Đề nghị tháo gỡ cho xe lưu thông trên Quốc lộ 18

Minh Hạnh |

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương và Bắc Ninh tháo gỡ việc lưu thông phương tiện tại các chốt kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19 trên Quốc lộ 18.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ - bà Phan Thị Thu Hiền, căn cứ theo các Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31.1.2020, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28.1.2021 chỉ đạo Ban chi đạo phòng, chống dịch COVID-19, Tổng cục Đường bộ đề nghị UBND các tỉnh tạo điều kiện cho các phương tiện vận tải hàng hóa được được lưu thông qua các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên Quốc lộ 18. Đảm bảo vận hành thông suốt việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất trên Quốc lộ 18 đồng thời giảm tải, tránh tình trạng ùn tắc trên Quốc lộ 10 và Quốc lộ 5 (do các phương tiện đến các chốt kiểm soát trên Quốc lộ 18 đều phải quay đầu và lưu thông ra Quốc lộ 10 và Quốc lộ 5).

Đồng thời, đề nghị các tỉnh, thành nêu trên chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của tỉnh để phân luồng tổ chức giao thông, đặc biệt là phối hợp với các Sở Giao thông Vận tải lân cận để triển khai hướng dẫn các đơn vị vận chuyển hàng hóa thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế.

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa và thúc đẩy tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cũng chỉ đạo các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan trên cơ sở báo cáo và kiến nghị của Bộ Công Thương, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ, có các giải pháp khả thi, kịp thời để tạo thuận lợi cho việc lưu thông, xuất nhập khẩu, tiêu thụ hàng hóa, nhất là đối với nguyên, vật liệu phục vụ sản xuất, nông sản tại các địa phương có dịch COVID-19, không để tình trạng ách tắc trong khâu giao nhận, vận tải làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân, đồng thời bảo đảm yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản gửi UBND TP. Hải Phòng và tỉnh Hải Dương, Sở Giao thông Vận tải của hai địa phương này liên quan việc đảm bảo lưu thông hàng hóa thuận lợi và an toàn phòng dịch.

Yêu cầu Sở Giao thông Vận tải Hải Dương thống kê số lượng lái xe, phụ xe hiện đang nằm trong vùng cách ly, phong tỏa; lên phương án sử dụng số lái, phụ xe bên ngoài vùng cách ly, phong tỏa thay thế cho lái xe, phụ xe đang bị cách ly; phối hợp hợp với Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng nghiên cứu, xem xét giải quyết kiến nghị của Hiệp hội vận tải ôtô Việt Nam về việc có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho vận tải hàng hóa giữa tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Chính phủ yêu cầu tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa, nông sản

Vũ Long - Vương Trần |

Chính phủ yêu cầu khẩn trương tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa và thúc đẩy tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Thủ tướng: Nhanh chóng tiêm chủng, gỡ ngay ách tắc lưu thông hàng hoá

Vương Trần |

Thủ tướng nhấn mạnh việc thực hiện chiến lược “vaccine + 5K”, không vì vaccine mà chủ quan; đồng thời, phải có ngay quy chế giữa các bộ để lưu thông hàng hóa bình thường với vùng có dịch.

Hải Dương 3 lần đề nghị lưu thông hàng hóa: UBND Hải Phòng nói gì?

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa có văn bản số 1082/UBND – KTGS1 phúc đáp Văn bản số 558/UBND-VP ngày 21.2.2021 của UBND tỉnh Hải Dương liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Hải Dương lưu thông hàng hóa, nông sản vào Hải Phòng.

Vì sao xe không lưu thông trên cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận dịp Tết?

Kỳ Quan |

Theo kế hoạch, Dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận cho xe lưu thông tạm 10 ngày dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (5 ngày trước Tết và 5 ngày sau Tết). Nhưng trên thực tế, dịp Tết vừa qua, lực lượng chức năng đã không phân luồng cho xe chạy trên cao tốc này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Chính phủ yêu cầu tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa, nông sản

Vũ Long - Vương Trần |

Chính phủ yêu cầu khẩn trương tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa và thúc đẩy tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Thủ tướng: Nhanh chóng tiêm chủng, gỡ ngay ách tắc lưu thông hàng hoá

Vương Trần |

Thủ tướng nhấn mạnh việc thực hiện chiến lược “vaccine + 5K”, không vì vaccine mà chủ quan; đồng thời, phải có ngay quy chế giữa các bộ để lưu thông hàng hóa bình thường với vùng có dịch.

Hải Dương 3 lần đề nghị lưu thông hàng hóa: UBND Hải Phòng nói gì?

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa có văn bản số 1082/UBND – KTGS1 phúc đáp Văn bản số 558/UBND-VP ngày 21.2.2021 của UBND tỉnh Hải Dương liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Hải Dương lưu thông hàng hóa, nông sản vào Hải Phòng.

Vì sao xe không lưu thông trên cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận dịp Tết?

Kỳ Quan |

Theo kế hoạch, Dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận cho xe lưu thông tạm 10 ngày dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (5 ngày trước Tết và 5 ngày sau Tết). Nhưng trên thực tế, dịp Tết vừa qua, lực lượng chức năng đã không phân luồng cho xe chạy trên cao tốc này.