Đề xuất có thể cho cơ sở tôn giáo ở Hà Nội hoạt động trở lại từ ngày 8.3

Tùng Giang - Trần Kiều |

Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đề xuất thành phố cho phép các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, các điểm tâm linh, di tích… có thể hoạt động trở lại từ ngày 8.3.

Triển khai phần mềm QR-Code còn hạn chế

Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội tiếp tục phiên họp trực tuyến với các quận, huyện, thị xã; xã, phường thị trấn về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng BCĐ chủ trì phiên họp.

Toàn cảnh phiên họp chiều 4.3. Ảnh: Giang Kiều.
Toàn cảnh phiên họp chiều 4.3. Ảnh: Giang Kiều

Phát biểu tại phiên họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 4.3, ông Phạm Tuấn Long - Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, hiện nay, trên địa bàn quận không có bệnh nhân F0, F1, F2. Các hoạt động kinh doanh, bán hàng trên vỉa hè được quận Hoàn Kiếm xử lý triệt để.

Riêng về việc triển khai thực hiện phần mềm QR-Code theo dõi quản lý, quận Hoàn Kiếm đã có văn bản chỉ đạo triển khai đến 100% các cơ quan đơn vị trên địa bàn. Tuy nhiên, trên thực tế, các đơn vị triển khai vẫn còn chậm.

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cũng thông tin, 9h ngày 1.3, theo đúng quy định của quận đã ban hành, quận đã thực hiện dỡ bỏ cách ly hoàn toàn đối với địa chỉ tòa nhà 23 Phan Chu Trinh.

Liên quan đến vấn đề kiểm soát người về từ vùng dịch, trong những ngày qua, trên địa bàn quận ghi nhận nhiều trường hợp người về từ hải Dương và Quảng Ninh. Qua kiểm soát, lấy mẫu xét nghiệm, tất cả các kết quả trả về đều âm tính.

Đề xuất cho cơ sở tôn giáo hoạt động trở lại

Bà Trần Thị Vân Anh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đề xuất việc mở cửa thường xuyên các khu di tích, đình, đền, chùa kể từ ngày 8.3, nhưng kiên quyết không tổ chức các buổi lễ hội và đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của thành phố Hà Nội.

Khung cảnh chùa Hương tạm dừng hoạt động phòng chống COVID-19. Ảnh: Tạ Quang
Khung cảnh chùa Hương tạm dừng hoạt động phòng chống COVID-19. Ảnh: Tạ Quang.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, các buổi lễ, các khóa lễ tại các điểm tâm linh đều khuyến khích thực hiện qua hình thức online để hạn chế tối đa việc tập trung đông người.

“Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh hiệu quả, việc giám sát, kiểm tra công tác an toàn phòng, chống dịch tại các điểm tâm linh, tôn giáo, tín ngưỡng mở cửa sẽ giao cho Chủ tịch UBND quận chịu trách nhiệm. Ngày mai (5.3), địa phương chỉ đạo và chịu trách nhiệm công tác an toàn tại các điểm di tích”, bà Vân Anh nói.

Đối với chùa Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thông tin, trong sáng mai, Sở Y tế cùng sở Văn hóa sẽ có buổi làm việc với huyện Mỹ Đức để rà soát lại phương án đảm bảo công tác phòng chống dịch tại chùa Hương.

Tiếp đó, Sở sẽ có đề xuất cụ thể về các hoạt động sắp tới liên quan đến địa điểm này. Ngoài việc đề xuất cho phép các khu di tích, tín ngưỡng hoạt động trở lại, Sở Văn hóa cũng đề xuất thành phố cho phép tổ chức các hoạt động thể dục thể thao trong phạm vi thi đấu nhưng không xuất hiện đông người, cố gắng đảm bảo các điều kiện tốt nhất về phòng chống dịch.

Trước đề xuất này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, việc mở cửa các di tích, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng là cần thiết để đáp ứng nguyện vọng của người dân dịp đầu năm. Tuy nhiên, việc nới lỏng các hoạt động cần thận trọng và dự trên cơ sở phân tích kỹ tình hình trên từng địa bàn cụ thể.

Vì vậy, lãnh đạo thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Tôn giáo thành phố cùng các quận, huyện căn cứ tình hình dịch tại địa phương, chủ động quyết định thời gian mở cửa di tích, cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, bắt đầu từ 8.3 nhưng "tuyệt đối không tổ chức lễ hội".

Lãnh đạo Hà Nội đồng ý với đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức một số các hoạt động thể thao với quy mô nhỏ, đảm bảo phòng dịch.

Tùng Giang - Trần Kiều
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng cùng chung tay chống dịch

Đông Nhi |

Mặc dù không khoác lên mình chiếc áo blue trắng, Tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng - Tổ COVID-19 cộng đồng (xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội) vẫn ngày đêm không quản vất vả, đến từng nhà hộ dân tuyên truyền, giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Hà Nội ghi nhận thêm một ca tái dương tính với SARS-CoV-2

Phạm Đông |

Theo CDC Hà Nội, bệnh nhân 1958 được xuất viện hôm 27.2, đang tiếp tục cách ly tại nhà được lấy mẫu xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hải Phòng đóng cửa các cơ sở tôn giáo, đền chùa trên địa bàn thành phố

Mai Chi |

Thành phố Hải Phòng quyết định tạm dừng hoạt động các cơ sở tôn giáo, tạm dừng hoạt động tại các công viên, vườn hoa trên địa bàn để phòng dịch COVID-19 lây lan.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Hà Nội: Tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng cùng chung tay chống dịch

Đông Nhi |

Mặc dù không khoác lên mình chiếc áo blue trắng, Tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng - Tổ COVID-19 cộng đồng (xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội) vẫn ngày đêm không quản vất vả, đến từng nhà hộ dân tuyên truyền, giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Hà Nội ghi nhận thêm một ca tái dương tính với SARS-CoV-2

Phạm Đông |

Theo CDC Hà Nội, bệnh nhân 1958 được xuất viện hôm 27.2, đang tiếp tục cách ly tại nhà được lấy mẫu xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hải Phòng đóng cửa các cơ sở tôn giáo, đền chùa trên địa bàn thành phố

Mai Chi |

Thành phố Hải Phòng quyết định tạm dừng hoạt động các cơ sở tôn giáo, tạm dừng hoạt động tại các công viên, vườn hoa trên địa bàn để phòng dịch COVID-19 lây lan.