Đề xuất đầu tư 15.900 tỉ đồng làm cao tốc TPHCM – Mộc Bài

MINH QUÂN |

Cao tốc TPHCM – Mộc Bài giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 15.900 tỉ đồng, dài 50 km nối TPHCM với tỉnh Tây Ninh.

Sáng ngày 18.10, tại kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM khóa X, UBND TPHCM có tờ trình HĐND TPHCM về đề xuất thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh).

Theo tờ trình của UBND TPHCM, cao tốc TPHCM - Mộc Bài dài 50 km, có điểm bắt đầu từ đường Vành đai 3, thuộc huyện Củ Chi (TPHCM) và điểm cuối kết nối vào quốc lộ 22, khu vực cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh).

Trong đó, đoạn qua địa phận TPHCM sẽ có 8 làn xe với chiều dài 23,7 km, còn đoạn qua tỉnh Tây Ninh có 6 làn xe với chiều dài khoảng 26,3 km.

Tại các đoạn đường qua khu dân cư hiện hữu, dự án sẽ có đường gom dân sinh một bên hoặc 2 bên.

Giai đoạn 1, cao tốc TPHCM – Mộc Bài có 4 làn xe, được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

Theo đó, nhà đầu tư bỏ chi phí xây dựng, nhà nước hỗ trợ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng từ nguồn vốn ngân sách của TPHCM và tỉnh Tây Ninh.

Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 15.900 tỉ đồng, dự kiến xong trong năm 2025. Trong đó, chi phí xây dựng hơn 5.400 tỉ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng, tái định cư của dự án là 7.433 tỉ đồng (phần đền bù giải toả ở TPHCM hơn 5.901 tỉ đồng, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh là 1.532 tỉ đồng), còn lại là chi phí dự phòng.

Trước đó, UBND TPHCM đã đề nghị Trung ương hỗ trợ hơn 5.901 tỉ đồng cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài.

UBND TPHCM cho biết, cao tốc TPHCM – Mộc Bài sau khi hoàn thành sẽ đóng vai trò là tuyến đường giao thông cao tốc xuyên Á, kết nối các trung tâm kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu, các đô thị của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với các đầu mối cảng biển, cảng hàng không quốc tế và khu vực ASEAN.

Ngoài ra, cao tốc TPHCM - Mộc Bài được kỳ vọng sẽ phát huy lợi thế các tuyến cao tốc đã và đang được đầu tư xây dựng trong khu vực, góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông, tạo đột phá để phát triển kinh tế - xã hội của khu vực, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Bên cạnh đó, dự án cũng hướng tới mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông nhằm tạo điều kiện khai thác quỹ đất phát triển đô thị dọc tuyến và các khu dịch vụ, công nghiệp phù hợp, hiệu quả.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Để kiểm soát được dịch bệnh, TPHCM "đã phải trả cái giá không nhỏ"

MINH QUÂN |

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ nhận định để có kết quả kiểm soát dịch như hôm nay, TPHCM "đã phải trả cái giá không nhỏ" do giãn cách xã hội nhiều lần, triệt để đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống nhân dân.

TPHCM chưa cân đối được 5.900 tỉ đồng làm cao tốc TPHCM - Mộc Bài

MINH QUÂN |

Dự án tuyến cao tốc TPHCM - Mộc Bài đang gặp khó vì phía TPHCM vẫn chưa cân đối được khoảng 5.901 tỉ đồng cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Cao tốc TPHCM - Mộc Bài nguy cơ đội vốn vì chậm thủ tục

MINH QUÂN |

Cao tốc TPHCM - Mộc Bài có nguy cơ tăng chi phí giải phóng mặt bằng do việc chậm trễ thực hiện các thủ tục trình HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư dự án.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Để kiểm soát được dịch bệnh, TPHCM "đã phải trả cái giá không nhỏ"

MINH QUÂN |

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ nhận định để có kết quả kiểm soát dịch như hôm nay, TPHCM "đã phải trả cái giá không nhỏ" do giãn cách xã hội nhiều lần, triệt để đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống nhân dân.

TPHCM chưa cân đối được 5.900 tỉ đồng làm cao tốc TPHCM - Mộc Bài

MINH QUÂN |

Dự án tuyến cao tốc TPHCM - Mộc Bài đang gặp khó vì phía TPHCM vẫn chưa cân đối được khoảng 5.901 tỉ đồng cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Cao tốc TPHCM - Mộc Bài nguy cơ đội vốn vì chậm thủ tục

MINH QUÂN |

Cao tốc TPHCM - Mộc Bài có nguy cơ tăng chi phí giải phóng mặt bằng do việc chậm trễ thực hiện các thủ tục trình HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư dự án.