Đề nghị xử phạt 1 trường hợp vượt chốt kiểm soát dịch bệnh tại Vĩnh Phúc

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông báo tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 27.10.

Hôm ngay (27.10), tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận tổng số ca mắc COVID-19 là 257 trường hợp, tăng 03 trường hợp.

Trường hợp 1 có tên L.T.T, nữ, sinh năm: 1963, địa chỉ: Thôn Tam Đa, xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc; Tiền sử dịch tễ là vợ của bệnh nhân mắc COVID-19 có tên L.V.S.

Trường hợp 2 có tên H.T.H, nữ, sinh năm: 1976, địa chỉ: Thôn Tam Đa, xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc; Tiền sử dịch tễ là vợ của bệnh nhân mắc COVID-19 có tên N.V.B.

Cả 2 trường hợp trên đều đã tiêm 01 mũi vắc xin phòng COVID-19.

Trường hợp 3 có tên N.T.T, nam, sinh năm: 1981, địa chỉ: Phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Bệnh nhân này có tiền sử dịch tễ có liên quan đến ổ dịch COVID-19 tại tỉnh Phú Thọ. Bệnh nhân đi từ tỉnh Phú Thọ trở về tỉnh Vĩnh Phúc ngày 22.10.2021, sống và làm việc tại địa phương.

Ngày 27.10.2021, bệnh nhân có biểu hiện sốt, đã đến khám bệnh tại Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt (Phúc Yên), xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 do Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt (Vĩnh Yên) thực hiện.

Hiện cả 03 bệnh nhân trên đã được chuyển Bệnh viện Dã chiến tỉnh tiếp tục cách ly y tế và điều trị.

Trong ngày, lực lượng Công an tỉnh tổ chức kiểm tra, nhắc nhở công tác phòng chống dịch tại 08 doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn tỉnh, chưa phát hiện vi phạm.

Công an tỉnh cũng đề nghị xử phạt 01 trường hợp số tiền 7.500.000 đồng về hành vi không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch bệnh.

Trường hợp này có tên N.Q.S, SN1983, HKTT: quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, cố tình vượt chốt kiểm soát IC6 tại xã Văn Quán, huyện Lập Thạch ngày 05.10.2021.

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: Phát hiện thêm 2 ca mắc COVID-19 mới, chưa tiêm vaccine

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông báo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 26.10.

Vĩnh Phúc: Phát hiện 3 ca dương tính COVID-19 mới

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Tính đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã ghi nhận tổng số 252 trường hợp mắc COVID-19, phát hiện 3 trường hợp mới tính đến 15h ngày 25.10, trong đó, có 1 trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Vĩnh Phúc: Ghi nhận 1 bệnh nhân tái dương tính với COVID-19

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cho đến 15h ngày 23.10.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Vĩnh Phúc: Phát hiện thêm 2 ca mắc COVID-19 mới, chưa tiêm vaccine

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông báo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 26.10.

Vĩnh Phúc: Phát hiện 3 ca dương tính COVID-19 mới

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Tính đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã ghi nhận tổng số 252 trường hợp mắc COVID-19, phát hiện 3 trường hợp mới tính đến 15h ngày 25.10, trong đó, có 1 trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Vĩnh Phúc: Ghi nhận 1 bệnh nhân tái dương tính với COVID-19

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cho đến 15h ngày 23.10.