Đề xuất cấm xe lưu thông vào phố đi bộ Nguyễn Huệ

M.Q |

Trước mắt, năm 2019 tăng thêm thời gian cấm đường cả ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật và tiến tới cấm lưu thông tất cả các ngày trong tuần vào năm 2020.

Ngày 18.11, Sở GTVT TPHCM cho biết đã nhận được đề nghị của UBND quận 1 về việc điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên đường Nguyễn Huệ (quận 1).

UBND quận 1 cho rằng, qua thời gian thực hiện lịch cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Huệ vào ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần từ 19h đến 23h.

Tuy nhiên, đến nay việc cấm này chưa có quyết định của UBND TPHCM là chưa phù hợp với ý kiến chỉ đạo của UBND TPHCM trước đây nên cần xem xét lại.

Cũng theo UBND quận 1, việc Sở GTVT thiết lập hệ thống biển báo giao thông tại các tuyến đường ngang với đường Nguyễn Huệ là chưa đủ cơ sở để UBND quận 1 cấm đường vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần vì chưa đầy đủ thủ tục theo quy định.

Mặt khác, nội dung quy chế quản lý công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ của UBND TPHCM chưa có nội dung phân cấp về tổ chức phân luồng giao thông trên đường Nguyễn Huệ.

Đối với việc tổ chức giao thông phục vụ khai thác đường Nguyễn Huệ, theo quy trình quản lý vận hành đường Nguyễn Huệ do Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1 (thuộc Sở GTVT) ban hành thì tải trọng tối đa của phương tiện giao thông khi lưu thông trên đường này là 1,5 tấn.

Đồng thời, khu vực đường Nguyễn Huệ là quảng trường đi bộ, nơi có nhiều du khách và người dân đến sinh hoạt, vui chơi, giải trí thường xuyên di chuyển băng ngang đường Nguyễn Huệ.

Vì vậy, để đảm bảo an toàn giao thông, an toàn cho du khách trong hoạt động đặc thù tại khu vực đường Nguyễn Huệ, UBND quận 1 đề nghị Sở GTVT nghiên cứu tổ chức cấm tất cả các loại xe có tải trọng trên 1,5 tấn vào đường Nguyễn Huệ (đảm bảo tải trọng tối đa mặt đường); hạn chế tốc độ giao thông trên đường Nguyễn Huệ từ 10-20km/h; cấm dừng, cấm đậu đối với tất cả các phương tiện giao thông trên lòng đường Nguyễn Huệ; lập lộ trình cấm lưu thông tất cả phương tiện lưu thông vào đường Nguyễn Huệ nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động của khu vực.

Trước mắt, năm 2019 tăng thêm thời gian cấm đường cả ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật và tiến tới cấm lưu thông tất cả các ngày trong tuần vào năm 2020; thiết lập lộ trình lưu thông trên tuyến Nguyễn Huệ và Lê Lợi đảm bảo an toàn giao thông, phù họp với hoạt động của phố đi bộ.

Ngoài ra, UBND quận 1 cũng đề nghị Sở GTVT tham mưu, đề xuất UBND TPHCM phê duyệt bổ sung phuơng án cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Huệ ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần từ 19h đến 23h nhằm tạo hành lang pháp lý trong xử lý vi phạm giao thông tại đường Nguyễn Huệ.

M.Q
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Cận cảnh tuyến đường dự kiến xây dựng phố đi bộ - chợ đêm Bạch Đằng

H.V |

Tuyến đường tuyệt đẹp nằm giữa 2 cây cầu nổi tiếng là cầu Trần Thị Lý và cầu Rồng được dự kiến sẽ thành tuyến phố đi bộ và chợ đêm tại Đà Nẵng. 

Hà Nội có duyệt đề xuất mở rộng phố đi bộ?

Thành Trung |

Đã 1 tháng quận Hoàn Kiếm đề xuất thành phố Hà Nội cho mở rộng không gian phố đi bộ, tuy nhiên đến ngày 10.10 đề xuất trên vẫn chưa được phê duyệt.

Hà Nội tổ chức hòa nhạc tại phố đi bộ Hồ Gươm

Đào Bích |

Hà Nội sẽ phối hợp với Vietnam Airlines tổ chức chương trình hòa nhạc Vietnam Airlines Classic-Hanoi Concert 2018 vào ngày 6.10 tới đây tại khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Đà Nẵng: Cận cảnh tuyến đường dự kiến xây dựng phố đi bộ - chợ đêm Bạch Đằng

H.V |

Tuyến đường tuyệt đẹp nằm giữa 2 cây cầu nổi tiếng là cầu Trần Thị Lý và cầu Rồng được dự kiến sẽ thành tuyến phố đi bộ và chợ đêm tại Đà Nẵng. 

Hà Nội có duyệt đề xuất mở rộng phố đi bộ?

Thành Trung |

Đã 1 tháng quận Hoàn Kiếm đề xuất thành phố Hà Nội cho mở rộng không gian phố đi bộ, tuy nhiên đến ngày 10.10 đề xuất trên vẫn chưa được phê duyệt.

Hà Nội tổ chức hòa nhạc tại phố đi bộ Hồ Gươm

Đào Bích |

Hà Nội sẽ phối hợp với Vietnam Airlines tổ chức chương trình hòa nhạc Vietnam Airlines Classic-Hanoi Concert 2018 vào ngày 6.10 tới đây tại khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.