Đề nghị xử lý hình sự đối tượng tung tin giả về COVID-19

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Đây là lần đầu tiên có một đơn vị ở Cần Thơ đề xuất xử lý hình sự đối với các trường hợp tung tin giả về COVID-19. Trước đó, cơ quan chức năng ở Cần Thơ đã phát hiện rất nhiều trường hợp tung tin giả, nhưng chỉ nhắc nhở và xử phạt hành chính...

Ngày 27.3, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương TP.Cần Thơ Nguyễn Minh Vũ đã ký văn bản gửi Công an TP Cần Thơ và Sở Thông tin truyền thông đề nghị xử lý hình sự nhóm đối tượng tung tin giả về ca mắc COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, ngày 23.3, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc có một bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang cách ly nguyên khoa cấp cứu của bệnh viện này. Thông tin trên nhanh chóng lan truyền, gây hoang mang trong bệnh viện và ngoài xã hội.

Đến ngày 26.3, cơ quan chức năng đã xác định và mời làm việc đối tượng Nguyễn Tấn Tr. (là sinh viên dược, thuộc một trường đại học ở Cần Thơ). Tr. thừa nhận mình là người trực tiếp soạn thông tin và gửi cho 33 thành viên cùng lớp.

Đối tượng Tr. bị công an mời làm việc vào ngày 26.3
Đối tượng Tr. bị công an mời làm việc vào ngày 26.3

Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, sau khi xuất hiện thông tin trên, lượng bệnh nhân đến khám tại đơn vị đã giảm nghiêm trọng (từ 1.500 ca/ngày, giảm xuống dưới 1.000 ca/ngày). Bệnh viện là đơn vị tự chủ về kinh tế, nên việc giảm sút này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống cán bộ, nhan viên. Đề nghị nhóm đối tượng phải bồi thường (khi có thống kê cụ thể).

Đặc biệt, sau khi xuất hiện thông tin trên, số bệnh nhân mắc bệnh mãn tính (tăng huyết áp, tiểu đường...) đến ngày hẹn đến khám, nhưng không đến. Sau đó, các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng cấp cứu vì đã không uống thuốc theo chỉ định. Thông tin bịa đặt còn gây ra sự bất an trong xã hội, nhất là trong bối cảnh Cần Thơ và cả nước đang căng mình chống dịch COVID-19.

Bệnh viện đa khoa Trung ương đề nghị: Nhóm đối tượng này được đào tạo ngành y, nhưng lại có hành động vi phạm như vậy, nên cần thiết phải xử lý hình sự để răn đe. Ngoài ra, các đối tượng này cần phải công khai xin lỗi bệnh viện.

Đây là lần đầu tiên có một đơn vị đề xuất xử lý hình sự đối với các trường hợp tung tin giả về COVID0-19. Trước đó, cơ quan chức năng ở Cần Thơ đã phát hiện rất nhiều trường hợp tung tin giả, nhưng chỉ nhắc nhở và xử phạt hành chính.

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện 18 tài khoản tung tin giả “TPHCM phong tỏa 14 ngày"

Thanh Chân - Anh Nhàn |

TPHCM đã xác định 18 tài khoản tung tin sai sự thật việc “TPHCM sẽ phong tỏa trong 14 ngày", trong đó có 5 tài khoản ở nước ngoài vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.

Tung tin, bình luận bịa đặt về COVID-19 trên Facebook, 2 sinh viên bị xử lý

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Tr. là sinh viên thuộc một trường đại học ở Cần Thơ đã bị cơ quan chức năng xử lý vì tung tin thất thiệt về việc Bệnh Đa khoa Trung ương có một ca mắc COVID-19. Một sinh viên bình luận thất thiệt cũng bị cơ quan chức năng xử lý...

Hà Nội: Tung tin thất thiệt về dịch COVID-19, hai phụ nữ bị xử phạt

Trần Tuấn |

Ngày 25.3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội triệu tập 2 phụ nữ để làm rõ việc đăng tải thông tin thất thiệt về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố Hà Nội trên mạng xã hội.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Phát hiện 18 tài khoản tung tin giả “TPHCM phong tỏa 14 ngày"

Thanh Chân - Anh Nhàn |

TPHCM đã xác định 18 tài khoản tung tin sai sự thật việc “TPHCM sẽ phong tỏa trong 14 ngày", trong đó có 5 tài khoản ở nước ngoài vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.

Tung tin, bình luận bịa đặt về COVID-19 trên Facebook, 2 sinh viên bị xử lý

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Tr. là sinh viên thuộc một trường đại học ở Cần Thơ đã bị cơ quan chức năng xử lý vì tung tin thất thiệt về việc Bệnh Đa khoa Trung ương có một ca mắc COVID-19. Một sinh viên bình luận thất thiệt cũng bị cơ quan chức năng xử lý...

Hà Nội: Tung tin thất thiệt về dịch COVID-19, hai phụ nữ bị xử phạt

Trần Tuấn |

Ngày 25.3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội triệu tập 2 phụ nữ để làm rõ việc đăng tải thông tin thất thiệt về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố Hà Nội trên mạng xã hội.