Đề xuất cho học sinh TPHCM dừng đến trường từ ngày 10.5

MINH QUÂN |

Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đề xuất với UBND TPHCM cho phép kết thúc thúc chương trình học sớm hơn dự kiến, cho phép học sinh dừng đến trường từ ngày 10.5.

Tối ngày 5.5, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã đề xuất với thành phố cho kết thúc chương trình học sớm hơn dự kiến.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cho biết đã yêu cầu tất cả giáo viên, học sinh đi ra khỏi thành phố trong kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 phải khai báo y tế để sàng lọc các đối tượng F0, F1, F2, đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Thống kê qua có 9.738 giáo viên, nhân viên và 81.355 học sinh đi ra khỏi TPHCM trong kỳ nghỉ lễ vừa qua.

Qua rà soát, đã có 14 học sinh và 1 nhân viên nhà trường đi cùng chuyến bay VN113 với bệnh nhân mắc COVID-19 tại Đồng Nai là học sinh ở các quận 1, 5, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Bình Thạnh, và TP.Thủ Đức. Những trường hợp này đã được y tế địa phương đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm.

Ngoài ra, ngành giáo dục cũng xác định được 134 trường hợp tiếp xúc với các học sinh và nhân viên nhà trường đi cùng chuyến bay VN113. Những trường hợp này được yêu cầu cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đề xuất với UBND TPHCM cho phép kết thúc thúc chương trình học sớm hơn dự kiến, cho phép học sinh dừng đến trường từ ngày 10.5.

Trước đó, chiều 5.5, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã có văn bản gửi các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn về hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ 2 và hoàn tất chương trình năm học 2021-2022.

Cụ thể, sở yêu cầu các cơ sở giáo dục phổ thông điều chỉnh kế hoạch và kết thúc kiểm tra định kỳ học kỳ 2 với hình thức bài kiểm tra trực tiếp tại lớp, tại trường trước ngày 9.5.

Nhà trường căn cứ vào Thông tư 26 của Bộ GDĐT về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT ban hành kèm theo Thông tư 58 ngày 12.12.2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT để áp dụng thêm hình thức kiểm tra định kỳ (bài thực hành, dự án học tập (nếu có) để thay thế, giảm áp lực cho học sinh do điều chỉnh hoàn thành kiểm tra đánh giá, thời hạn hoàn thành trước ngày 15.5.

Điều chỉnh kế hoạch dạy học, xây dựng kế hoạch dạy học trên internet để hoàn thành chương trình theo khung thời gian năm học 2020-2021.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Huyện Tứ Kỳ cho học sinh nhiều cấp nghỉ học để phòng dịch

Mai Dung |

Học sinh huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương (trừ khối 9 và THPT) sẽ nghỉ học từ ngày mai, 6.5 để bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 sau khi địa phương này ghi nhận ca mắc trong cộng đồng.

Học sinh TPHCM sẽ kết thúc kiểm tra học kỳ 2 trước ngày 9.5

HUYÊN NGUYỄN |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM yêu cầu các cơ sở GDĐT phổ thông điều chỉnh kế hoạch và kết thúc kiểm tra định kỳ học kỳ 2 với hình thức bài kiểm tra trực tiếp tại lớp, tại trường trước ngày 9.5.

Đồng Nai: Phong toả trường học có học sinh F1 của ca dương tính SARS-CoV-2

MINH CHÂU |

Sau khi trở về TP.Long Khánh, bà B.T.T (được xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2) đã có tiếp xúc gần với 2 người cháu đang học tại Trường tiểu học Lê Văn Tám và Trường THCS Lê Quý Đôn. Tuy nhiên, do em học tại Trường THCS Lê Quý Đôn nghỉ học nên trường này không bị phong toả.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hải Dương: Huyện Tứ Kỳ cho học sinh nhiều cấp nghỉ học để phòng dịch

Mai Dung |

Học sinh huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương (trừ khối 9 và THPT) sẽ nghỉ học từ ngày mai, 6.5 để bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 sau khi địa phương này ghi nhận ca mắc trong cộng đồng.

Học sinh TPHCM sẽ kết thúc kiểm tra học kỳ 2 trước ngày 9.5

HUYÊN NGUYỄN |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM yêu cầu các cơ sở GDĐT phổ thông điều chỉnh kế hoạch và kết thúc kiểm tra định kỳ học kỳ 2 với hình thức bài kiểm tra trực tiếp tại lớp, tại trường trước ngày 9.5.

Đồng Nai: Phong toả trường học có học sinh F1 của ca dương tính SARS-CoV-2

MINH CHÂU |

Sau khi trở về TP.Long Khánh, bà B.T.T (được xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2) đã có tiếp xúc gần với 2 người cháu đang học tại Trường tiểu học Lê Văn Tám và Trường THCS Lê Quý Đôn. Tuy nhiên, do em học tại Trường THCS Lê Quý Đôn nghỉ học nên trường này không bị phong toả.