Đề nghị tháo dỡ 2 bức tường kè đá "treo" trên đầu dân

Nhiệt Băng |

2 bức tường xếp đá (dài khoảng 100m, cao 7m) sơ sài "treo" trên đầu dân ở xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa đến nay vẫn không bị tháo dỡ.

Người dân đề nghị tháo dỡ bức tường, tránh gây hậu họa. Ảnh: Nhiệt Băng
Người dân đề nghị tháo dỡ bức tường, tránh gây hậu họa. Ảnh: Nhiệt Băng

Ngày 28.7, ông Nguyễn Văn Tám (người dân thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, Nha Trang) cho biết đã tiếp nhận báo cáo của UBND xã Phước Đồng trình UBND thành phố Nha Trang về phản ánh của ông liên quan đến 2 bức tường xếp đá vuông góc nhau (mỗi bức tường dài khoảng 100m, cao 7m) đang tồn tại ở khu dân cư Phước Toàn, thôn Phước Hạ.

"Đây là vấn đề chúng tôi đã phản ánh từ năm ngoái, nhưng nay phải lên xã hỏi mới nhận được thông tin báo cáo của xã" - ông Tám cho hay.

Theo đó, ông Bùi Cao Pháp - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Đồng (Nha Trang, Khánh Hòa) thừa nhận, việc san ủi trái phép và xây dựng bức tường cao khoảng 7m trên đất rừng sẽ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân trong mùa mưa lũ.

Theo ông Nguyễn Đình Hải (người dân thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng), 2 bức tường đá được xếp sơ sài, độ kết dính thấp, có nguy cơ sập đổ cao, rất nguy hiểm cho người dân sống bên dưới khoảng 20m. "Chúng tôi đề nghị phải tháo dỡ 2 bức tường này chứ để như thế, sạt lở chết người, ai chịu trách nhiệm?" - ông Hải bức xúc.

Như Lao Động đã thông tin, vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang đã thụ lý tố cáo của người dân về việc cơ quan chức năng bao che cho Công ty TNHH Vạn Hoa san ủi đất rừng, phân lô bán nền, xây tường cao 7m trên đầu khu dân cư, uy hiếp an toàn tại thôn Phước Hạ. 

Theo ông Pháp, tại văn bản báo cáo thành phố Nha Trang: UBND xã Phước Đồng đã tổng hợp hồ sơ và có văn bản vào ngày 3.5.2019 về việc san gạt mặt bằng, làm đường bêtông tại thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng.

Ông Pháp cho biết, UBND xã đã lập biên bản vi phạm hành chính và UBND thành phố Nha Trang đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với ông Nguyễn Xuân Dương. UBND xã Phước Đồng cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản và UBND thành phố Nha Trang xử phạt ông Đỗ Quốc Sự 45 triệu đồng.

Tuy nhiên, UBND xã Phước Đồng không nêu có tháo dỡ 2 bức tường xếp vuông góc nói trên hay không và khi nào thì tháo dỡ.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Đang đi tắm thì bức tường đổ sập khiến con tử vong, mẹ bị thương nặng

Quách Du |

Trong lúc mưa giông lớn, hai mẹ con (ở huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) đi tắm thì bất ngờ bị bức tường đổ sập vào người. Hậu quả, cháu bé bị tử vong, người mẹ bị thương nặng.

Niêm phong tài sản để di dời dân, tháo dỡ bức tường khổng lồ trái phép

Nhiệt Băng |

Ngày 8.7, ông Lê Văn Mỹ - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết đã niêm phong toàn bộ tài sản của 10 hộ dân sống dưới bức tường chắn "khổng lồ" MSE trái phép tại dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh Nha Trang (hay còn gọi là dự án Marina Hill), để chuẩn bị di dời.

Vô tư mưu sinh dưới bức tường "tử thần" bất chấp nguy hiểm

Minh Hiếu |

Dưới đoạn tường "tử thần" của khu Văn hóa nghệ thuật (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội), nhiều người bất chấp dựng hàng quán bán trà đá mưu sinh.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đang đi tắm thì bức tường đổ sập khiến con tử vong, mẹ bị thương nặng

Quách Du |

Trong lúc mưa giông lớn, hai mẹ con (ở huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) đi tắm thì bất ngờ bị bức tường đổ sập vào người. Hậu quả, cháu bé bị tử vong, người mẹ bị thương nặng.

Niêm phong tài sản để di dời dân, tháo dỡ bức tường khổng lồ trái phép

Nhiệt Băng |

Ngày 8.7, ông Lê Văn Mỹ - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết đã niêm phong toàn bộ tài sản của 10 hộ dân sống dưới bức tường chắn "khổng lồ" MSE trái phép tại dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh Nha Trang (hay còn gọi là dự án Marina Hill), để chuẩn bị di dời.

Vô tư mưu sinh dưới bức tường "tử thần" bất chấp nguy hiểm

Minh Hiếu |

Dưới đoạn tường "tử thần" của khu Văn hóa nghệ thuật (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội), nhiều người bất chấp dựng hàng quán bán trà đá mưu sinh.