Đề xuất cải tạo lối đi khác trong vụ người dân phản đối đóng lối xuống biển

THÙY TRANG - VĂN TRỰC |

Trước sự phản đối của người dân về việc tạm đóng một lối xuống biển (thuộc Khu du lịch sinh thái Nam Ô, phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), UBND phường cho biết đã tổ chức buổi tiếp dân và đưa ra phương án cải tạo lại đi lối khác.

Đóng lối đi tạm thời vì lý do an toàn công trình

Theo thông báo của UBND phường Hòa Hiệp Nam, từ ngày 29.9 đến 31.12.2023, phường sẽ phối hợp cùng Công ty CP Trung Thuỷ - chủ dự án khu du lịch sinh thái Nam Ô tạm đóng lối xuống biển số 4. Nguyên do là để đảm bảo an toàn khi công trình của công ty này đang được thi công.

Trước thông tin đó, những ngày qua, hàng chục người dân Nam Ô đã tập trung ở cổng lối xuống biển số 4 và khu vực neo đậu thuyền thúng để phản đối việc tạm đóng lối đi này. Không chỉ vậy, 15 người dân đã làm đơn gửi Hội đồng Nhân dân TP phản ánh vấn đề này.

Ngày 5.10, UBND phường Hòa Hiệp Nam cho biết, địa phương đã tổ chức buổi đối thoại với người dân.

Tại đây, đại diện chủ dự án khu du lịch sinh thái Nam Ô cho biết dự án này đã được thành phố cấp giấy tờ pháp lý hợp pháp vào cuối năm 2019. Sau đó, thành phố đã nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ. Trước tình hình đó, tháng 8.2023, chủ đầu tư đã ký hợp đồng với một đơn vị thi công để sớm hoàn thành dự án.

Khu vực thi công gần lối xuống biển số 4. Ảnh: Trương Văn
Khu vực thi công gần lối xuống biển số 4. Ảnh: Trương Văn

Trong hồ sơ xây dựng, khu vực thi công ở lối xuống biển số 4 vướng trạm bơm thoát nước thải và những cống hộp nên đơn vị thi công bắt buộc phải đào xới toàn bộ khu vực để thi công. Việc này tạo nên những hố sâu từ 6 – 9 mét, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn, chủ dự án phải đóng tạm lối xuống biển số 4 trong thời gian 3 tháng để thi công dự án.

Cải tạo lối đi số 3, yêu cầu doanh nghiệp trả lại lối đi xuống biển đúng hẹn

UBND phường Hòa Hiệp Nam cho biết, trong 2 ngày 19 và 27.9, địa phương đã tổ chức họp thông tin về việc đóng lối đi số 4 cho những lãnh đạo ở 3 khu dân cư và in tờ thông tin gửi đến cho người dân Nam Ô được biết.

Thực tế, hiện nay, Nam Ô có 5 lối xuống biển, trong đó, lối số 4 phải tạm đóng để đảm bảo an toàn khi thi công dự án thì lối số 5 không tiếp giáp với bãi neo đậu thuyền thúng, lối số 1 và 2 đều xa khu vực này. Vì vậy, địa phương đưa ra phương án cải tạo lối đi xuống biển số 3 cho người dân trong thời gian lối đi số 4 tạm đóng.

UBND phường Hòa Hiệp Nam đề nghị chủ dự án khu du lịch sinh thái Nam Ô hỗ trợ mở rộng và san gạt mặt bằng, đổ đá mi, lu chằng lối đi từ cổng số 3 đến bãi thuyền thúng để đảm bảo việc đi lại và vận chuyển hàng hoá của ngư dân thuận lợi.

Trước lo ngại của ngư dân về việc mất ngư lưới cụ, địa phương đề nghị chủ dự án hỗ trợ lắp đặt camera tại nơi neo đậu thuyền thúng. Ngoài ra, trong thời gian tạm đóng lối số 4, chủ đầu tư cũng cùng địa phương tổ chức một đội cảnh giới tuần tra, bảo vệ tài sản cho người dân.

Khi xảy ra mưa bão, chủ dự án có trách nhiệm phối hợp cùng với UBND phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan hỗ trợ lực lượng, phương tiện để đưa thuyền, thúng của ngư dân tập kết về nơi trú ẩn an toàn.

Về lo ngại của người dân sợ sẽ đóng cửa luôn lối xuống biển số 4, địa phương cũng yêu cầu chủ dự án phải đảm bảo thi công đúng tiến độ theo thời gian cam kết. Sau ngày 31.12.2023, chủ dự án phải có trách nhiệm hoàn trả lại lối đi số 4 cho người dân.

THÙY TRANG - VĂN TRỰC
TIN LIÊN QUAN

Bão Koinu sắp vào Biển Đông, gây ra lốc xoáy và gió giật mạnh

Khương Duy |

Sáng 5.10, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cho biết bão Koinu sắp di chuyển vào Biển Đông. Từ chiều ngày 5.10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-12, giật cấp 15; biển động dữ dội.

Theo chân những người lội bùn tái sinh rừng phòng hộ ven biển Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Sóc Trăng có diện tích rừng phòng hộ ven biển trên 6.788 ha, tập trung chủ yếu ở các huyện Cù Lao Dung, Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu. Nhận thức được tầm quan trọng của rừng, những năm qua tỉnh đã triển khai nhiều chương trình, dự án nhằm khôi phục và bảo vệ rừng. Trong đó chú trọng công tác trồng mới gắn với chăm sóc, bảo vệ rừng phòng hộ.

Người dân phản đối đóng lối đi xuống biển ở Liên Chiểu, Đà Nẵng

Trương Văn - Thùy Trang |

Nhận thông tin UBND phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng và chủ dự án khu nghỉ dưỡng Nam Ô đóng tạm một lối đi xuống biển, người dân Nam Ô đã tập trung phản đối.

Tiền gửi của người dân tiếp tục tạo kỷ lục mới

Minh Ánh |

Theo số liệu công bố ngày 6.10, số dư tiền gửi và ngân hàng của người dân tiếp tục phá mức kỷ lục của tháng trước.

Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn bị kỷ luật khiển trách

HẢI ĐĂNG |

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An quyết định kỷ luật Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn bằng hình thức khiển trách và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An xem xét, xử lý nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An theo thẩm quyền.

Tin 20h: Lý do Phó Chủ tịch Quảng Nam nhận án 6 năm tù vẫn là đại biểu HĐND

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 6.10: Ông Trần Văn Tân vẫn là đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam dù nhận án 6 năm tù; Đình chỉ 2 cán bộ xí nghiệp trong vụ "lót tay" thuê nhà ở công nhân Kim Chung; Cầu vượt sông 500 tỉ ở Thái Nguyên sắp khánh thành...

Phải nghỉ học đi diễn văn nghệ, nữ sinh vùng cao mòn mỏi chờ hỗ trợ tiền… cơm nước

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Dù phải nghỉ học nhiều ngày để đi tập và biểu diễn văn nghệ theo huy động của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái thế nhưng đến nay, gần 100 sinh viên vẫn mòn mỏi chờ nhận hỗ trợ.

Chuyện người cán bộ y tế vùng cao nhận nuôi "con ma rừng"

Hoàng Bin - Tường Minh |

24 năm kể từ ngày nhận nuôi “con ma rừng”, ông Nguyễn Thanh Hải – cán bộ y tế ở vùng cao Nam Trà My, Quảng Nam không chỉ cứu sống một đứa trẻ vô tội khỏi hủ tục lạc hậu về “cái chết xấu”, mà còn trả lại cho người dân bản một cán bộ y tế, như lời đã hứa năm xưa.

Bão Koinu sắp vào Biển Đông, gây ra lốc xoáy và gió giật mạnh

Khương Duy |

Sáng 5.10, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cho biết bão Koinu sắp di chuyển vào Biển Đông. Từ chiều ngày 5.10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-12, giật cấp 15; biển động dữ dội.

Theo chân những người lội bùn tái sinh rừng phòng hộ ven biển Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Sóc Trăng có diện tích rừng phòng hộ ven biển trên 6.788 ha, tập trung chủ yếu ở các huyện Cù Lao Dung, Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu. Nhận thức được tầm quan trọng của rừng, những năm qua tỉnh đã triển khai nhiều chương trình, dự án nhằm khôi phục và bảo vệ rừng. Trong đó chú trọng công tác trồng mới gắn với chăm sóc, bảo vệ rừng phòng hộ.

Người dân phản đối đóng lối đi xuống biển ở Liên Chiểu, Đà Nẵng

Trương Văn - Thùy Trang |

Nhận thông tin UBND phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng và chủ dự án khu nghỉ dưỡng Nam Ô đóng tạm một lối đi xuống biển, người dân Nam Ô đã tập trung phản đối.