thấu tình đạt lý.

PGS-TS-KTS NGUYỄN QUANG MINH
TIN LIÊN QUAN

Người dân bức xúc về đề xuất di dời trụ sở Báo Lao Động tại 51 Hàng Bồ

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội – Nhiều người dân sống lâu năm tại phường Hàng Bồ (quận Hoàn Kiếm) khẳng định, thông tin trụ sở Báo Lao Động tại số 51 Hàng Bồ đóng cửa để không là không chính xác.

Đề xuất di dời trụ sở Báo Lao Động tại 51 Hàng Bồ: Tờ trình của UBND TP Hà Nội không đúng thực tế!

Nhóm PV |

Một đề xuất khó hiểu và phản ánh sai thực tế về hiện trạng trụ sở của Báo Lao Động tại 51- Hàng Bồ (Hoàn Kiếm- Hà Nội) vừa được UBND TP.Hà Nội đưa vào tờ trình HĐND về danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn thành phố. Theo tờ trình, trụ sở của Báo Lao Động tại địa điểm này được cho là "đóng cửa để không, không cho thuê, không sản xuất". Trong khi thực tế nơi đây vẫn đang là địa điểm làm việc của nhiều bộ phận của báo và được ghi nhận trong biên bản kiểm tra hiện trạng trước đó giữa các cơ quan chức năng vào cuối năm 2021.

An Giang: Trao 10 triệu đồng của bạn đọc Báo Lao Động cho cháu bé mồ côi mẹ

Lục Tùng |

An Giang - Bạn đọc Báo Lao Động hỗ trợ cho cháu bé mồ côi mẹ số tiền 10 triệu đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người dân bức xúc về đề xuất di dời trụ sở Báo Lao Động tại 51 Hàng Bồ

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội – Nhiều người dân sống lâu năm tại phường Hàng Bồ (quận Hoàn Kiếm) khẳng định, thông tin trụ sở Báo Lao Động tại số 51 Hàng Bồ đóng cửa để không là không chính xác.

Đề xuất di dời trụ sở Báo Lao Động tại 51 Hàng Bồ: Tờ trình của UBND TP Hà Nội không đúng thực tế!

Nhóm PV |

Một đề xuất khó hiểu và phản ánh sai thực tế về hiện trạng trụ sở của Báo Lao Động tại 51- Hàng Bồ (Hoàn Kiếm- Hà Nội) vừa được UBND TP.Hà Nội đưa vào tờ trình HĐND về danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn thành phố. Theo tờ trình, trụ sở của Báo Lao Động tại địa điểm này được cho là "đóng cửa để không, không cho thuê, không sản xuất". Trong khi thực tế nơi đây vẫn đang là địa điểm làm việc của nhiều bộ phận của báo và được ghi nhận trong biên bản kiểm tra hiện trạng trước đó giữa các cơ quan chức năng vào cuối năm 2021.

An Giang: Trao 10 triệu đồng của bạn đọc Báo Lao Động cho cháu bé mồ côi mẹ

Lục Tùng |

An Giang - Bạn đọc Báo Lao Động hỗ trợ cho cháu bé mồ côi mẹ số tiền 10 triệu đồng.