Đề nghị tạm ngừng toàn bộ các chuyến bay đến Phú Quốc

Lục Tùng |

Chiều 4.6, Phó Chủ tịch UBND TP.Phú Quốc Phạm Văn Nghiệp ký Tờ trình đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang xem xét cho ngừng toàn bộ các chuyến bay đến Phú Quốc.

Trong Tờ trình gửi UBND tỉnh Kiên Giang, ông Nghiệp cho rằng, do tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp và một số địa phương đã đề nghị tạm ngừng toàn bộ các chuyến bay đến địa phương, UBND TP.Phú Quốc trình UBND tỉnh tạm dừng mọi chuyến bay đến Phú Quốc cho đến khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát tốt.

Bên cạnh trình đề nghị dừng toàn bộ các chuyến bay đến, TP. Phú Quốc cũng đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang kiểm soát các đầu bến tàu không để khách từ các địa phương có dịch đến Phú Quốc bằng đường tàu. Ảnh: LT
Bên cạnh trình đề nghị ngừng toàn bộ các chuyến bay đến, TP.Phú Quốc cũng đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang kiểm soát các đầu bến tàu không để khách từ các địa phương có dịch đến Phú Quốc. Ảnh: LT

Theo ông Nghiệp, điều này không gây ảnh hưởng nhiều đến phát triển kinh tế. Bởi trên thực tế, các chuyến bay nội địa đến Phú Quốc thời gian qua đã giảm mạnh.

Cụ thể, mỗi ngày, chỉ còn khoảng 2 chuyến bay Hà Nội - Phú Quốc, và 1 chuyến bay TP.Hồ Chí Minh - Phú Quốc. Vì thế, nếu để có trường hợp dương tính sẽ ảnh hưởng rất lớn về sau.

Cũng trong tờ trình này, ông Nghiệp cũng đề xuất UBND tỉnh Kiên Giang xem xét các đầu bến tàu, không tiếp nhận khách đến từ các địa phương có dịch đến Phú Quốc bằng đường tàu.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị tạm ngừng toàn bộ các chuyến bay đến Côn Đảo

Thành An |

Chiều 3.6, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã có công văn gửi đến nhiều đơn vị đề nghị tạm ngừng hoạt động các chuyến bay đến Côn Đảo để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.

Đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp

Hồng Nhật |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, những khu vực đông người như chung cư, siêu thị... trên địa bàn Thành phố Hà Nội vẫn đang thực hiện nghiêm túc và quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Hải Dương cho học sinh nghỉ học hết 28.2

Mai Dung |

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương vừa có công văn số 141/SGDĐT-GDTrH ngày 14.2.2021 về việc tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19.

Giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam thông báo ngừng việc tập thể vì bị nợ lương kéo dài

Hoàng Bin |

Bị nợ lương kéo dài suốt 6 tháng nhưng không được giải quyết khiến đời sống giảng viên của Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam lâm vào bế tắc, dẫn đến quyết định ngừng việc tập thể.

Công an TPHCM triệt phá 3 nhóm tín dụng đen cho vay lãi suất đến 900%/năm

Nam Hiệp |

Trong ngày đầu ra quân mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, Công an TPHCM đã bắt giữ 3 nhóm đối tượng tín dụng đen, cho vay với lãi suất lên đến 900%/năm.

Chủ nhân 2 căn biệt thự bị cưỡng chế ở Phú Quốc đã tự nguyện tháo dỡ

NGUYÊN ANH |

Theo kế hoạch của UBND TP Phú Quốc, hôm nay 15.12, tiến hành cưỡng chế 2 căn biệt thự của ông P.V.C và P.V.B trong khu 79 biệt thự trái phép ở xã Dương Tơ. Tuy nhiên chủ nhân 2 căn biệt thự này đã tự nguyện tháo dỡ trả lại mặt bằng cho nhà nước trước ngày cưỡng chế.

Bích Thuỳ kể chuyện truyền kinh nghiệm cho Trần Thị Duyên ở tuyển nữ Việt Nam

NHÓM PV |

Chương trình Góc nhìn thể thao số 141 trò chuyện cùng với tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thuỳ và hậu vệ Trần Thị Duyên - những cầu thủ đại diện cho hai thế hệ ở đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, về những mục tiêu mới trong năm 2024.

3 người Việt bị Microsoft tố cáo tạo và bán hàng trăm triệu tài khoản để lừa đảo

Anh Vũ |

Một nhóm 3 người Việt Nam vừa bị Microsoft tố cáo về việc tạo và bán hàng trăm triệu tài khoản nhằm mục đích lừa đảo.

Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị tạm ngừng toàn bộ các chuyến bay đến Côn Đảo

Thành An |

Chiều 3.6, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã có công văn gửi đến nhiều đơn vị đề nghị tạm ngừng hoạt động các chuyến bay đến Côn Đảo để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.

Đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp

Hồng Nhật |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, những khu vực đông người như chung cư, siêu thị... trên địa bàn Thành phố Hà Nội vẫn đang thực hiện nghiêm túc và quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Hải Dương cho học sinh nghỉ học hết 28.2

Mai Dung |

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương vừa có công văn số 141/SGDĐT-GDTrH ngày 14.2.2021 về việc tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19.