Đề xuất 150 tỉ đồng hỗ trợ xe buýt ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM – Sở Giao thông vận tải đề xuất UBND TPHCM chi 150 tỉ đồng hỗ trợ các đơn vị vận tải xe buýt bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong năm nay.

Sở Giao thông vận tải (GTVT) TPHCM vừa có văn bản kiến nghị UBND TPHCM bổ sung chênh lệch chi phí nhân công do tăng lương cơ sở và hỗ trợ lĩnh vực trợ giá xe buýt năm 2021 trong giai đoạn giãn cách xã hội vì dịch COVID-19.

Theo đó, năm 2021, Sở GTVT TPHCM được UBND TPHCM giao dự toán ngân sách trợ giá xe buýt là 1.490 tỉ đồng.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số chuyến xe buýt dự báo hoạt động trong năm 2021 chỉ đạt hơn 2,7 triệu chuyến (giảm hơn 2,4 triệu chuyến so với dự toán được duyệt). Từ đó, tổng kinh phí trợ giá xe buýt trong năm 2021 giảm còn hơn 925 tỉ đồng (thấp hơn gần 565 tỉ đồng dự toán được giao).

Sản lượng khách sụt giảm nghiêm trọng ảnh hưởng lớn đến nguồn thu của các đơn vị vận tải, thậm chí không có nguồn thu nhưng vẫn phải trả các khoản phí như: Khấu hao phương tiện, lãi vay ngân hàng, tiền thuế, tiền thuê mặt bằng, bảo hiểm xã hội cho người lao động, bảo hiểm phương tiện…

Do đó, Sở GTVT TPHCM kiến nghị UBND TPHCM chấp thuận chủ trương cho phép điều chỉnh chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, trợ giá năm 2021 do nguyên nhân bất khả kháng ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (kể cả các tuyến hoạt động theo hình thức đấu thầu). Khi đó, trợ giá cần hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19 là hơn 150 tỉ đồng.

Ngoài ra, Sở GTVT kiến nghị thành phố chấp thuận việc áp dụng mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng và hệ số điều chỉnh lương tăng thêm để tính toán chênh lệch chi phí nhân công trong đơn giá đối với lĩnh vực xe buýt năm 2021, với mức trợ giá hỗ trợ hơn 37 tỉ đồng.

TPHCM hiện có 126 tuyến xe buýt, gồm 90 tuyến trợ giá và 36 tuyến không trợ giá. Trước đó, từ ngày 20.6, toàn bộ xe buýt ở TPHCM phải tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch.

Từ đầu tháng 10 đến nay, đã có 84 tuyến xe buýt trợ giá hoạt động lại. Theo thống kê, số chuyến/ngày hiện nay giảm 61%, lượng hành khách/ngày giảm 41% so với trước khi giãn cách. Sản lượng khách hiện chỉ đạt 5 - 6 hành khách/chuyến.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

84 tuyến xe buýt ở TPHCM chạy lại nhưng mỗi xe chỉ chở 5 - 6 khách

MINH QUÂN |

TPHCM - Đến nay, có 84 tuyến xe buýt trợ giá hoạt động lại nhưng trung bình mỗi xe chỉ chở 5 - 6 khách do tâm lý e ngại dịch, thời gian chờ xe lâu.

Thêm 30 tuyến xe buýt ở TPHCM chạy lại từ ngày 15.11

MINH QUÂN |

TPHCM – 30 tuyến xe buýt tiếp tục chạy lại từ ngày 15.11, nâng tổng số tuyến xe được khôi phục hoạt động lên 85 tuyến.

Ngày đầu xe buýt TPHCM hoạt động lại: Cả chặng hơn 15km chỉ có 2 hành khách

Chân Phúc |

TPHCM - Ngày 25.10, 8 tuyến xe buýt có trợ giá ở TPHCM chính thức hoạt động lại sau thời gian phải tạm ngưng để phòng chống dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

84 tuyến xe buýt ở TPHCM chạy lại nhưng mỗi xe chỉ chở 5 - 6 khách

MINH QUÂN |

TPHCM - Đến nay, có 84 tuyến xe buýt trợ giá hoạt động lại nhưng trung bình mỗi xe chỉ chở 5 - 6 khách do tâm lý e ngại dịch, thời gian chờ xe lâu.

Thêm 30 tuyến xe buýt ở TPHCM chạy lại từ ngày 15.11

MINH QUÂN |

TPHCM – 30 tuyến xe buýt tiếp tục chạy lại từ ngày 15.11, nâng tổng số tuyến xe được khôi phục hoạt động lên 85 tuyến.

Ngày đầu xe buýt TPHCM hoạt động lại: Cả chặng hơn 15km chỉ có 2 hành khách

Chân Phúc |

TPHCM - Ngày 25.10, 8 tuyến xe buýt có trợ giá ở TPHCM chính thức hoạt động lại sau thời gian phải tạm ngưng để phòng chống dịch COVID-19.