Đề xuất bỏ Phòng Giáo dục: Vì sao khó khả thi vẫn được hoan hô?

HẢI ĐĂNG |

Cùng là những đề xuất không khả thi, nhưng hai ý tưởng cải cách chữ viết, đưa truyện ngắn “Chí Phèo” ra khỏi sách giáo khoa bị phản ứng dữ dội, còn đề xuất bỏ Phòng Giáo dục lại được hoan nghênh?

Bỏ Phòng Giáo dục là một ý tưởng táo bạo, nhưng khó, hoặc không khả thi, bởi chưa có giải pháp thay thế. Tuy nhiên, đề xuất đã nhận được nhiều ý kiến đồng tình. Vậy đâu là nguyên nhân?

Trước hết, là tình trạng bức xúc về những bất cập, tiêu cực trong hoạt động quản lý, điều hành của Phòng giáo dục. Báo chí đã phản ánh nhiều về hiện tượng Trưởng Phòng giáo dục lộng hành, có quan hệ bất chính với giáo viên, tham ô, bao che cho sai phạm của cấp dưới. Có nhiều dư luận về việc “chạy chọt” bổ nhiệm cán bộ quản lý, đánh giá xếp loại, thi đua… trong giáo dục liên quan đến cấp này.

Cán bộ Phòng, không ít vị cũng hành xử lèm nhèm, kém cả về trí tuệ lẫn đạo đức. Nhiều hoạt động do Phòng đề ra nặng về hình thức, gây mệt mỏi, tốn kém cho các trường. Một số Phòng trở thành “tổng đại lý” buôn bán sách giáo khoa, tài liệu học tập.

Mặc dù cấp Phòng sâu sát cơ sở, nhưng những hành vi như hiệu trưởng lộng hành, giáo viên đánh đập học sinh, lạm thu, cố ý làm trái… của các cơ sở giáo dục vẫn tồn tại với nhiều biến tướng nhức nhối. Hầu hết các trường hợp bị phanh phui, bị xử lý đều do người dân, giáo viên phản ánh và báo chí nêu ra.

Nhìn rộng hơn, là tình trạng suy thoái về đạo đức của một bộ phận cán bộ quản lý giáo dục cấp Phòng, cấp Sở và các hiệu trưởng. Những cán bộ này thường quan hệ thân thiết với nhau và có xu hướng bao che cho sai phạm của nhau. Đây là lí do khiến nhiều hiệu trưởng sai phạm nghiêm trọng vẫn không bị xử lý thỏa đáng.

Mặt khác, tình trạng giáo viên thu nhập thấp, chịu nhiều áp lực trong khi bộ máy quản lý cồng kềnh, kém hiệu quả mà ngân sách ngày càng khó khăn đã dẫn đến đề xuất bỏ Phòng Giáo dục.

Không chỉ Phòng Giáo dục, mà nhiều phòng, ban, cơ sở cấp huyện cũng rơi vào tình trạng èo uột, kém hiệu quả, có ý kiến đề xuất giải tán như phòng y tế, phòng khuyến nông, trạm thú y, trạm bảo vệ thực vật, trạm vật tư nông nghiệp, trung tâm hướng nghiệp- dạy nghề... 

Thiết nghĩ, đề xuất nói trên là dịp để ngành giáo dục, các cơ quan quản lý nghiêm túc tự nhìn lại, rà soát để có giải pháp, quyết sách chấn chỉnh những bất cập, tồn tại.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Giải tán phòng giáo dục: Tán thành, làm ngay và luôn

P. V (tổng hợp) |

Đây là ý kiến của nhiều bạn đọc bày tỏ suy nghĩ về bài viết “Xôn xao đề xuất "táo bạo" giải tán phòng giáo dục quận/huyện” đăng trên Lao Động.

Xôn xao đề xuất "táo bạo" giải tán phòng giáo dục quận/huyện

Bích Hà |

Thầy Bùi Nam – một nhà giáo tâm huyết - chia sẻ ý kiến trên giaoduc.net: Nên giải tán phòng giáo dục quận, huyện để lấy tiền tăng lương cho giáo viên. Ngay sau khi kiến nghị này được đăng tải, nhiều người bày tỏ đồng tình.

Phòng giáo dục đào tạo cấp quận/huyện đang có những nhiệm vụ gì?

Bích Hà |

Đề xuất nên giải tán phòng giáo dục quận/huyện để lấy tiền tăng lương giáo viên của thầy giáo Bùi Nam đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải tán phòng giáo dục: Tán thành, làm ngay và luôn

P. V (tổng hợp) |

Đây là ý kiến của nhiều bạn đọc bày tỏ suy nghĩ về bài viết “Xôn xao đề xuất "táo bạo" giải tán phòng giáo dục quận/huyện” đăng trên Lao Động.

Xôn xao đề xuất "táo bạo" giải tán phòng giáo dục quận/huyện

Bích Hà |

Thầy Bùi Nam – một nhà giáo tâm huyết - chia sẻ ý kiến trên giaoduc.net: Nên giải tán phòng giáo dục quận, huyện để lấy tiền tăng lương cho giáo viên. Ngay sau khi kiến nghị này được đăng tải, nhiều người bày tỏ đồng tình.

Phòng giáo dục đào tạo cấp quận/huyện đang có những nhiệm vụ gì?

Bích Hà |

Đề xuất nên giải tán phòng giáo dục quận/huyện để lấy tiền tăng lương giáo viên của thầy giáo Bùi Nam đang nhận được sự quan tâm của dư luận.