Đề xuất áp dụng Chỉ thị 16 với một khu phố ở quận 8, TPHCM

MINH QUÂN |

UBND quận 8 (TPHCM) vừa có tờ trình gửi UBND TPHCM về việc đề xuất áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 với khu phố 2, phường 16.

Theo UBND quận 8, tính đến ngày 20.6, quận 8 có 110 ca mắc COVID-19. Riêng phường 16 có tới 57 ca F0 và 8 khu vực phong tỏa, trong đó khu phố 2 có 53 ca F0.

Nhận định đây là khu vực có nguy cơ rất cao có thể phát sinh dịch bệnh, UBND quận 8 đề xuất UBND TPHCM chấp thuận đề xuất áp dụng Chỉ thị 16 với khu phố 2 (phường 16) trong 14 ngày, kể từ 12h ngày 21.6. Khu vực này có diện tích 89 ha và 2.049 nhân khẩu, 21 doanh nghiệp.

Về phương án tổ chức để kiểm soát, UBND quận 8 sẽ triển khai 5 chốt chặn tại các tuyến đường, tuyến hẻm ra, vào các khu vực thực hiện giãn cách với tổng lực lượng tham gia 80 người/ngày.

Cụ thể đường Hồ Học Lãm, đoạn từ ranh phường 16 đến cuối đường và đường An Dương Vương, đoạn từ cống Bà Lựu đến cuối đường (phía Bến đò). Riêng cổng vào Khu nhà ở Cần Giờ sẽ được chốt chặn, cách ly.

Đối với các cửa hàng tiện ích, quận 8 sẽ cho tiếp tục hoạt động để cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân và chỉ phục vụ người dân trong khu vực thực hiện giãn cách xã hội. Ngoài ra, chỉ chở hàng hóa, không chở người ra, vào khu vực giãn cách, mỗi lần ra vào đều phải khử khuẩn, sát trùng.

Quận 8 cũng tiếp tục giữ các chốt tại các hẻm hoặc khu vực có nguy cơ cao, đang cách ly hiện hữu (các hẻm Hồ Học Lãm, hẻm An Dương Vương) và xem như cách ly vòng trong.

Trước đó, TPHCM đã phong tỏa các khu phố 2, 3, 4 thuộc phường An Lạc (quận Bình Tân) và ấp Tân Thới 2, Tân Thới 3 và một phần ấp Thới Tây 1 (xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) trong thời gian 14 ngày, kể từ 0h ngày 20.6.

Từ ngày 27.4 đến nay, TPHCM ghi nhận tổng cộng 1.651 ca mắc mới, vượt Bắc Ninh và đang là ổ dịch có số ca mắc nhiều thứ 2 cả nước, chỉ sau Bắc Giang.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Ùn ùn giao hàng, tiếp tế thực phẩm cho 3 khu phố phong toả ở TPHCM

Thanh Vũ - Anh Tú |

Sáng 20.6, nhiều người sinh sống trong khu phố 2, 3, 4 thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân đã bắt đầu mua thực phẩm dự trữ để chuẩn bị cho 14 ngày phong toả tiếp theo.

Nhiều khu phố ở quận Bình Tân bắt đầu "nội bất xuất ngoại bất nhập"

Thanh Vũ- Anh Tú |

Khu phố 2, 3, 4 thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân chính thức thiết lập vùng phong toả từ 0h ngày 20.6.

TPHCM bắt đầu phong tỏa 6 khu vực ở quận Bình Tân và huyện Hóc Môn

Chân Phúc |

Đúng 0h ngày 20.6, cơ quan chức năng chính thức thành lập các chốt chặn, thực hiện phong tỏa ấp Tân Thới 2, ấp Tân Thới 3 và một phần ấp Thới Tây 1 thuộc xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn và các Khu phố 2, 3, 4 thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ùn ùn giao hàng, tiếp tế thực phẩm cho 3 khu phố phong toả ở TPHCM

Thanh Vũ - Anh Tú |

Sáng 20.6, nhiều người sinh sống trong khu phố 2, 3, 4 thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân đã bắt đầu mua thực phẩm dự trữ để chuẩn bị cho 14 ngày phong toả tiếp theo.

Nhiều khu phố ở quận Bình Tân bắt đầu "nội bất xuất ngoại bất nhập"

Thanh Vũ- Anh Tú |

Khu phố 2, 3, 4 thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân chính thức thiết lập vùng phong toả từ 0h ngày 20.6.

TPHCM bắt đầu phong tỏa 6 khu vực ở quận Bình Tân và huyện Hóc Môn

Chân Phúc |

Đúng 0h ngày 20.6, cơ quan chức năng chính thức thành lập các chốt chặn, thực hiện phong tỏa ấp Tân Thới 2, ấp Tân Thới 3 và một phần ấp Thới Tây 1 thuộc xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn và các Khu phố 2, 3, 4 thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân.