Đề thi Ngữ văn THPT quốc gia: “Đánh tráo” khái niệm?

QUANG ĐẠI |

Dư luận tiếp tục tranh cãi về nội dung, yêu cầu của đề thi Ngữ văn THPT quốc gia 2018. Nhà giáo Lê Văn Vỵ (Hà Tĩnh) cho rằng, đề thi đã có sự “đánh tráo khái niệm” ở câu Làm văn (5 điểm).

đề thi Ngữ văn THPT quốc gia 2018, câu Làm văn 5 điểm: Phân tích sự đối lập giữa vẻ đẹp của hình ảnh chiếc thuyền ngoài xa và cảnh bạo lực ở gia đình làng chài (“Chiếc thuyền ngoài xa”). Từ đó, liên hệ giữa sự đối lập giữa cảnh phố huyện lúc đêm khuya và hình ảnh đoàn tàu (“Hai đứa trẻ”) để nhận xét về cách nhìn hiện thực của hai tác giả” có thể nói là quá khó.

Theo nhà giáo Lê Văn Vỵ, không những đề quá tầm đối với học sinh THPT không chuyên, mà phần nội dung đã có sự “đánh tráo khái niệm”, xác định không chuẩn khái niệm “đối lập”.

Cụ thể, giữa vẻ đẹp của hình ảnh chiếc thuyền ngoài xa và cảnh bạo lực ở gia đình hàng chài không thể xác định là quan hệ “đối lập”. Bởi, hai nội dung nói trên không thuộc một chủ thể, không có mối tương quan trực tiếp nên không thể gọi sự khác biệt giữa chúng là “đối lập”.

Tương tự, giữa cảnh phố huyện lúc đêm khuya và hình ảnh đoàn tàu cũng không tạo nên mối quan hệ đối lập. Ở đây là hai chủ thể khác nhau, không thể xác lập quan hệ đối lập.

Theo Từ điển Tiếng Việt (Viện Ngôn ngữ học), “Đối lập” nghĩa là: “đứng ở phía trái ngược, có quan hệ chống đối nhau”.

Theo triết học, “mặt đối lập là những mặt có những đặc điểm, những thuộc tính, những tính quy định có khuynh hướng biến đổi trái ngược nhau tồn tại một cách khách quan trong tự nhiên, xã hội và tư duy”. Và "các mặt đối lập nằm trong sự liên hệ, tác động qua lại lẫn nhau theo hướng trái ngược nhau, xung đột lẫn nhau tạo thành mâu thuẫn biện chứng". Ví dụ: già-trẻ; đẹp-xấu; béo-gầy; giàu-nghèo...

Từ đó, nhà giáo Lê Văn Vỵ cho rằng, mối quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng nêu trên phải xác định là sự “khác biệt” chứ không thể là “đối lập”, với yêu cầu chuẩn xác trong tư duy và diễn đạt của đề thi.

Theo thầy Lê Văn Vỵ, yêu cầu “nhận xét về cách nhìn hiện thực của hai tác giả” là trừu tượng, quá sức với thí sinh THPT không chuyên. “Đã là đề thi phổ thông, thì học sinh trung bình phải làm được 50%. Nhưng với đề như trên, nếu chấm chặt, thì tỷ lệ điểm dưới trung bình sẽ không nhỏ”, thầy Vỵ dự đoán.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Hôm nay, 25.6, gần 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT: Tất cả cho kỳ thi thành công

PHẤN ĐẤU - NHẬT HỒ - HUYÊN NGUYỄN - KIM ĐỒNG |

Các địa phương trong cả nước đang rất tích cực chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. PV Lao Động đã ghi nhận ở một số địa phương.


Sỹ tử làm gì vào ngày cuối cùng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia?

Thế Anh |

Sáng nay (24.6), hàng trăm thí sinh đã cùng gia đình đến văn Miếu Quốc Tử Giám. Nhiều phụ huynh cho biết, việc đưa con đến đây trước là để cầu may, sau là mong muốn con giảm bớt căng thẳng, áp lực để có tâm thế tốt nhất bước vào kỳ thi.

Thi THPT quốc gia 2018: Những "bóng hồng" tỏa sáng trường thi

Nguyễn Hải - Sơn Tùng |

Trong những ngày diễn ra kỳ thi THPT quốc gia 2018, nét hồn nhiên, những nụ cười rạng rỡ của lứa học sinh đầu tiên của thế hệ 10X trên trường thi, phần nào làm vơi đi áp lực thi cử.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hôm nay, 25.6, gần 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT: Tất cả cho kỳ thi thành công

PHẤN ĐẤU - NHẬT HỒ - HUYÊN NGUYỄN - KIM ĐỒNG |

Các địa phương trong cả nước đang rất tích cực chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. PV Lao Động đã ghi nhận ở một số địa phương.


Sỹ tử làm gì vào ngày cuối cùng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia?

Thế Anh |

Sáng nay (24.6), hàng trăm thí sinh đã cùng gia đình đến văn Miếu Quốc Tử Giám. Nhiều phụ huynh cho biết, việc đưa con đến đây trước là để cầu may, sau là mong muốn con giảm bớt căng thẳng, áp lực để có tâm thế tốt nhất bước vào kỳ thi.

Thi THPT quốc gia 2018: Những "bóng hồng" tỏa sáng trường thi

Nguyễn Hải - Sơn Tùng |

Trong những ngày diễn ra kỳ thi THPT quốc gia 2018, nét hồn nhiên, những nụ cười rạng rỡ của lứa học sinh đầu tiên của thế hệ 10X trên trường thi, phần nào làm vơi đi áp lực thi cử.