Ông Hồ Xuân Hường cho hay, ngay khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã tích cực phối hợp với gia đình các thuyền viên, bộ đội biên phòng tổ chức cứu nạn và đưa các thuyền viên về địa phương, chăm sóc y tế với những thuyền viên bị thương.
Sáng nay (5.4), đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do ông Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Sở NNPTNT đã về địa phương thăm hỏi, hỗ trợ các thuyền viên gặp nạn.
Ngay sáng 5.4, địa phương đã cử 3 thuyền đánh cá khác ra địa điểm gặp nạn trục vớt, lai dắt 2 tàu bị đâm chìm. Đến thời điểm chiều 5.4, đã trục vớt và đang lai dắt 1 tàu bị nạn về. 2 tàu cá bị nạn là tàu đánh cá vỏ gỗ cỡ nhỏ có giá trị khoảng 1,5 tỉ đồng/tàu bao gồm cả thiết bị.
Chính quyền địa phương cũng như gia đình những người gặp nạn rất mong các cơ quan chức năng sớm điều tra, tìm ra tàu lạ đã đâm chìm 2 tàu cá đang đánh bắt hợp pháp trên biển; đồng thời có hỗ trợ kịp thời cho các ngư dân sớm ổn định tiếp tục ra khơi bám biển.
Trước đó, như Lao Động đã thông tin, khoảng 5h sáng 4.4, tàu đánh cá mang số hiệu NA 90427-TS và tàu NA 94281 TS đang neo đậu ngoài khơi tại toạ độ 19º47´N - 107º03´E thì bất ngờ bị một tàu vận tải vỏ sắt di chuyển theo hướng bắc - nam đâm chìm rồi bỏ chạy.
Rất may có phương tiện đánh cá gần đó phát hiện và chạy tới cứu người, đồng thời báo Trung tâm Cứu hộ cứu nạn Vùng I.
Đến 20h cùng ngày, tàu cứu hộ tới đưa 19 lao động lên tàu đưa về cảng gang thép quốc tế Nghi Sơn bàn giao cho Đồn Biên phòng Nghi Sơn phối hợp Đồn Biên phòng Quỳnh Phương và chính quyền thị xã Hoàng Mai tiếp nhận bàn giao người.
Vụ tai nạn làm 7 thuyền viên trên tàu NA - 90427 TS bị thương, trong đó có 1 lao động bị thương nặng phải đưa đi Hà Nội chữa trị là thuyền viên Phạm Văn Việt (28 tuổi). Tuy nhiên, chiều nay (5.4), sau khi chẩn đoán tại BV Việt Đức, anh Việt đã được chuyển về điều trị tại BV Đa khoa thị xã Hoàng Mai. Ở đây có 6 thuyền viên đang chữa trị.
Anh Hoàng Văn Mạnh (34 tuổi, thuyền trưởng tàu NA 94281 TS) sau khi được các bác sĩ Trung tâm Y tế Hoàng Mai chữa trị, cấp thuốc đã cho về nhà tĩnh dưỡng. Như vậy ở BV Đa khoa Hoàng Mai vẫn còn 6 thuyền viên chữa trị.
Thuyền trưởng Hoàng Văn Mạnh cho hay, vào thời điểm xảy ra sự việc, vì trời tối và bị đâm bất ngờ nên các thuyền viên không nhìn được số hiệu cũng như nhận dạng tàu vỏ thép là của quốc gia nào.