Đề xuất cấp bổ sung 6.500 tấn gạo cho 4 tỉnh miền Trung

ANH THƯ |

Trước những thiệt hại nặng nề của mưa lũ gây ra đối với các tỉnh miền Trung, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề xuất cấp bổ sung 6.500 tấn gạo cho 4 tỉnh.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ bổ sung gạo cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ.

Theo đó, trên cơ sở để nghị của UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, ngày 19.10, Thủ tưởng Chính phủ đã ban hành quyết định về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh nêu trên, mỗi tỉnh 1.000 tấn gạo.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa, lũ gây ra thiệt hại quá nặng nề, nhiều địa phương đang gặp nhiều khó khăn trong việc cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân.

Số liệu thống kê về số hộ, số khẩu thiếu đói chưa cụ thể, nhưng do diễn biến phức tạp của thiên tai và để bảo đảm đời sống cấp bách của nhân dân, trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính và trên cơ sở để nghị hỗ trợ gạo bổ sung của UBND các tỉnh: Thừa Thiên Huế; Quảng Nam; Quảng Bình; Quảng Trị, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cấp bổ sung 6.500 tấn gạo (bằng mức do Bộ Tài chính đề xuất) từ nguồn dự trữ Quốc gia để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai, mưa lũ.

Cụ thể, tỉnh Quảng Bình: 2.500, tấn, Quảng Trị: 2.000 tấn, Thừa Thiên Huế: 1000 tấn và Quảng Nam: 1000 tấn.

Trong văn bản, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh tiếp nhận số gạo được cấp, bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định và gửi báo cáo kết quả thực hiện cứu trợ gạo cho người dân về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Miền Trung vừa gượng dậy, tiếp tục ứng phó với 2 cơn bão

nhóm pv |

Các tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế chưa lại sức sau cơn lũ dữ, đặc biệt là Quảng Bình, Quảng Trị, thiệt hại lên tới hàng nghìn tỉ đồng chưa khắc phục được bao nhiêu thì chuẩn bị cơn bão số 8, số 9 theo dự báo chuẩn bị ập vào.

Hướng về miền Trung thân yêu

Anh Huy – Nguyên Anh |

Mưa lũ dồn dập khiến dãy đất miền Trung phải oằn mình chịu nhiều đau khổ. Một lần nữa, lòng tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” lại trỗi dậy. Người dân cả nước, kiều bào đang biến niềm thương thành những hành động thiết thực để chia sẻ khó khăn với đồng bào. Cả nước lại hướng về miền Trung thân yêu.

Miền Trung ngổn ngang sau lũ dữ: Người dân đối mặt với nguy cơ dịch bệnh, ô nhiễm môi trường

NHÓM PV |

Trận mưa lũ tại miền Trung vừa qua đã gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản, bên cạnh đó nhiều địa phương còn đối mặt với nguy cơ dịch bệnh, ô nhiễm môi trường sau lũ. Hiện, song song với công tác cứu trợ, khôi phục sản xuất, các địa phương đang tập trung dọn vệ sinh, phòng dịch bệnh sau lũ. Người dân cũng cần được hỗ trợ các loại hóa chất xử lý nước, tẩy trùng, khử độc, các loại thuốc chữa bệnh thông thường phòng chữa tiêu chảy, sốt rét, sốt vi rút…

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Miền Trung vừa gượng dậy, tiếp tục ứng phó với 2 cơn bão

nhóm pv |

Các tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế chưa lại sức sau cơn lũ dữ, đặc biệt là Quảng Bình, Quảng Trị, thiệt hại lên tới hàng nghìn tỉ đồng chưa khắc phục được bao nhiêu thì chuẩn bị cơn bão số 8, số 9 theo dự báo chuẩn bị ập vào.

Hướng về miền Trung thân yêu

Anh Huy – Nguyên Anh |

Mưa lũ dồn dập khiến dãy đất miền Trung phải oằn mình chịu nhiều đau khổ. Một lần nữa, lòng tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” lại trỗi dậy. Người dân cả nước, kiều bào đang biến niềm thương thành những hành động thiết thực để chia sẻ khó khăn với đồng bào. Cả nước lại hướng về miền Trung thân yêu.

Miền Trung ngổn ngang sau lũ dữ: Người dân đối mặt với nguy cơ dịch bệnh, ô nhiễm môi trường

NHÓM PV |

Trận mưa lũ tại miền Trung vừa qua đã gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản, bên cạnh đó nhiều địa phương còn đối mặt với nguy cơ dịch bệnh, ô nhiễm môi trường sau lũ. Hiện, song song với công tác cứu trợ, khôi phục sản xuất, các địa phương đang tập trung dọn vệ sinh, phòng dịch bệnh sau lũ. Người dân cũng cần được hỗ trợ các loại hóa chất xử lý nước, tẩy trùng, khử độc, các loại thuốc chữa bệnh thông thường phòng chữa tiêu chảy, sốt rét, sốt vi rút…