"Đẻ thuê" bằng quan hệ trực tiếp: Ngã giá chi phí

Khánh Linh |

Công khai đăng tải trên các trang mạng xã hội, đặt ra yêu cầu và giá cả cụ thể, dịch vụ “đẻ thuê” bằng hình thức quan hệ trực tiếp đang được "trăm người bán, vạn người mua" vô cùng sôi động.

Hợp đồng không có tính pháp lý

Những ngày gần đây, vụ việc đẻ thuê bằng hình thức quan hệ trực tiếp nhận được rất nhiều quan tâm của dư luận. Trong vai là một bà mẹ đơn thân, cần tiền để trang trải nợ nần và lo cho con ăn học, chúng tôi (PV) đã tham gia, tìm hiểu trên các hội nhóm và kết nối với những người có nhu cầu đẻ thuê, mang thai hộ bằng hình thức quan hệ trực tiếp.

Kết nối với tôi là một người đàn ông có tài khoản Facebook Võ Bằng (SN 1977, quê Thái Nguyên). Ngay lập tức, anh Bằng đã không ngần ngại bày tỏ mong muốn tìm người mang thai hộ bằng hình thức quan hệ trực tiếp.

Khi được hỏi về chuyện vợ con gia đình, anh Bằng thổ lộ: "Anh đã có vợ, nhưng vợ anh không đẻ được nữa. Về phần vợ anh, anh sẽ lo được êm chuyện, em không cần lo, chỉ cần quan hệ trực tiếp và đẻ con là được".

A
Những màn ngã giá dịch vụ "đẻ thuê" bằng hình thức quan hệ trực tiếp công khai. Ảnh: Khánh Linh

Nói về chi phí, người đàn ông tuổi tứ tuần thông tin, sau khi sinh xong, người đẻ thuê sẽ được nhận một số tiền là 200 triệu đồng. Còn lại tất cả chi phí khác như thăm khám, siêu âm, bồi dưỡng trong quá trình mang thai, anh ta sẽ chi trả.

"Hợp đồng trong sự việc này cũng không có tính pháp lý. Chủ yếu là phải tin nhau, còn giả sử anh không thực hiện theo lời hứa thì cũng chẳng có pháp luật nào can thiệp được" - người đàn ông lý giải khi “đối tác” tỏ ra e ngại về những rủi ro trong thời gian đẻ thuê và ngỏ ý cần có một bản hợp đồng.

Lên nhóm "đẻ thuê" tìm "phòng nhì"

Phản hồi dưới dòng trạng thái "Tìm gái đơn thân hay nhỡ gánh U30-37" của một người đàn ông có nick Facebook C.C.Đ, tôi đã kết nối với người đàn ông này.

Qua trò chuyện được biết, anh ta là người Thái Bình, 45 tuổi, đang làm việc tại một cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Ngay từ những dòng trao đổi đầu tiên, anh không ngần ngại bày tỏ nguyện vọng và những quyền lợi kèm theo cho "đối tác": "Vợ chồng anh ly thân nhưng thống nhất không ly dị vì con và công việc, chính vì thế, anh cần lập "phòng nhì". Đến lúc anh nghỉ hưu thì đã có con lớn, “cơ sở 2” ổn định.

Anh sẽ có trách nhiệm lo tài chính từng giai đoạn, việc lớn nhất sau này là mua đất, làm nhà cho mẹ con em. “Phòng nhì” là vợ con anh chuẩn rồi, nên anh có trách nhiệm làm chồng, làm cha đến hết đời. Chung tay thu vén công việc như học nghề, kinh doanh hay sản xuất và nuôi dạy con cùng em. Em cứ coi anh giống như đi làm xa, thi thoảng về" - người này nhắn nhủ.

A
Những quyền lợi và yêu cầu dành cho "phòng nhì" cũng được đặt ra rất rõ ràng, rành mạch. Ảnh: Khánh Linh

Người đàn ông quê Thái Bình cũng không quên yêu cầu, “phòng nhì” phải biết thấu hiểu và cố gắng, đồng thời yêu cầu giữ kín đáo.

"Còn về phần con em thì anh sẽ nhận, cần thì chuyển cả họ sang, việc lo toan, định hướng anh sẽ có trách nhiệm như con đẻ. Đến 3 tuổi thì cho xóa thông tin bố đẻ để lớn lên cháu nó không ác cảm, còn có lý lịch đẹp để đi lấy chồng" - "đối tác" nói thêm khi PV tiết lộ mình có một con riêng.

Theo Nghị định số 10 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15.3.2015 quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm (IVF) và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, những cặp vợ chồng hiếm muộn phải mất từ 6 tháng đến hơn 1 năm chờ xét duyệt hồ sơ mới có cơ hội được phép cho mang thai hộ.

Nghị định số 10 cũng quy định chặt chẽ, người mang thai hộ phải là người thân thích cùng họ hàng của bên vợ hoặc bên chồng.

Chính vì vậy, các "dịch vụ" đẻ thuê, mang thai hộ tràn lan trên mạng hiện nay chứa đựng nhiều rủi ro pháp lý cho cả người nhờ mang thai hộ lẫn người thực hiện dịch vụ, đồng thời tiềm ẩn nhiều rủi ro cả về sức khỏe, danh dự và cuộc sống lâu dài.

Tính đến nay, vẫn chưa có con số thống kê chính xác về những vụ việc đẻ thuê, mang thai hộ nhưng mạng xã hội ngày càng phát triển khiến cho hoạt động môi giới đẻ thuê diễn ra mạnh mẽ.

(Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi)

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Đẻ thuê bằng quan hệ trực tiếp: Bản hợp đồng tước đi quyền làm mẹ

Khánh Linh |

Cho rằng ngoại hình, học vấn của người mẹ sẽ trực tiếp quyết định hình hài và trí thông minh của những đứa trẻ, các ông bố đã lựa chọn người mẹ “đẻ thuê” bằng hình thức quan hệ trực tiếp một cách kỹ lưỡng.

"Đối tác" vụ nhận đẻ thuê bằng hình thức quan hệ trực tiếp đề nghị tiếp tục hợp đồng

Khánh Linh |

Liên quan đến vụ đẻ thuê bằng hình thức quan hệ trực tiếp xôn xao dư luận thời gian gần đây, không ít bạn đọc Lao Động trách nạn nhân đã quá nhẹ dạ cả tin, tự đưa mình vào tình thế nguy hiểm. Tuy nhiên, nhiều người cũng xót xa cho hoàn cảnh của người phụ nữ này.

Đẻ thuê và những vụ bê bối, biến tướng

Hương Lê |

Thái Lan từng được coi là trung tâm của ngành công nghiệp “đẻ thuê” khi nhiều người từ mọi quốc gia đổ về đây để “mua con”.

Bẽ bàng vụ nhận "đẻ thuê" bằng hình thức quan hệ trực tiếp

Khánh Linh |

Nhận “đẻ thuê” bằng hình thức quan hệ trực tiếp, khi thông báo rằng mình đã có thai, chị Thu không nhận được gì ngoài sự thờ ơ của "đối tác".

Công nhân thất nghiệp đổ xô chạy Grab, vỡ mộng thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng

HỮU CHÁNH |

Khi làn sóng thất nghiệp gia tăng, chạy xe công nghệ là nghề được nhiều công nhân tìm đến, nhưng đây cũng là lựa chọn bấp bênh không kém.

Xe tải nghi mất phanh được xe khách "dìu" xuống dốc đèo Đại Ninh, 3 người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Một xe tải đổ đèo Đại Ninh nghi bị sự cố mất phanh và húc vào đuôi xe khách đang chạy cùng chiều phía trước và được xe khách "dìu" xuống dốc đèo. 3 người trên xe tải bị thương.

Chiêm ngưỡng kiến trúc ngôi chùa gỗ lim gần 400 tuổi ở Thái Bình

Lương Hà |

Toạ lạc tại xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, chùa Keo là niềm tự hào của người dân Thái Bình khi lưu giữ hai bảo vật quốc gia độc bản quý giá.

Áp lực chốt lời sẽ tạo ra nhịp điều chỉnh trên thị trường chứng khoán

Gia Miêu |

Việc thị trường chứng khoán liên tục bứt phá trong thời gian qua nhiều khả năng sẽ dẫn đến các nhịp điều chỉnh nhằm hấp thụ áp lực chốt lời.

Đẻ thuê bằng quan hệ trực tiếp: Bản hợp đồng tước đi quyền làm mẹ

Khánh Linh |

Cho rằng ngoại hình, học vấn của người mẹ sẽ trực tiếp quyết định hình hài và trí thông minh của những đứa trẻ, các ông bố đã lựa chọn người mẹ “đẻ thuê” bằng hình thức quan hệ trực tiếp một cách kỹ lưỡng.

"Đối tác" vụ nhận đẻ thuê bằng hình thức quan hệ trực tiếp đề nghị tiếp tục hợp đồng

Khánh Linh |

Liên quan đến vụ đẻ thuê bằng hình thức quan hệ trực tiếp xôn xao dư luận thời gian gần đây, không ít bạn đọc Lao Động trách nạn nhân đã quá nhẹ dạ cả tin, tự đưa mình vào tình thế nguy hiểm. Tuy nhiên, nhiều người cũng xót xa cho hoàn cảnh của người phụ nữ này.

Đẻ thuê và những vụ bê bối, biến tướng

Hương Lê |

Thái Lan từng được coi là trung tâm của ngành công nghiệp “đẻ thuê” khi nhiều người từ mọi quốc gia đổ về đây để “mua con”.

Bẽ bàng vụ nhận "đẻ thuê" bằng hình thức quan hệ trực tiếp

Khánh Linh |

Nhận “đẻ thuê” bằng hình thức quan hệ trực tiếp, khi thông báo rằng mình đã có thai, chị Thu không nhận được gì ngoài sự thờ ơ của "đối tác".