Vĩnh Phúc: Đề xuất ban hành cơ chế hỗ trợ đặc thù cho công tác phòng, chống dịch

QUỲNH CHI |

Sáng 16.5, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Phúc họp, giải quyết một số vấn đề phát sinh đột xuất, trong đó có quy định một số chế độ hỗ trợ đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức họp, nghe Đảng Đoàn Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo nội dung, chương trình kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 - kỳ họp giải quyết những vấn đề phát sinh đột xuất; việc trình HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh chủ trì hội nghị.

Cơ bản nhất trí với các tờ trình, dự thảo Nghị quyết, các đại biểu đều cho rằng việc sớm ban hành cơ chế hỗ trợ đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 là rất cần thiết, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

Một số ý kiến đề nghị bên cạnh việc quan tâm đến chế độ, chính sách cho lực lượng tuyến đầu cần bổ sung hỗ trợ cho các lực lượng tình nguyện tham gia chống dịch; xem xét hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế phải thực hiện cách ly tập trung.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đồng ý về chủ trương ban hành các Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ kinh phí tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2022, Nghị quyết quy định một số chế độ hỗ trợ đặc thù phục vụ phòng, chống dịch COVID-1919 và quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 theo phương pháp gộp mẫu áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp huyện khi ra quyết định cách ly tập trung phải có báo cáo cụ thể với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, tránh tình trạng cách ly tràn lan, không đúng đối tượng, chưa thực sự cần thiết. Giao HĐND tỉnh tham mưu ra Nghị quyết bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với thực tế; UBND tỉnh khẩn trương báo cáo Bộ Y tế, Bộ Tài chính về cơ chế, chính sách hỗ trợ theo đúng các quy định hiện hành.

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Chăm lo người lao động, tuyệt đối tuân thủ quy định phòng chống dịch

kiều vũ |

Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2021 diễn ra đúng lúc dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Do đó, để bảo vệ sức khoẻ và đảm bảo việc chăm lo cho người lao động đoàn viên, người lao động nhưng vẫn tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch, các cấp Công đoàn đã chủ động tổ chức những hoạt động phù hợp điều kiện thực tế.

Chia sẻ khó khăn với các chốt phòng chống dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

LĐLĐ huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) đã tặng quà, chia sẻ khó khăn với các chốt phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Tập trung chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc

Hà Anh |

Ông Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã chỉ đạo các cấp Công đoàn trong toàn ngành về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

LĐLĐ Thành phố Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch

Hải Anh |

Ngày 15.5, LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 LĐLĐ Thành phố và kiện toàn 5 tổ công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

Tây Ninh: Vận động 700 triệu đồng ủng hộ lực lượng chống dịch COVID-19

Quốc Tiến |

Hưởng ứng đợt vận động ủng hộ kinh phí thăm, tặng quà các chốt, đồn Biên phòng đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 nơi biên giới từ Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh, Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh đã vận động đoàn viên và các doanh nghiệp trực thuộc tích cực hưởng ứng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Chăm lo người lao động, tuyệt đối tuân thủ quy định phòng chống dịch

kiều vũ |

Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2021 diễn ra đúng lúc dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Do đó, để bảo vệ sức khoẻ và đảm bảo việc chăm lo cho người lao động đoàn viên, người lao động nhưng vẫn tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch, các cấp Công đoàn đã chủ động tổ chức những hoạt động phù hợp điều kiện thực tế.

Chia sẻ khó khăn với các chốt phòng chống dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

LĐLĐ huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) đã tặng quà, chia sẻ khó khăn với các chốt phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Tập trung chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc

Hà Anh |

Ông Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã chỉ đạo các cấp Công đoàn trong toàn ngành về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

LĐLĐ Thành phố Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch

Hải Anh |

Ngày 15.5, LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 LĐLĐ Thành phố và kiện toàn 5 tổ công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

Tây Ninh: Vận động 700 triệu đồng ủng hộ lực lượng chống dịch COVID-19

Quốc Tiến |

Hưởng ứng đợt vận động ủng hộ kinh phí thăm, tặng quà các chốt, đồn Biên phòng đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 nơi biên giới từ Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh, Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh đã vận động đoàn viên và các doanh nghiệp trực thuộc tích cực hưởng ứng.