Đề xuất đầu tư 2.231 tỉ đồng thu phí ôtô vào trung tâm TPHCM

MINH QUÂN |

Dự án thu phí ôtô vào trung tâm TPHCM với 36 cổng thu phí và một trung tâm điều hành có tổng vốn đầu tư 2.231 tỉ đồng, được đề xuất chuẩn bị đầu tư trong năm nay, khởi công năm 2023 và hoàn thành năm 2025.

Sở GTVT TPHCM vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND TPHCM đề xuất một số nội dung cấp bách lĩnh vực giao thông, vận tải trình HĐND TPHCM tại kỳ họp tháng 3 tới.

Theo đó, “Dự án thu phí xe ôtô lưu thông vào trung tâm Thành phố để hạn chế ùn tắc giao thông” là một trong 12 dự án quan trọng sẽ được UBND TPHCM trình HĐND TPHCM xem xét, thông qua 8,3 tỉ đồng vốn chuẩn bị đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Dự án dự kiến đầu tư 36 cổng thu phí đa làn không dừng và một trung tâm điều hành có nhiệm vụ kết nối với các cổng thu phí, xử lý thông tin và điều hành quản lý các hoạt động thu phí của hệ thống.

Theo đề xuất của nhà đầu tư trước đó, các cổng thu phí sẽ bố trí trên vành đai khép kín xung quanh khu trung tâm (quận 1, 3), gồm các tuyến đường: Hoàng Sa men theo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến đường Nguyễn Phúc Nguyên giao Cách Mạng Tháng 8 - Ba Tháng Hai - Lê Hồng Phong - Lý Thái Tổ - Nguyễn Văn Cừ - Võ Văn Kiệt - Tôn Đức Thắng. Một số cổng thu phí bố trí trên các đường thường ùn tắc như Trường Sơn, Cộng Hòa (quận Tân Bình).

Nhà đầu tư đề xuất thu phí ôtô vào trung tâm TPHCM khung giờ cao điểm 6h - 9h và 15h - 9h. Mức phí thấp nhất 40.000 đồng cho ôtô con và 70.000 đồng với xe tải, xe khách, bao gồm cả ôtô biển xanh. Việc thu phí chỉ áp dụng với xe vào khu trung tâm. Taxi đăng ký tại TPHCM sẽ được giảm phí, tạm tính 20.000 đồng mỗi xe.

TPHCM sẽ thực hiện án theo phương thức PPP, hợp đồng BLT (xây dựng - thuê dịch vụ - chuyển giao) hoặc BTL (xây dựng - chuyển giao - thuê dịch vụ) trong thời gian 10 năm.

Tổng vốn đầu tư dự án 2.231 tỉ đồng, trong đó chi phí đầu tư dự án 448 tỉ đồng và chi phí vận hành 1.783 tỉ đồng.

Sở GTVT TPHCM đề xuất chi 500 triệu đồng ngân sách thành phố để lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án trong giai đoạn 2022 – 2023. Sau đó, dự án dự kiến khởi công từ năm 2023 và hoàn thành năm 2025.

Ngoài dự án thu phí ôtô vào trung tâm TPHCM, các dự án trọng điểm triển khai theo hình thức PPP cũng được đề xuất ưu tiên đầu tư như: cao tốc TPHCM - Mộc Bài (tổng vốn 15.900 tỉ đồng); cầu Cần Giờ (nối huyện Nhà Bè qua Cần Giờ, tổng vốn gần 10.000 tỉ đồng); Thủ Thiêm 4 (nối Thành phố Thủ Đức qua quận 7, tổng vốn 5.300 tỉ đồng); đường song song Quốc lộ 50 (kết nối với Long An với tổng vốn 3.200 tỉ đồng); đường trên cao số 1 (từ  nút giao Công Hòa đến Ngô Tất Tố, tổng vốn 17.500 tỉ đồng),…

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Kẹt cứng trên nhiều tuyến đường TPHCM sáng đầu tuần

MINH QUÂN |

TPHCM - Sáng ngày 14.2, hàng loạt tuyến đường trên địa thành phố ùn tắc nghiêm trọng, dòng phương tiện ken đặc trên đường giờ cao điểm. Nguyên nhân một phần do hôm nay, hơn 1 triệu học sinh mầm non, tiểu học TPHCM trở lại trường.

Cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe Miền Đông ùn ứ chiều ngày 26 Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều ngày 28.1 (tức chiều 26 Tết) người dân tại TPHCM ùn ùn về quê đón Tết khiến cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe Miền Đông đông nghẹt xe.

Khởi động dự án thu phí ôtô vào trung tâm TP.Hồ Chí Minh

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án thu phí ôtô vào trung tâm TPHCM sẽ xây dựng hệ thống thu phí bao gồm vành đai khép kín bao quanh khu vực trung tâm thành phố bao gồm quận 1, quận 3 theo công nghệ thu phí đa làn không dừng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Kẹt cứng trên nhiều tuyến đường TPHCM sáng đầu tuần

MINH QUÂN |

TPHCM - Sáng ngày 14.2, hàng loạt tuyến đường trên địa thành phố ùn tắc nghiêm trọng, dòng phương tiện ken đặc trên đường giờ cao điểm. Nguyên nhân một phần do hôm nay, hơn 1 triệu học sinh mầm non, tiểu học TPHCM trở lại trường.

Cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe Miền Đông ùn ứ chiều ngày 26 Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều ngày 28.1 (tức chiều 26 Tết) người dân tại TPHCM ùn ùn về quê đón Tết khiến cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe Miền Đông đông nghẹt xe.

Khởi động dự án thu phí ôtô vào trung tâm TP.Hồ Chí Minh

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án thu phí ôtô vào trung tâm TPHCM sẽ xây dựng hệ thống thu phí bao gồm vành đai khép kín bao quanh khu vực trung tâm thành phố bao gồm quận 1, quận 3 theo công nghệ thu phí đa làn không dừng.