Để về Đà Nẵng, 620 người tại TPHCM phải âm tính với SARS-CoV-2

THUỲ TRANG |

Hội đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM cho biết, ngày mai (19.7), những chuyến xe đầu tiên đưa bà con Đà Nẵng về quê sẽ khởi hành. Người dân trước khi lên xe phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, đồng thời mặc đồ bảo hộ trong suốt chuyến đi.

Sau 3 ngày thông báo về việc TP.Đà Nẵng và Hội đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM sẽ tổ chức đưa bà con về quê nhà, đã có 620 người đăng kí.

Một tập đoàn vận tải hành khách đã tài trợ miễn phí 16 xe, mỗi xe 45 chỗ ngồi để đưa bà con về.

Ông Trần Hùng Phong - Phó Chủ tịch Hội đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM cho hay: “Điều kiện để bà con được về quê là tất cả phải có xét nghiệm nhanh âm tính với SARS-CoV-2. Đây là điều kiện bắt buộc, người dân phải chủ động đi xét nghiệm và có giấy chứng thực gửi về Hội. Danh sách người được về quê cũng đã được Hội đồng hương gửi UBND TP.Đà Nẵng và TPHCM để các chốt kiểm tra tạo điều kiện cho người dân di chuyển về nơi tập kết xe.

Người dân Đà Nẵng tại TPHCM muốn về quê phải có xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2. Ảnh minh hoạ: TT

Trước khi lên xe, bà con phải tự túc mua đồ bảo hộ, khẩu trang và được khử khuẩn. Chúng tôi cũng đã bố trí tình nguyện viên đi cùng các xe để hỗ trợ bà con khi cần.

Tất cả những chuyến xe này đều chạy một mạch thông suốt từ TPHCM về Đà Nẵng, bà con nghỉ ngơi và ăn uống trên xe. Về đến Đà Nẵng, thành phố sẽ có lực lượng đón và đưa bà con về khu cách ly hoặc khách sạn cách ly tuỳ theo nhu cầu”.

Trước đó, UBND TP.Đà Nẵng cũng đã có văn bản gửi UBND TPHCM và UBND các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam và Hội đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM về việc phối hợp đưa người dân từ TPHCM về Đà Nẵng trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Theo UBND TP.Đà Nẵng, việc thành phố quyết định đưa người dân về nhằm tạo điều kiện cho một số người dân TP.Đà Nẵng đang làm ăn, sinh sống và học tập tại TPHCM có nhu cầu trở về thành phố, đồng thời, góp phần chia sẻ khó khăn và áp lực với TPHCM trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Vì vậy, UBND TP.Đà Nẵng đề nghị TPHCM cho phép Hội đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM được tổ chức đón công dân Đà Nẵng trở về địa phương theo kế hoạch đã được phê duyệt, đồng thời, chỉ đạo Sở Y tế TPHCM hỗ trợ xét nghiệm SARS-CoV-2 theo danh sách đề nghị của Hội đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM.

UBND TP.Đà Nẵng đề nghị các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Binh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam... tạo điều kiện cho các xe do Đà Nẵng tổ chức đưa người dân từ TPHCM về đi qua địa phận được thuận lợi và đảm bảo an toàn.

Về việc đón tiếp người dân tại TP.Đà Nẵng, UBND thành phố đã giao UBND các quận huyện chuẩn bị các khu cách ly tập trung để bố trí chỗ ăn, nghỉ cho bà con.

Thanh niên tại Đà Nẵng được huy động dọn dẹp các khu kí túc xá để đón người dân về cách ly. Ảnh: BK

Những ngày qua, thanh niên và sinh viên các trường đại học trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã được huy động để dọn dẹp các khu kí túc xá, trường học để làm nơi cách ly tập trung, tạo điều kiện cho những bà con khó khăn khi về quê cách ly.

Tất cả người dân về từ TPHCM đều phải cách ly tập trung 14 ngày và xét nghiệm 4 lần theo quy định của thành phố.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng sẽ xét nghiệm SARS-CoV-2 toàn thành phố trong 5 ngày

THUỲ TRANG |

Từ ngày 17 đến 21.7, Đà Nẵng sẽ tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho đại diện các hộ gia đình trên địa bàn thành phố để sàng lọc, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, mắc COVID-19 trong cộng đồng.

CDC Hà Nội đề nghị xét nghiệm toàn bộ nhân viên xe buýt

Tùng Giang |

Trước nguy cơ dịch có thể lây lan trong cộng đồng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã đề xuất Sở Y tế phối hợp với Sở Giao thông Vận tải (GTVT) triển khai xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên, các lái xe, nhân viên soát vé xe buýt trên toàn thành phố.

Người dân TPHCM bất ngờ được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 khi đang đi đường

Anh Tú - Chân Phúc |

Nhằm hạn chế tình trạng người dân ra đường mà không có lý do chính đáng, UBND Thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn đã thành lập Đội tuần tra kiểm soát dịch COVID-19 lưu động trên địa bàn trong thời gian TPHCM thực hiện Chỉ thị 16. Khi dừng phương tiện, đội tuần tra sẽ hỏi lý do ra đường, nếu người dân không nêu được lý do chính đáng lực lượng chức năng sẽ tiến hành lập biên bản xử lý, đồng thời thực hiện lấy mẫu xét nghiệm test nhanh đối với một số trường hợp ngẫu nhiên.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đà Nẵng sẽ xét nghiệm SARS-CoV-2 toàn thành phố trong 5 ngày

THUỲ TRANG |

Từ ngày 17 đến 21.7, Đà Nẵng sẽ tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho đại diện các hộ gia đình trên địa bàn thành phố để sàng lọc, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, mắc COVID-19 trong cộng đồng.

CDC Hà Nội đề nghị xét nghiệm toàn bộ nhân viên xe buýt

Tùng Giang |

Trước nguy cơ dịch có thể lây lan trong cộng đồng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã đề xuất Sở Y tế phối hợp với Sở Giao thông Vận tải (GTVT) triển khai xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên, các lái xe, nhân viên soát vé xe buýt trên toàn thành phố.

Người dân TPHCM bất ngờ được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 khi đang đi đường

Anh Tú - Chân Phúc |

Nhằm hạn chế tình trạng người dân ra đường mà không có lý do chính đáng, UBND Thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn đã thành lập Đội tuần tra kiểm soát dịch COVID-19 lưu động trên địa bàn trong thời gian TPHCM thực hiện Chỉ thị 16. Khi dừng phương tiện, đội tuần tra sẽ hỏi lý do ra đường, nếu người dân không nêu được lý do chính đáng lực lượng chức năng sẽ tiến hành lập biên bản xử lý, đồng thời thực hiện lấy mẫu xét nghiệm test nhanh đối với một số trường hợp ngẫu nhiên.